Bố đón con muộn, phản ứng của cô bé khiến bác bảo vệ phía sau cũng gật gù

Nếu không muốn con giận dỗi như ông bố này thì các bậc phụ huynh nên sắp xếp công việc đón con tan học sớm.

Sự chênh lệch giờ tan học của con và tan làm của cha mẹ khiến nhiều ông bố bà mẹ đau đầu ứng phó khi đón con. Trong khi các bé đều tan học vào khoảng 16-17h thì bố mẹ công sở lại tan làm khá muộn từ 17h-19h. Chính vì vậy mà nhiều phụ huynh không thể sắp xếp đón con tan học sớm nếu không có sự hỗ trợ của ông bà, người thân. Khi bạn bè đều được bố mẹ đón hết cả thì những đứa trẻ phải ở lại chờ ba mẹ tới đón sẽ mang những tâm trạng khó chịu khác nhau.

Mới đây, một vài bức hình được chia sẻ trên mạng ghi lại khoảnh khắc mà ông bố Bảo Mễ đến đón 3 con muộn khoảng 10 phút do bận công việc thu hút sự chú ý của nhiều bậc phụ huynh.

Theo đó, khi thấy bố đến đón nhưng muộn, 2 trong số 3 cô con gái sinh ba của Bảo Mễ đã tỏ thái độ không vui. 2 cô bé đã tức giận ném cặp sách xuống đất còn gương mặt "đậm chất" hờn dỗi. Cô bé còn lại không ném cặp xuống đất nhưng gương mặt cũng tỏ vẻ không vui và quay đi hướng khác. Hành động của 2 cô bé con khiến bác bảo vệ đứng phía sau cũng gật gù tán đồng, bật cười thích thú.

Ông bố biết việc mình đón con muộn là không nên, đem đến nhiều thiệt thòi cho các con nên không một lời trách móc, than thở. Anh chỉ lẳng lặng nhặt từng chiếc cặp và nịnh nọt các con gái yêu.

Mặc dù đây chỉ là một tình huống rất đơn giản xảy ra trong cuộc sống bận rộn của các ông bố bà mẹ nhưng việc đón con muộn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm.

Bé không an toàn

Nhiều phụ huynh không thể tránh khỏi việc đón con muộn vì một số việc nhất định, khi giải thích với giáo viên thì họ lại mơ hồ, không giải thích rõ ràng sự việc dẫn đến khoảng cách thông tin giữa phụ huynh và giáo viên. Một số đối tượng xấu trực chờ ở cổng trường, chúng đặc biệt chọn những đứa trẻ ở một mình.

Đã có trường hợp đứa trẻ đứng đợi mẹ ở cổng trường quá lâu nên nhân lúc cô giáo không để ý đã tự động đi về. Rất may bé chưa gặp phải nguy hiểm nhưng đó cũng là một tình huống báo động.

Làm cho trẻ cảm thấy bất an

Thực tế, giữa các bé luôn có cảm giác so sánh, nếu bố mẹ luôn là người đón bé cuối cùng và để bé nhìn những đứa trẻ khác được đón từng bạn một mà mình ở lại thì hẳn là bé sẽ rất khó chịu.

Lâu dần, bé sẽ cảm thấy bố mẹ không coi trọng mình, vô cùng bất an, cuối cùng ảnh hưởng đến mối quan hệ cha mẹ - con cái.

Để lại ấn tượng xấu về giáo viên

Có lý do là sau khi tan học, giáo viên thực sự không có trách nhiệm trông trẻ. Việc phụ huynh đến muộn hẳn đã vô hình chung làm tăng khối lượng công việc của giáo viên.

Nếu để xảy ra chuyện gì xảy ra với trẻ trong trường thì cô giáo phải chịu trách nhiệm, còn phụ huynh lặp lại nhiều lần thì chắc chắn sẽ để lại sự bất cẩn cho cô giáo.

Vì vậy, các bậc phụ huynh có con nhỏ nên cố gắng sắp xếp thời gian đón con sớm để bé không có cảm giác cô đơn, bất an. Nếu không thể đón bé sớm, đúng giờ, cha mẹ nên:

Hẹn trước với trẻ / gọi điện cho trẻ để trực tiếp giải thích

Nếu cha mẹ biết trước lịch trình trong ngày của trẻ và biết rằng mình sẽ đến muộn hôm nay thì nên sắp xếp thời gian đưa đón con, dặn con ngoan ngoãn đợi ở trường và bố/ mẹ nhất định sẽ đón con.

