Ba nguyên tắc nuôi con hạnh phúc, cha mẹ thong dong ở Hà Lan

Cách nuôi con khoa học của cha mẹ Hà Lan đã tạo ra những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới.

{keywords}

Mỗi quốc gia đều có văn hóa nuôi dạy con cái riêng, mỗi nơi đều có những điều mới, điều hay mà ai cũng có thể học tập, tiếp thu và áp dụng vào phong cách nuôi dạy con cái của mình.

Trẻ em Hà Lan được cho là những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới, chúng dễ tính, ít khóc lóc mè nheo. Quả thực, từ lâu, người Hà Lan nổi tiếng là những cha mẹ có phương pháp nuôi dạy con tốt, luôn tuân thủ theo ba nguyên tắc 'trụ cột' mà họ khẳng định sẽ khiến cha mẹ thoải mái, con cái luôn hạnh phúc.

Ba nguyên tắc trụ cột mà người ta thường nhắc tới do y tá Aafke Gesina tạo ra từ năm 1915.

Nghỉ ngơi 

Nghỉ ngơi được coi là quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ và cả cha mẹ. Điều này sẽ đảm bảo việc mọi người đều được khỏe mạnh và hạnh phúc. Khi cả mẹ và con có thời gian nghỉ ngơi nhiều, trẻ sẽ kiểm soát được cảm xúc của mình tốt hơn, học tập và làm việc tốt hơn, giảm nguy cơ bị béo phì.

Cách nuôi dạy con cái của người Hà Lan rất chú trọng vào việc nghỉ ngơi, cho cả con cái và người mẹ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ sơ sinh Hà Lan ngủ nhiều hơn trung bình 2 tiếng mỗi ngày so với trẻ sơ sinh Mỹ.

Vệ sinh sạch sẽ

Nguyên tắc thứ hai trong giáo dục trẻ ở Hà Lan chú trọng về vấn đề vệ sinh sạch sẽ.
Điều này nghe có vẻ hơi lỗi thời nhưng thực ra những nguyên tắc nuôi dạy con cái Hà Lan có từ năm 1915 và vẫn duy trì qua hàng chục năm.

Các bậc phụ huynh hồi đó không nhận ra tầm quan trọng của vệ sinh sạch sẽ khi muốn giữ con cái luôn khỏe mạnh. Việc giữ gìn vệ sinh không chỉ tiệt trùng bình sữa, đồ chơi mà còn dọn dẹp nhà cửa, đảm bảo trẻ có không gian vui chơi an toàn.

Thói quen, nề nếp

Nguyên tắc thứ ba cũng là điều quan trọng nhất mà nhiều bậc cha mẹ luôn cố gắng tuân thủ. Đó là chính việc hình thành nên thói quen tốt. Cha mẹ Hà Lan luôn muốn giữ cho ngôi nhà của mình hoạt động theo giờ giấc, tạo thói quen có lợi cho trẻ em.

Mỗi gia đình sẽ tạo ra một giờ giấc, thói quen nghiêm ngặt trong nhà và các thành viên luôn cố gắng tuân thủ mỗi ngày. Tất nhiên, nhu cầu của trẻ sơ sinh rất linh hoạt và đôi khi có những thay đổi trong lịch trình nhưng ngay khi trẻ được vài tháng tuổi, mọi việc đã phải tuân theo nề nếp.

Bố đón con muộn, phản ứng của cô bé khiến bác bảo vệ phía sau cũng gật gù

Bố đón con muộn, phản ứng của cô bé khiến bác bảo vệ phía sau cũng gật gù

Nếu không muốn con giận dỗi như ông bố này thì các bậc phụ huynh nên sắp xếp công việc đón con tan học sớm.

Hoàng Dung (lược dịch)

Con trai lớp 3 nhà tiến sĩ viết văn tả 'mùi của mẹ' khiến nhiều người thích thú

Chị Nguyễn Thị Thu - tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Tsukuba (Nhật Bản), đã chia sẻ bài văn của con trai học lớp 3 lên Facebook nhận được sự yêu thích từ nhiều người.

Học tại nhà không người hướng dẫn, cha mẹ tước quyền đến trường của con

Chuyên gia cho rằng, nếu bố mẹ vẫn đi làm và bắt trẻ ở nhà tự học theo giáo trình là không công bằng với trẻ. Nếu trẻ học ở nhà không có người hướng dẫn, cha mẹ đang tước quyền đến trường của con.

Sự thật 'người lạ mặt bắt cóc trẻ em' tại các trường học

Trước nghi vấn kẻ lạ mặt tiếp cận học sinh ở nhiều trường học tại TP Vinh, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An khẳng định: "Không có chuyện bắt cóc trẻ em' như thông tin trên mạng xã hội.

Trẻ dùng thiết bị điện tử mấy tiếng mỗi ngày sẽ bị ảnh hưởng xấu?

Theo các nhà nghiên cứu Nhật Bản, trẻ 2 tuổi sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian nhất định mỗi ngày sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển.

Phụ huynh lo lắng trước thông tin 'người lạ mặt nghi bắt cóc trẻ em'

Nhiều phụ huynh đang chia sẻ thông tin, thời gian gần đây, tại TP Vinh (Nghệ An) xuất hiện 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy, tiếp cận học sinh ở nhiều trường học với ý đồ xấu.

Lý do khiến chỉ số IQ của trẻ em đang sụt giảm đáng kể

Một nghiên cứu của Đức cho thấy căng thẳng, lo lắng và phong tỏa xã hội đợt dịch Covid-19 khiến trẻ em phát triển trí tuệ dưới mức tiêu chuẩn thông thường.

Học tại nhà, cha mẹ là giảng viên vẫn khó thay thế việc trẻ đến trường

Chuyên gia cho rằng, mô hình homeschool nên được quy định chính thức tại Việt Nam với các điều kiện như phụ huynh phải đủ năng lực thực hiện, học sinh cần tham gia vào kỳ thi định kỳ bắt buộc và đảm bảo kết quả nhất định mới được tiếp tục duy trì...

Tầm quan trọng của sách trong việc hình thành nhân cách trẻ

Là người nghiên cứu về giáo dục và làm khuyến đọc, diễn giả Nguyễn Quốc Vương mong muốn mỗi gia đình Việt Nam đều có không gian đọc sách dù giàu hay nghèo.

Bức xúc cảnh giáo viên đè ngửa, nhồi nhét cơm vào miệng trẻ

Một bé 4 tuổi ở Bắc Ninh bị đè ngửa, nhồi nhét cơm khi cho ăn tại một cơ sở giữ trẻ khiếm khuyết không phép.

Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập thấp kỷ lục, phụ huynh Hà Nội 'ngồi trên lửa'

Với chỉ 55,7% học sinh Hà Nội được vào lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng về sự cạnh tranh khốc liệt đang bày ra trước mắt ở mùa tuyển sinh năm 2023.

Đang cập nhật dữ liệu !