Á khôi ĐH Ngoại thương: Nữ sinh xinh đẹp ngày đi học, tối 'bay nhảy' trên sân khấu làm MC

Với ngoại hình xinh xắn cùng tài năng nổi trội, Đào Thị Minh Phương đã xuất sắc giành ngôi vị Á khôi 2 tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2022.

Vừa qua, Chung kết cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2022 đã diễn ra thành công, một lần nữa khẳng định thương hiệu nhan sắc và tài năng của nữ sinh Đại học Ngoại thương. 

Xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký Đào Thị Minh Phương - nữ sinh năm 3 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã giành được ngôi vị Á khôi 2 và danh hiệu Hoa khôi Thân thiện. Tại cuộc thi, Minh Phương đã chinh phục ban giám khảo và khán giả với ngoại hình xinh xắn cùng tài năng nổi trội. 

Được biết, trước khi đến với Duyên dáng Ngoại thương, cô nàng được nhiều người biết đến khi đảm nhận vai trò MC của rất nhiều chương trình lớn, nhỏ của các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục. Gần đây nhất, Minh Phương đã được giao trọng trách làm MC cho Lễ tốt nghiệp của trường Đại học Ngoại thương năm 2022.

{keywords}
Đào Thị Minh Phương - cô gái dân tộc Mường vừa đạt Á khôi 2 Duyên dáng Ngoại thương 2022
{keywords}

Infonet đã có cuộc trò chuyện với Minh Phương về những nỗ lực chinh phục cuộc thi vừa qua:

Trở thành Á khôi 2 của cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương, bạn cảm thấy như thế nào?

Cũng đã gần 2 tháng đồng hành, trải qua các vòng thi để rồi có đêm chung kết đáng nhớ, mình nhận thấy các bạn thí sinh năm nay ai cũng xinh đẹp, tài năng và nổi bật theo cách riêng. Vượt qua các thí sinh mạnh như vậy, bản thân mình cảm thấy vừa vui mừng, tự hào lại vừa cảm thấy rất “đã”.

“Đã” vì cuộc thi đã cho mình được tranh tài một cách toàn diện với các cô gái ấy, cả về nhan sắc, trí tuệ và tâm hồn. Giải thưởng mình nhận được chính là minh chứng cho sự nỗ lực của bản thân, không những chiến thắng các thí sinh khác mà hơn cả còn là chiến thắng chính bản thân mình.

Đối với mình, vương miện cũng không phải là tất cả, điều cốt lõi là mình thể hiện được gì và đã học được gì sau cuộc thi.

{keywords}
{keywords}

Nếu cho bạn được làm lại một phần nào đó trong cuộc thi, bạn sẽ nỗ lực hơn cho phần nào?

Mình là một người cầu tiến, luôn muốn cố gắng cho những mục tiêu, kết quả tốt hơn. Nhưng không vì thế mà mình phủ nhận đi kết quả còn chưa tốt trong quá khứ. Vì dù tốt hay không tốt thì đó cũng là điều đã trải qua trong quá khứ để có tiền đề cho hiện tại.

Mình cũng có chút nuối tiếc trong cuộc thi. Nhưng nếu có thể vặn kim đồng hồ, quay ngược thời gian về thời điểm đó, mình có lẽ sẽ không thay đổi quyết định. Vì ở thời điểm đó, quyết định mình đã đưa ra thật sự là phù hợp theo lý tưởng của mình thì mình mới quyết tâm làm.

Trong đêm chung kết, câu hỏi ứng xử về sự tỏa sáng của một người phụ nữ trong cuộc sống hằng ngày có làm khó bạn không? Trong tương lai, bạn theo đuổi hình mẫu phụ nữ như thế nào?

Trong phần trả lời ứng xử, bản thân mình cho rằng đó đã thật sự là một câu trả lời trọn vẹn. Ngắn gọn nhưng súc tích, bao hàm tất cả những ý nghĩa sâu xa chính là sự lựa chọn của mình. 