Nếu đó là trường hợp khẩn cấp và phải xử lý thì cha mẹ cũng nên gọi điện kịp thời giải thích cho trẻ để an ủi và cho trẻ biết rằng mình không thể đến đó vì điều gì đó không phải là không quan tâm đến trẻ.

Sắp xếp

Khi không đón được con kịp thời, phụ huynh phải sắp xếp người theo dõi, chẳng hạn có người khác đến đón thì phụ huynh phải thông báo cho giáo viên những thông tin cá nhân cơ bản của mình để tránh đón nhầm.

Ông bố quát con "sao không biết đánh lại" và sự trả giá cho thói dạy con bằng bạo lực

Ông bố quát con "sao không biết đánh lại" và sự trả giá cho thói dạy con bằng bạo lực

Thấy con đứng khóc khi bị bạn giành xích đu, người bố liền quát “Đồ ngu, sao không biết đánh lại”, rồi túm áo cậu bé chơi cùng doạ "Không nhường bạn, tao bẻ gãy giò”.

Theo phunuvietnam.vn

Khi mượn xe phải trả lại với bình xăng thật đầy: Bài học tỷ phú Mỹ dạy con

Tất cả con cái của tỷ phú Charlie Munger đều tốt nghiệp các trường đại học danh giá và thành công trong lĩnh vực của mình. Những bài học ông áp dụng sẽ giúp các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái.

Con trai bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử, người mẹ Hà Nội xử trí đáng nể

Cách xử trí của bà mẹ Phương Thảo - người có con bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử - rất đáng để các bậc phụ huynh tham khảo và suy nghĩ.

Trúng 5 vé độc đắc, người phụ nữ chi 2,4 tỷ đồng mua vàng tặng con cháu

Người phụ nữ ở Kiên Giang vừa trúng 5 tờ vé số độc đắc liền ra tiệm vàng, chi 2,4 tỷ đồng mua vàng khiến dân mạng xôn xao, gửi lời nhắn “xin vía”.

Ma túy 'núp bóng' các loại nước giải khát, thực phẩm chức năng

Ma túy được các đối tượng ngụy trang, "núp bóng" dưới hai dạng nước giải khát và thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy hoặc ma túy được pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử...

Mẹ 'đỏ mắt' tìm con gái thất lạc 40 năm để trao khoản tiền lớn

TRUNG QUỐC - Con gái "thất lạc" 40 năm nhưng người mẹ vẫn kiên trì tìm kiếm, muốn gặp lại con để thực hiện ước nguyện đau đáu từ lâu.

Cha nuôi nhường con ăn cơm thịt, chỉ mong con lớn khôn từng ngày

TRUNG QUỐC - Câu chuyện tình cảm gia đình của cô gái hiếu thảo và người cha nuôi nghèo đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên mạng xã hội ở đất nước tỷ dân.

Cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp gãy, cứu bố khỏi bị ngã

TRUNG QUỐC - Đoạn video giám sát tại nhà ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp bị gãy, cứu bố khỏi bị ngã, khiến người dùng mạng cảm động.

Nỗi sợ của anh Chánh Văn

“Tôi là kẻ có nhiều nỗi sợ và đang mỗi ngày tự mình học cách chấp nhận, chứ không phải để chiến thắng nỗi sợ đó”, anh 'Chánh Văn' Hoàng Anh Tú tâm sự.

Con trai trách đón muộn sao người làm mẹ chỉ biết lặng im?

Cậu con trai trách mẹ đến đón muộn nhưng người phụ nữ chỉ im lặng, không lên tiếng giải thích.

Mẹ nghèo vượt 1.500km về quê trong đêm động viên con thi tốt nghiệp THPT

Từ Bình Dương, nữ công nhân lặng lẽ bắt xe về quê động viên con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đến khi gặp, con trai chị mới biết là mẹ về thăm. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

Đang cập nhật dữ liệu !