Báo giới Ba Lan giải thích lý do Đức cần Nord Stream 2

Trang Biznes Alert của Ba Lan đưa tin, mới đây các nhà báo của nước này là Teresa Wuyczyk và Wojciech Jakubik đã giải thích mong muốn của Đức trong việc thực hiện dự án Nord Stream 2.

Theo đó, các tác giả của Ba Lan lưu ý rằng nếu Nord Stream 2 được khởi động, Đức sẽ có thể tạo ra một nền kinh tế hydro không phát thải, phù hợp với chính sách khí hậu của Berlin. Ngược lại, nếu việc xây dựng đường ống dẫn khí bị ngừng lại, nền kinh tế Đức sẽ phải chuyển sang mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ.

{keywords}
Chính quyền Mỹ phản đối Nord Stream 2 khi cho rằng dự án này khiến châu Âu bị phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga. (Ảnh: AP)

“LNG đắt hơn nhiều và gây hại cho môi trường hơn nhiều. Đối với Mỹ, dưới sự lãnh đạo của cả cựu Tổng thống Trump và tân Tổng thống Biden, Nord Stream 2 không phải là vấn đề lợi ích an ninh, mà là vấn đề kinh doanh”, các nhà báo Ba Lan nhấn mạnh.

Ngoài ra, các tác giả cũng trích dẫn lời của tân Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền tại Đức, Armin Laschet, người giải thích rằng Berlin đã nhập khẩu khí đốt của Nga trong nửa thế kỷ và sẽ tiếp tục làm như vậy, vì hợp tác với Moscow trên Nord Stream 2 có lợi cho kinh tế và an ninh.

Đức đang cố gắng thuyết phục các nước Liên minh châu Âu (EU) rằng việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt đáp ứng lợi ích của thị trường khí đốt của liên minh này. Trước đó, theo Biznes Alert, Berlin đã nỗ lực trong việc “thuyết phục ngay cả người Ba Lan”.

“Bạn có thể mặc cả với người Đức điều gì khi họ cần Nord Stream 2 đến vậy?”, các nhà báo Ba Lan đặt câu hỏi. Theo các nhà báo này, Berlin có thể được yêu cầu nhượng bộ trong chính sách khí hậu có lợi cho than hoặc cải cách hệ thống tư pháp ở Ba Lan. Đồng thời, các nhà báo lo ngại rằng Đức và châu Âu có thể trở nên phụ thuộc vào Nga về khí đốt.

Mới đây, hôm 28/1, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết, chính quyền mới của Mỹ lên nắm quyền, Berlin sẽ không thay đổi quan điểm về các vấn đề như xây dựng Nord Stream 2. Theo ông Maas, Mỹ nên xem xét liệu các biện pháp trừng phạt có phải là công cụ thích hợp để đối phó với các đồng minh hay không.

Theo Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Duma quốc gia Nga Pavel Zavalny, chưa có áp lực nào đối với Nord Stream 2. Nhưng ​​chính quyền của tân tổng thống mới đắc cử đưa ra đề xuất tạm dừng thực hiện dự án và một lần nữa thảo luận với các đồng minh, kể cả đồng minh từ Liên minh châu Âu cũng như các đồng nghiệp Đức về tính khả thi, sự cần thiết của việc tiếp tục xây dựng dự án.

“Nord Stream 2 phải được hoàn thành, đó là nhu cầu của cả Đức - Châu Âu, kể cả trong việc đạt được các mục tiêu môi trường ở Đức và Châu Âu. Chúng tôi sẽ đưa ra mọi biện pháp chống lại các nỗ lực nhằm ngừng triển khai dự án này, kể cả nỗ lực từ phía Mỹ”, ông Zavalny nhấn mạnh.

Trước đó, chính phủ Mỹ thông báo ngày 19/1 sẽ chính thức áp đặt lệnh trừng phạt đối với tàu chuyên dụng Fortuna của Nga do tàu này tham gia lắp đặt đường ống trong dự án Nord Stream 2 đưa khí đốt trực tiếp từ Nga tới Đức.

Tờ Handelblatt của Đức cũng đưa tin lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực từ ngày 19/1 sẽ nhằm vào tàu đặt ống Fortuna và chủ sở hữu của tàu này là công ty KVT-RUS của Nga. Đây sẽ là lần đầu tiên các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào dự án Nord Stream 2 không chỉ là đe dọa mà đã được hiện thực hóa.

Nord Stream 2, đã hoàn thành hơn 96% khối lượng xây dựng, đang đối mặt với ba thách thức nghiêm trọng: cần tìm người vận chuyển đường ống để hoàn thành việc xây dựng, làm thủ tục bảo hiểm, nhận chứng chỉ rằng dự án này đảm bảo an toàn và tương ứng với các quy định chuẩn mực của EU.

Cố vấn An ninh của ông Biden nói về quan hệ với Nga

Cố vấn An ninh của ông Biden nói về quan hệ với Nga

RIA dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng, quan hệ của Mỹ với Nga dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp nhiều khó khăn.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !