Ai đang sở hữu sữa Mộc Châu, Vinatea, Vilico?

Nếu như Vilico được xác định là “con gà đẻ trứng vàng” cho GTNfoods thì Sữa Mộc Châu đúng là “con bò sữa” của Vilico, đóng góp 73% doanh thu cho Vilico trong năm 2016.

Thành lập năm 2012, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán từ năm 2014 với mã GTN, không nhiều người biết đến Công ty cổ phần GTNfoods, nhưng doanh nghiệp này lại có số vốn điều lệ lên đến 2.500 tỷ đồng cùng hàng loạt thương vụ M&A “khủng” như: sở hữu 95% cổ phần tại Tổng công ty Chè Việt Nam (Vinatea); 65% cổ phần tại Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico); 35% cổ phần tại CTCP Thực phẩm Lâm Đồng; 89% cổ phần tại CTCP Tre công nghiệp Mộc Châu (Moc Chau Bamboo); 90% cổ phần tại CTCP Nhựa Miền Trung; và 35% cổ phần tại CTCP Lâm nghiệp Sài Gòn (Forimex).

Việc sở hữu 65% cổ phần tại Vilico cũng giúp cho GTNfoods gián tiếp sở hữu cổ phần tại CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Sữa Mộc Châu) bởi Vilico đang sở hữu 51% cổ phần tại công ty này. Nếu như Vilico được xác định là “con gà đẻ trứng vàng” cho GTNfoods thì Sữa Mộc Châu đúng là “con bò sữa” của Vilico, đóng góp 73% doanh thu cho Vilico trong năm 2016. Sữa Mộc Châu hiện nắm khoảng 20% thị phần sữa nước tại khu vực phía Bắc. Trong cơ cấu sản phẩm của Sữa Mộc Châu, sữa nước chiếm 70% sản lượng sản xuất (trong đó 90% là sữa UHT, 10% là sữa tiệt trùng); sữa chua chiếm 20% sản lượng sản xuất, và phần còn lại 10% là các sản phẩm từ sữa khác như sữa đặc, pho mát. Trong năm 2016, Sữa Mộc Châu báo đạt doanh thu thuần 2.271 tỷ đồng, tăng trưởng 7,8% và lợi nhuận sau thuế là 182 tỷ đồng, tăng trưởng 1,3%.

Đáng chú ý là quá trình tăng vốn thần tốc của GTNfoods khiến công ty “lớn nhanh như thổi”. Thời điểm niêm yết cổ phiếu năm 2014, công ty có vốn điều lệ 870 tỷ đồng. Tháng 1/2016, công ty phát hành riêng lẻ thành công 75.200.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng. Tháng 11/2016 công ty phát hành riêng lẻ thành công 100.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ đồng. Hai đợt tăng vốn này đã giúp cho công ty tăng tỷ lệ sở hữu tại Vinatea và Vilico.

Cơ cấu hệ thống GTNfoods sở hữu. Nguồn: Báo cáo thường niên 2016 GTNfoods.

Theo Báo cáo thường niên 2016 của GTNfoods, nhóm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 48,44%. Cơ cấu cổ đông của công ty gồm: CTCP Invest Đại Tây Dương nắm giữ 24%; Tael TwoPartners 22%; Penm IV Germany Gmbh & Co.GK 6%; Deutsche Bank AG London 2%; Kingsmead Asset Manegement 4%; SNET Vietnam 2%; Hanil Feed Group 3%; Probus Opportunities 3%; các nhà đầu tư tổ chức khác 8%; cổ đông khác 25%.

Theo ông Tạ Văn Quyền, Chủ tịch HĐQT của công ty, GTNfoods đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực Nông nghiệp và Hàng tiêu dùng tại Việt Nam vào năm 2020 với các sản phẩm hàng tiêu dùng chè, sữa, thực phẩm thịt gia súc, gia cầm.

Mặc dù có cổ phần chi phối tại nhiều doanh nghiệp nhà nước có bề dày lịch sử, nhưng kết quả kinh doanh năm 2016 của GTNfoods lại rất khiêm tốn: Doanh thu 1.822 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ 16 tỷ đồng. Ước tính doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 2.176 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 25 tỷ đồng, tăng lần lượt 79% và 336,8% so với cùng kỳ nhờ hợp nhất kết quả kinh doanh của Vilico từ đầu năm nay.

Sau một loạt thương vụ M&A gần đây, công ty sẽ rút khỏi mảng kinh doanh phi thực phẩm bằng việc thoái vốn tại CTCP Nhựa Miền Trung và Moc Chau Bamboo. Các sản phẩm từ da và gỗ dưới thương hiệu Forimex sẽ được một công ty liên kết mà GTNfoods có 35% cổ phần vận hành. Ước tính số tiền thu về từ thoái vốn và nguồn tiền mặt hiện tại, khoảng 1.300 tỷ đồng sẽ được sử dụng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Vilico và Sữa Mộc Châu.

Có vẻ như đích cuối cùng của GTNfoods vẫn là thâu tóm hoàn toàn Sữa Mộc Châu, một trong những nông trại bò sữa lớn nhất Việt Nam. Bằng chứng là gần đây công ty đã ký hợp đồng với một công ty marketing nổi tiếng, The Purpose Group, để định vị lại sản phẩm, tăng độ nhận diện thương hiệu và gia tăng các hoạt động marketing cũng như mở rộng danh mục sản phẩm. Tiếp đó, công ty sẽ mở rộng sang thị trường phía Nam.

Hiền Anh

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.