90% các công ty thuộc Top 500 DN lớn nhất có báo cáo bền vững
Báo cáo này được giới thiệu lại tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững (PTBV) Việt Nam lần thứ 4, diễn ra tại Hà Nội ngày 10/10 vừa qua.
Theo ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Tổng Thư ký Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) - năm 2017 số lượng doanh nghiệp tham gia Diễn đàn DN về PTBV của Liên Hiệp quốc đã tăng lên 1.500, trong khi con số này của năm 2016 là 200 doanh nghiệp.
Số lượng các doanh nghiệp lập báo cáo bền vững tăng gấp 2 lần trong 5 năm qua, 90% các DN trong danh sách 500 công ty lớn nhất đã lập báo cáo bền vững. Trong đó nổi bật như: Tập đoàn Bảo Việt, Heineken, Pepsi, Unilever,…
“Cộng đồng doanh nghiệp đã có nhận thức rõ hơn về những cơ hội mà các mục tiêu phát triển bền vững mang lại, cũng như các rủi ro có thể được khắc phục. Mạng lưới hợp tác được tăng cường với sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và các quốc gia,” ông Nguyễn Quang Vinh cho hay.
![]() |
Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Thư ký VCCI kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam. |
Tuy nhiên, ảnh hưởng của khối doanh nghiệp đến tiến trình PTBV chung vẫn còn hạn chế, đặc biệt là khối doanh nghiệp khu vực tài chính. Các doanh nghiệp phần lớn vẫn lúng túng khi tiếp cận mục tiêu PTBV.
Phải thừa nhận một thực tế rằng, số lượng doanh nghiệp Việt thực sự hành động vì mục tiêu PTBV và lập Báo cáo PTBV còn hạn chế. Trong số đó nổi lên như: Biti’s, Traphaco, Viettel, Vinamilk, Vingroup, Hoàng Anh Gia Lai, Bảo Việt… Trong số đó Báo cáo Phát triển Bền vững từng nhiều lần giành được giải thưởng trong nước và quốc tế. Trong số các doanh nghiệp, tổ chức là thành viên của VBCSD, các tổ chức quốc tế và công ty đa quốc gia có số lượng áp đảo.
Theo báo cáo của Ủy ban Kinh doanh và Phát triển Bền vững, 17 mục tiêu PTBV của Liên Hiệp quốc sẽ mang lại 12 cơ hội thị trường và có thể mang lại giá trị kinh doanh ít nhất 12 nghìn tỷ USD. Các cơ hội gắn với mục tiêu PTBV gồm: Hệ thống giao thông; Giải pháp chăm sóc sức khỏe mới; Năng lượng hiệu quả; Năng lượng sạch; Nhà ở giá phải chăng; Sản xuất theo nền kinh tế tuần hoàn; Lối sống khỏe mạnh; Thất thoát và lãng phí lương thực; Giải pháp nông nghiệp; Dịch vụ hệ sinh thái rừng; Cơ sở hạ tầng đô thị; Giải pháp xây dựng; và các cơ hội khác.
Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, PTBV không hề dễ dàng và điều đó không thể được thực hiện nếu không có sự chung tay của tất cả. Mục tiêu PTBV cũng được xem là “kim chỉ nam” để cộng đồng doanh nghiệp bắt đầu cuộc hành trình của mình ở cấp độ quốc gia.
“Vấn đề PTBV luôn được xác định là một yêu cầu quan trọng và là mục tiêu cốt lõi của sự phát triển nền kinh tế Việt Nam. Định hướng và hoạt động theo mục tiêu PTBV, các doanh nghiệp sẽ nâng cao được vị thế đồng thời có được niềm tin của Chính phủ, khách hàng, các nhà đầu tư và các bên liên quan, từ đó ngày càng mạnh mẽ, trưởng thành hơn”, ông Vũ Tiến Lộc chia sẻ.