Bác sĩ mách cách điều trị viêm nang lông

Viêm nang lông là tình trạng nhiễm trùng da với các sẩn đỏ, mụn mủ xung quanh nang lông khiến người bệnh mất tự tin hoặc có thể dẫn tới tình trạng nhiễm trùng nặng.

 

Viêm nang lông là gì?

Theo ThS BS. Trần Ngọc Khánh Nam - Khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, viêm nang lông (Folliculitis) là tình trạng da phổ biến trong đó các nang lông nông bị viêm dẫn đến sự hình thành của các sẩn đỏ và mụn mủ quanh nang lông. Bệnh thường gặp ở các bộ phận của cơ thể như mặt, đầu, thân mình, chi, vùng sinh dục, nách. Các dạng viêm nang lông phổ biến là viêm nang lông nông và viêm nang lông sâu.

BS Nam cho biết nguyên nhân viêm nang lông thường xảy ra do nhiễm trùng nang lông với vi khuẩn và có thể do vi nấm, virus, kí sinh trùng và một số trường hợp không do nhiễm trùng. Ở người bình thường, viêm nang lông do vi khuẩn là hay gặp và thường do các yếu tố làm dễ thúc đẩy sự gia tăng lượng vi khuẩn trên bề mặt da. Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng) hay các chủng của Streptococcus (liên cầu) là hai nguyên nhân thường gặp.

{keywords}
Bác sĩ mách cách điều trị viêm nang lông?

Các yếu tố tăng nguy cơ khác bao gồm khoang mũi chứa tụ cầu vàng, do bít tắc nang lông, ngâm dầm nước hay ra mồ hôi nhiều, hậu quả của các bệnh da có ngứa hoặc do các thuốc bôi da khác…

Viêm nang lông không do nhiễm khuẩn cũng có thể gặp do cạo lông hoặc do thủ thuật triệt lông. Bất cứ ai cũng có thể bị viêm nang lông nhưng nhóm dễ mắc bệnh là nhóm người có đề kháng kém như mắc bệnh đái tháo đường, bệnh bạch cầu mạn tính, béo phì và HIV/AIDS.

 Viêm nang lông thường biểu hiện với sẩn hồng ban và mụn mủ quanh nang lông sau đó có thể vỡ đóng mài. Nếu viêm nang lông nông do vi khuẩn lan rộng đến các vị trí sâu hơn của đơn vị nang lông, các cục viêm đau sẽ xuất hiện gây ra nhọt.

Cách điều trị viêm nang lông

Theo bác sĩ Nam, hiện nay giải pháp trị bệnh tại gia luôn được nhiều người quan tâm, vừa tiện lại nhanh, tiết kiệm chi phí cùng nhiều lợi ích khác. Tuy nhiên, việc điều trị còn tùy thuộc vào nguyên nhân, mức độ bệnh. Trong mọi trường hợp, luôn hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ da trước khi dùng thuốc để kiểm soát nhiễm trùng và hạn chế biến chứng.

Đối với nhiễm trùng nhẹ, các loại kem kháng sinh bôi tại chỗ có thể điều trị hiệu quả kèm với các dung dịch hay xà phòng sát khuẩn. Kháng sinh đường uống thường được chỉ định trong trường hợp nhiễm trùng nặng, sâu hơn hoặc tái phát. Nếu nghi ngờ viêm nang lông do nấm có thể dùng thuốc điều trị nấm bôi tại chỗ hoặc uống, thuốc kháng virus nếu nguyên nhân là do virus.

Việc điều trị không đúng cách, hay tự ý chích, nặn các sẩn viêm – mụn mủ, nhọt có thể làm lan rộng nhiễm trùng, nhiễm trùng đi sâu hơn vào da, tạo các ổ áp xe hay gây viêm quầng, nặng hơn có thể gây nhiễm trùng máu. Bên cạnh đó, việc dẫn lưu mủ từ các nhiễm trùng trên da nếu không được thực hiện đúng cách và đúng thời điểm sẽ gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ do các vết loét sâu, sẹo xấu, tăng sắc tố sau viêm.

 Để phòng viêm nang lông, bác sĩ Nam cho biết mọi người tránh mặc quần áo chật, mang găng tay cao su khô, sạch nếu phải dùng đến các loại phòng hộ này khi lao động. Hạn chế hoặc cạo râu,lông cẩn thận, nên vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi cạo râu. Khi cạo râu, cần cạo theo hướng mọc của râu, tránh dùng chung dao cạo, khăn lau….

Hạn chế tắm và ngâm lâu trong bồn tắm, hạn chế các xây xát trên da và tuyệt đối không tự ý nặn nhọt. Nếu tái phát nên tư vấn bác sĩ để có cách điều trị càng sớm càng tốt. Nên duy trì lối sống khoa học, tích cực, vệ sinh sạch sẽ để hạn chế virus, vi khuẩn, nấm gây nhiễm trùng, phát bệnh.

 Khánh Chi

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !