ASEAN ra thông cáo chung về Biển Đông
Thông cáo được đưa ra sau hàng loạt hội nghị giữa các nước ASEAN và với các đối tác khác như Mỹ, Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc tại Hội nghị Thượng Đỉnh Đông Á và Diễn đàn Khu vực ASEAN diễn ra cuối tuần qua ở Myanmar.
Thông cáo nhấn mạnh sự quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây gây gia căng thẳng ở Biển Đông và tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh biển cũng như tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Đồng thời, thông cáo cũng kêu gọi sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử COC.
![]() |
Ngoại trưởng các nước bắt tay nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Myanmar hôm 10/8. |
Channel News Asia dẫn lời Ngoại trưởng Singapore K Shanmugam cho hay, thông cáo trên có sự góp sức rất nhiều từ các nước không có tranh chấp ở Biển Đông cùng tham dự hội nghị trên.
Tại hội nghị , Philippines và Mỹ đã kêu gọi "đóng băng" toàn bộ các hoạt động nhằm làm thay đổi hiện trạng và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.
Ông Shanmugam cho biết: "Mỹ đã đưa ra quan điểm rất mạnh mẽ về việc cần phải có một lệnh cấm hoạt động ở Biển Đông…Tôi không nghĩ Trung Quốc đồng ý với đề nghị đó. Cũng không rõ bao nhiều nước có tranh chấp hoàn toàn đồng ý với đề xuất “đóng băng” này. Tôi cho rằng họ muốn cần phải làm rõ hơn một số điểm”.
Đáp lại các đề xuất của Mỹ, Trung Quốc yêu cầu Mỹ không can thiệp vào các tranh chấp ở Biển Đông và cảnh báo sẽ "có phản hồi rõ ràng và cứng rắn" với hành động của các nước liên quan mà Bắc Kinh cho là khiêu khích.
Trong khi đó, Mỹ tiếp tục khẳng định không đứng về bên nào trong vấn đề Biển Đông nhưng coi trọng hòa bình và ổn định trong khu vực này.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của Channel News Asia, phiên bản điện tử tiếng Anh của kênh Asian TV News (Singapore).