Hình mẫu phụ nữ lý tưởng mà Phương muốn hướng đến là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, có tiếng nói và có thể lan tỏa được giá trị tinh thần đến với cộng đồng. Với mình, đó chính là hình ảnh ấn tượng của một người phụ nữ hiện đại.

{keywords}
 Minh phương rạng rỡ trong đêm chung kết Duyên dáng Ngoại thương 2022

Là Á khôi của một ngôi trường nổi tiếng có nhiều hoa hậu, bạn sẽ làm những gì để vẻ đẹp Ngoại thương lan tỏa?

Vẻ đẹp của sinh viên Ngoại thương được biết đến là vẻ đẹp toàn diện, nghĩa là vừa đẹp về ngoại hình, vừa giỏi về chuyên môn, có được những kỹ năng mềm và trên cả là tinh thần nhiệt huyết, năng nổ, không ngại dấn thân, tìm tòi những cái mới.

Nhưng chỉ vậy thì chưa đủ, để thực sự có tiếng nói và trở thành niềm tự hào thì bản thân cần làm cả những điều mang lại giá trị tinh thần cho cộng đồng. Giá trị tinh thần ấy sẽ là món quà từ các chương trình tình nguyện. Đó cũng là điều mà Phương càng thấm thía hơn sau phần thi hoa khôi thân thiện. 

Giờ đây ở trên cương vị mới, mình mong muốn có thể tiếp tục dùng tiếng nói của bản thân lan tỏa những giá trị tinh thần ấy.

{keywords}
Là người dân tộc Mường, Minh Phương luôn muốn quảng bá bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
{keywords}

Con đường ghi danh vào Đại học Ngoại thương không phải dễ dàng, trước đó Minh Phương phải cố gắng học tập ra sao?

Đại học Ngoại thương là một ngôi trường danh giá thu hút các sĩ tử không chỉ về chuyên môn và còn cả về môi trường năng động - yếu tố làm nên “chất Ngoại thương”.

Xác định rõ bản thân rất phù hợp học tập và phát triển trong môi trường này, mình đã sớm đặt ra mục tiêu cho bản thân là ghi danh vào ngôi trường danh giá này.

Muốn hái quả ngọt thì bản thân phải cố gắng thật nhiều và quan trọng là không được nản. Mặc dù mục tiêu đặt ra có cao nhưng mình luôn cố gắng không để bản thân quá căng thẳng. Mình vẫn chăm chỉ, miệt mài ôn thi nhưng luôn nhớ sắp xếp thời gian hợp lý cuối tuần cho bản thân “xả hơi”

{keywords}
{keywords}

Ngoài việc học tập, bạn còn làm công việc nào khác không? Nếu có, bạn cân đối thời gian cho các hoạt động thế nào?

Bên cạnh việc học tập, Phương còn theo đuổi lĩnh vực MC và mẫu ảnh. Mình có đam mê với nghề MC nhưng vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng đâu mới chính là điều quan trọng nhất ở hiện tại, đó là học tập và trau dồi bản thân mỗi ngày. 

Phương vẫn luôn đặt việc học tập lên hàng đầu. Có những hôm, sáng chiều chăm chỉ lắng nghe thầy giảng, tối lại “bay nhảy” trên sân khấu. Thế nhưng mình luôn cố gắng sắp xếp thời gian để việc học hành luôn đạt kết quả tốt.

Quan trọng nhất là phải thật chú tâm nghe giảng để hiểu bài ngay trên lớp. Đến mùa thi, mình đặc biệt chú tâm cắt giảm tối đa các công việc ngoài lề để tập trung tốt nhất cho quá trình ôn thi. 

{keywords}
Minh Phương làm MC nhiều chương trình lớn của ĐH Ngoại thương.

Dự định của Phương trong thời gian tới là gì? 

Về dự định sắp tới, mình vẫn sẽ cố gắng học tập thật tốt để có kết quả đúng như mong muốn. Bên cạnh đó, mình cũng không quên dành thời gian để trau dồi và phát triển tài năng, đam mê của bản thân. 

Cảm ơn những chia sẻ của Minh Phương!

Bạch Dương

Ảnh: NVCC

Quỳnh Lương 'Đừng làm mẹ cáu' đóng 'tiểu tam', hôn môi nóng bỏng bạn diễn nam

Quỳnh Lương bày tỏ áp lực khi thực hiện những cảnh hôn môi nóng bỏng cùng bạn diễn - diễn viên Steven Nguyễn do ngại và chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Tiến sĩ công nghệ 26 tuổi nhận lương hơn 23 tỷ đồng/năm

Ninh Bác Vũ (26 tuổi) - Tiến sĩ Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc, được tập đoàn công nghệ Huawei mời về làm việc với mức lương 1 triệu USD/năm (hơn 23 tỷ/năm).

Lương 34 triệu/tháng, nữ cử nhân vẫn bỏ về quê làm công việc đặc biệt

Trương Quế Phương, 24 tuổi, ở Trung Quốc bỏ việc lương 10.000 NDT/tháng (hơn 34 triệu đồng/tháng) để về quê làm trưởng thôn.

Cô gái đạp xe 420 km, khám phá Hà Giang, Cao Bằng chỉ với 2,5 triệu đồng

Thay vì di chuyển bằng ô tô hay xe máy, Phương Nam lựa chọn “du lịch chậm” bằng xe đạp để tự do khám phá văn hóa, cảnh quan và hòa mình vào cuộc sống của người bản địa trong hành trình phượt Hà Giang và Cao Bằng suốt 8 ngày.

9X Hải Phòng đam mê làm nhà mô hình từ tăm tre

Sau 10 năm biết đến nghệ thuật làm nhà mô hình từ tăm tre, Hoàng Thế Cường (SN 1993, Hải Phòng) đã có thể làm ra hàng chục mẫu nhà đẹp mắt khiến nhiều người mê mẩn.

Chờ mẹ chạy thận, 9X Phú Yên làm điều nhiều người ngưỡng mộ

Mỗi lần ngồi bên ngoài phòng bệnh chờ mẹ chạy thận nhân tạo, Phạm Thị Thật (SN 1993, Phú Yên) lại biến những sợi dây đồng thành tác phẩm sinh động bằng đôi tay khéo léo của mình.

Nam sinh 18 tuổi 'hạ bệ' Chủ tịch Đại học Stanford

Chàng sinh viên Theo Baker trở nên nổi tiếng sau loạt bài điều tra các cáo buộc sai phạm nghiên cứu khoa học của Chủ tịch Đại học Stanford đương nhiệm, Marc Tessier-Lavigne.

Quỳnh Lương run rẩy hát về cuộc hôn nhân nhiều nước mắt

Sau phần thi ở tập 2 của Trời sinh một cặp, Quỳnh Lương nghẹn ngào chia sẻ bài hát giống câu chuyện cuộc đời.

Nghị lực phi thường của nữ luật sư khiếm thính đầu tiên ở đất nước tỷ dân

Do chưa có hệ thống hỗ trợ nên Tan Ting vẫn chưa thể tranh luận trước toà. Những nỗ lực của cô trong truyền bá nhận thức pháp luật cho người khiếm thính ở Trung Quốc được đánh giá cao.

Nữ sinh lớp 9 được tuyển thẳng học đại học, thạc sĩ mà không cần thi

Dương Lâm Lâm là nữ sinh lớp 9 trường THCS Thực nghiệm Vạn Đạt, Tứ Xuyên, Trung Quốc trúng tuyển vào lớp tài năng khóa 2023 của Đại học Giao thông Tây An.

Đang cập nhật dữ liệu !