Bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19 bị cật vấn 'nhà nước bảo miễn phí sao các anh thu tiền?'

Theo quy định, người mắc Covid-19 sẽ được khám và điều trị miễn phí, người mắc Covid-19 sẽ không phải chi trả chi phí điều trị. Tuy nhiên các ca nặng, nguy kịch phải can thiệp thở máy, ECMO thì chi phí điều trị có thể lên tới hàng tỷ đồng

Quy định chi trả như thế nào?
 
Trường hợp người mắc Covid-19 trước đó được cách ly y tế theo quy định thì phải chi trả chi phí cách ly y tế theo Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ.

Trong thời gian cách ly y tế tập trung, nếu mắc các bệnh khác (không phải Covid-19) mà phải khám, điều trị thì việc trả chi phí khám, điều trị thực hiện theo Khoản 7 Điều 1 Nghị quyết 16/NQ-CP như sau:
 
Người có thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán phần chi phí được hưởng và mức hưởng BHYT như các trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến. Đối với phần chi phí đồng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi hưởng BHYT (nếu có) thì người cách ly phải tự chi trả theo quy định của pháp luật về BHYT.  Người không có thẻ BHYT tự chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.
 
Vậy mức chi phí một trường hợp Covid-19 là bao nhiêu? Theo bác sĩ Phạm Văn Phúc – Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, mỗi bệnh nhân Covid-19 có mức chi trả như thế nào tuỳ thuộc vào thể trạng, tình trạng bệnh của mỗi bệnh nhân chứ không có một khung sẵn cho mỗi bệnh nhân.
 
Theo bác sĩ Phúc, đối với các trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 nhẹ chỉ nằm điều trị theo dõi và sử dụng các thuốc thông thường thì chi phí thường rất rẻ và bệnh nhân hoàn toàn được miễn phí và không phải đóng thêm.

{keywords}
Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tuy nhiên đối với những trường hợp nặng, đặc biệt là những bệnh nhân nguy kịch phải can thiệp thở máy hay ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể) thì chi phí điều trị thường rất lớn có thể lên tới hàng tỷ đồng.
 
Với bệnh nhân mắc Covid-19 nặng phải sử dụng các biện pháp can thiệp chuyên sâu chi phí điều trị phụ thuộc vào việc bệnh nhân có mắc nhiều các bệnh nền kèm theo hay không. Việc thanh toán cũng nhiều phức tạp.

Bác sĩ Phúc cho biết Nhà nước quy định cho những chi phí liên quan đến bệnh Covid-19 được ngân sách chi trả. Nhưng những chi phí điều trị cho bệnh nền và những danh mục thuốc hay trang thiết bị vật tư không trong danh mục điều trị cho bệnh nhân Covid-19 thì BHYT (nếu BN có BHYT) hoặc do bệnh nhân chi trả nếu không có BHYT.

Người bệnh có bảo hiểm y tế thì cũng sẽ phụ thuộc vào phần trăm BHYT chi trả (ví dụ thẻ BHYT chi trả 80% thì bệnh nhân sẽ vẫn sẽ đồng chi trả thêm 20%), và BHYT cũng có các danh mục thuốc và vật tư được chi trả hết hoặc theo phần trăm hoặc không chi trả và nếu bệnh nhân có sử dụng các thuốc này mà BHYT không thanh toán thì bệnh nhân sẽ phải chi trả. Đa số chi phí đồng chi trả thêm đối với bệnh nhân có bệnh nền có BHYT thì nhỏ hơn rất nhiều so với chi phí thực tế điều trị của bệnh nhân Covid-19.
 
Cân đong đo đếm

Cái khó của nhân viên y tế, theo bác sĩ Phúc, là họ phải đong đếm rất kỹ khi thanh toán cho bệnh nhân Covid-19. Nhân viên y tế phải xem cái nào thuộc Covid-19, cái nào thuộc BHYT. Rồi tính xem thanh toán cho bệnh nhân theo BHYT thì có bị xuất toán không.
 
Suốt 2 năm qua, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 cũng rơi vào cảnh dở khóc, dở cười. BS Phúc cho biết, bệnh nhân Covid-19 nằm viện đều không có người nhà trông nom, việc giải thích chi phí điều trị và tiên lượng bệnh cho người nhà đều qua điện thoại, việc nộp tiền viện phí thường qua chuyển khoản online nên việc thực hiện rất khó khăn. Không ít trường hợp người nhà không đóng các chi phí điều trị.
 
Có những thời điểm, nhân viên y tế đã chịu nhiều áp lực với công việc lại gặp những người nhà của bệnh nhân không hợp tác, cật vấn 'người nhà tôi nằm viện tôi có nhìn thấy đâu mà biết các anh chị dùng thuốc cho người ta không', phổ biến nhất là 'nhà nước bảo là miễn phí hết mà sao các anh chị bắt tôi đóng tiền', thậm chí có trường hợp người nhà bỏ luôn bệnh nhân khi khỏi bênh được xuất viện vì không muốn đóng 6 triệu tiền viện phí...
 
Hai năm chống dịch các y bác sĩ tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương gặp đủ các trường hợp như trên. Tuy nhiên, họ vẫn âm thầm cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân.
 
BS Phúc chia sẻ “chúng tôi vẫn chắt chiu từng mảnh đời, không bị ảnh hưởng bởi mối lo bệnh nhân không đóng viện phí hay sợ BHYT xuất toán. Nhưng chỉ mong một ngày nhân viên y tế chúng tôi không còn cảnh phải sợ bệnh nhân không đóng chi phí điều trị hay BHYT xuất toán nữa”.

K.Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !