Bà Merkel đang mong chờ mở lại tiệm làm tóc

Hôm 4/2, trên sóng kênh truyền hình NTV và RTL của Đức, Thủ tướng Angela Merkel đã thừa nhận rằng bà sẽ rất vui khi mở tiệm cắt tóc khi tình hình dịch tễ cho phép.

Theo đó, trong buổi phát sóng, người dẫn chương trình hỏi về kiểu tóc của Thủ tướng Đức được làm ra như thế nào trong thời gian đất nước bị cách ly nghiêm ngặt. Theo bà Merkel, để làm tóc bà sử dụng “sự trợ giúp của một trợ lý” để tuân thủ mọi yêu cầu về kiểm dịch.

{keywords}
Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận đang mong chờ mở lại tiệm làm tóc. (Ảnh: Global Look Press)

“Tôi cũng sẽ rất vui khi những người thợ làm tóc có thể hoạt động trở lại như những người khác”, bà Merkel nói.

Vào cuối tháng 1, các nhà chức trách Đức đã quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế cho đến ngày 14/2. Ngoài ra, các hạn chế bổ sung đã được đưa ra. Giới chức Đức lưu ý rằng việc đóng cửa ở nước này đã được mở rộng “như một biện pháp phòng ngừa”.

Ngoài ra, chế độ đào tạo từ xa trong các trường học và nhà trẻ đã được mở rộng, cũng như việc bắt buộc đeo khẩu trang trong các phương tiện giao thông công cộng và cửa hàng. Theo bà Merkel, đại dịch Covid-19 đã trở thành cuộc thử nghiệm nghiêm trọng nhất đối với Đức trong những năm gần đây.

Đồng thời, theo Reuters, mới đây bà Merkel đã lên tiếng bảo vệ chính phủ của bà trước những lời chỉ trích rằng việc triển khai vắc-xin Covid-19 của Đức quá chậm. Cho rằng tốc độ tiêm chủng khiêm tốn của Châu Âu so với các khu vực khác là có nguyên nhân chính đáng, bà Merkel kêu gọi công chúng cần phải kiên nhẫn hơn và cam kết sẽ tiêm vắc-xin Covid-19 cho tất cả người trưởng thành ở Đức vào cuối quý ba năm nay.

Theo Thủ tướng Đức, quyết định hướng đến một giải pháp thường xuyên chứ không phải khẩn cấp, phê duyệt vaccine nhằm xây dựng niềm tin công chúng và tuân thủ khoảng thời gian quy định giữa hai mũi tiêm là những lý do làm chậm tốc độ tiêm chủng.

Trước đó, Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ 5, bất chấp tỉ lệ ủng hộ đang ở mức cao hơn 70% và có tin đồn rằng bà đang dọn đường cho người kế nhiệm sẽ xuất hiện trước cuộc bầu cử.

Mới đây, người có nhiều cơ hội kế nhiệm nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa lộ diện sau khi Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) bầu ông Armin Laschet-Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia làm tân Chủ tịch.

Mặc dù phải chờ kết quả bầu cử Quốc hội mới biết chắc chắn ai sẽ là tân Thủ tướng Đức, nhưng “nhân vật mới” đang thu hút nhiều sự quan tâm vì ông Armin Laschet hiện là một trong những gương mặt tiềm năng nhất.

Ở vào giai đoạn khi Thủ tướng Merkel phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ của một bộ phận thành viên CDU liên quan tới chính sách tiếp nhận người tị nạn, thì ông Armin Laschet vẫn luôn là một đồng minh trung thành.

Sau khi trở thành tân Chủ tịch của CDU, về đối nội, ông Armin Laschet cam kết sẽ thúc đẩy đối thoại trong đảng, hàn gắn quan hệ giữa CDU với đảng “chị em” Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) trong Liên minh Bảo thủ cầm quyền và hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội, dự kiến diễn ra vào ngày 26/9 tới. Đương kim Thủ tướng Angela Merkel cũng từng công khai ủng hộ việc thành lập liên minh giữa CDU/CSU và Đảng Xanh.

Pháp kêu gọi Đức từ bỏ Nord Stream 2, Duma Quốc gia Nga nói gì?

Pháp kêu gọi Đức từ bỏ Nord Stream 2, Duma Quốc gia Nga nói gì?

Pháp đề xuất gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Nga đối với Nord Stream 2 liên quan đến vụ bắt giữ chính trị gia đối lập Alexei Navalny là đang đi theo hướng dẫn của Washington để làm “phi lý hóa dự án”.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !