Bạo hành trong bệnh viện: Nhân viên y tế chịu đựng như trẻ mầm non
Theo các bác sĩ, nhân viên y tế dù có bị đánh, bị bạo hành họ cũng không được quyền chống trả lại mà thường chạy để bảo toàn tính mạng cho mình.
![]() |
Hình ảnh bạo hành y tế ở BV Việt Tiệp Hải Phòng |
PGS Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội tâm sự, bạo hành y tế không phải chuyện hiếm. Khi nhìn hình ảnh bạo hành tại Bệnh viện Nhi trung ương ông thực sự rất buồn.
Theo PGS Tuấn nhân viên y tế như trẻ mầm non bị cô giáo bạo hành, không thể đánh trả lại được. Thậm chí nhiều khi họ chỉ biết bảo nhau chạy đi để tránh những tổn hại cho cơ thể của mình.
PGS Tuấn cho biết thật khó để đòi hỏi sự chăm lo cho nhân viên y tế bởi thực sự xã hội đang xuống cấp về đạo đức văn hoá, chuyện đánh đấm, chém giết xảy ra hàng ngày và những câu chuyện bạo hành trong bệnh viện chỉ là một trong nhiều hệ quả của vấn đề đó.
Hơn 20 năm trong nghề y khoa, PGS Tuấn chứng kiến nhiều cảnh bạo hành nhưng trong nhiều trường hợp “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Bác sĩ thiếu kỹ năng giải thích với người nhà bệnh nhân. Đứng trước trường hợp nguy cấp, bác sĩ phải giải thích như thế nào để người nhà họ hiểu về trường hợp xấu nhất.
PGS Tuấn cho biết có những trường hợp ông gặp khi khám bệnh, họ không có bệnh cũng muốn gây gổ với bác sĩ. Có trường hợp họ không hiểu bệnh và khi người nhà của họ có vấn đề, tử vong, họ nổi khùng lên. Nếu bác sĩ có kỹ năng xã hội thì giải thích cho họ.
Còn TS BS Võ Xuân Sơn cho biết thông tin về bạo hành y tế ông thường xuyên được bạn bè hay đồng nghiệp chia sẻ. Dù đã lập hẳn một chương trình chống bạo hành y tế tuy nhiên TS Sơn cho biết việc chống bạo hành y tế hiện nay còn rất mờ nhạt.
Nhóm côn đồ trên mạng sẵn sàng tìm mọi cách minh chứng cho việc bạo hành y tế là đúng, là cần thiết. Nhiều người dân có những kinh nghiệm không tốt với y tế thì nhầm lẫn giữa việc chống bạo hành y tế với những tiêu cực trong đội ngũ nhân viên y tế. Họ chỉ nghĩ đơn giản, rằng bệnh nhân bức xúc dẫn đến bạo hành, mà không nghĩ rằng rất nhiều các trường hợp bạo hành y tế không xuất phát từ sai sót của nhân viên y tế, thậm chí, không phải sai sót của ngành y.
Để chống bạo hành y tế, TS Sơn cho biết không phải chúng ta chưa có biện pháp đủ mạnh, mà là chưa có biện pháp nào khả dĩ được gọi là biện pháp cả. Kẻ bạo hành cứ bạo hành. Nhân viên y tế cứ trân mình ra chịu. Trang chống bạo hành y tế cứ việc viết, người vào trang chửi bới nhân viên y tế cứ việc chửi, các cơ quan chức năng thờ ơ cứ việc thờ ơ… Không có gì thay đổi cả.
PGS Tuấn cũng cho rằng việc thành lập nghiệp đoàn y khoa để bảo vệ bác sĩ đã được lên tiếng từ lâu nhưng đến nay để thành lập nó rất khó. Bạo hành phải đi từ gốc vì bạo hành xảy ra ở mọi nơi nếu không chặn được từ gốc thì khó để chống được bạo hành.
P.Thuý
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
68 người tử vong do bệnh dại
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi
Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.
Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID
Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.
1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
