5 triệu người phóng uế bừa bãi: Dịch tiêu chảy rình rập

Theo ông Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế, mỗi ngày cả nước có hàng nghìn tấn phân thải ra môi trường, có khoảng 5 triệu người phóng uế ra môi trường.
5 triệu người phóng uế bừa bãi: Dịch tiêu chảy rình rập - ảnh 1

TP.HCM được xem là nơi có môi trường ô nhiễm nhiều, nguy cơ gây ra dịch tiêu chảy

Trong cuộc họp về dịch bệnh chiều 6/8, Bộ Y tế cho biết, các ca mắc tiêu chảy cấp chủ yếu do điều kiện vệ sinh kém, nhiều nơi nguồn nước còn nhiễm khuẩn.

Theo số liệu Bộ Y tế tổng hợp,  tính từ đầu năm 2014 đến nay, toàn quốc ghi nhận 301.570 trường hợp mắc tiêu chảy cấp, trong đó có 3 trường hợp tử vong tại tỉnh Thanh Hóa và TP Hồ Chí Minh. Con số này giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Các trường hợp tử vong này xảy ra tại những địa phương có điều kiện vệ sinh kém, nước ao hồ tù đọng, cầu tiêu đặt trên ao cá, rác thải không được thu gom và thiếu nước sạch. Qua kiểm tra, phát hiện các nguồn nước sạch ở đây có rất ít chất clo dư và còn chứa một lượng đáng báo động vi khuẩn.

Theo ông Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế, mỗi ngày cả nước có hàng nghìn tấn phân thải ra môi trường, có khoảng 5 triệu người phóng uế ra môi trường. Đây là nguy cơ khiến dịch tiêu chảy luôn đe dọa. 

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến 2014 có 62% hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, còn 38% nhà tiêu chưa đạt chuẩn. Tình hình môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Có 6 tỉnh còn tỷ lệ 60% hộ gia đình không có nhà tiêu vệ sinh,10 triệu hộ gia đình sử dụng cầu tiêu ao cá, đặc biệt ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

Theo Bộ Y tế, tại TP.HCM, cuối tháng 7 vừa qua đã có 2 ổ dịch tiêu chảy cấp. Ổ dịch đầu tiên tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh đã có 9 ca mắc, 1 tử vong. Kết quả xét nghiệm cho thấy nguyên nhân là do vi khuẩn E.Coli. Bệnh nhân đều có biểu hiện chung đau bụng, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, phân có màu vàng. 

Ổ thứ 2 ở ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh với 2 người lớn và 3 trẻ em mắc cũng đã kết thúc với 1 ca tử vong dương tính với E. Coli. 

Phát biểu tại hội nghị, PGS TS Phan Trọng Lân – Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM: Hai ổ dịch này đã được khống chế nhưng điều lo ngại là các hộ gia đình sống ở khu vực tự phát nên vệ sinh thấp kém, nước ao hồ tù đọng, cầu tiêu, rác thải không được thu gom. Mỗi gia đình có 1 – 2 ao nuôi cá. Nhà vệ sinh được “tọa lạc” trực tiếp trên ao cá, hoặc xây trong nhà nhưng đường dẫn cũng đổ thẳng ra cho cá ăn. 

Trong khi đó, nguồn nước máy sử dụng cho sinh hoạt hạn chế nên người dân cũng phải lấy nước giếng tự khoan tại nhà, thậm chí rửa bát chén với… nước ao. Ruồi muỗi nhiều, các dụng cụ chứa nước cũng không được che đậy nên cũng bị ruồi bâu. E. Coli không thể “coi thường” vì chính vi khuẩn này đã gây vụ dịch tiêu chảy cấp ở Đức năm 2011 làm 4.000 người mắc và 40 ca tử vong.

Cho đến nay, Viện Pasteur TP.HCM đã lấy mẫu ốc bươu tại chợ Cầu Xáng, nơi cung cấp thực phẩm cho rất nhiều hộ dân ở ở xã Lê Minh Xuân, quận Bình Chánh xét nghiệm và dương tính với phẩy khuẩn tả từng gây ra vụ dịch tả cách đây 5 năm.  Viện này đang tiếp tục điều tra về nơi sống của ốc bươu này để khu trú được khu vực nhiễm vi khuẩn này.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng  Bộ Y tế cho rằng, môi trường là gốc, nước, thực phẩm rồi mới đến bệnh. Với điều kiện vệ sinh chưa tốt ở nhiều địa phương thì có thể trong thời gian tới vẫn tiếp tục có những ca tiêu chảy cấp, thậm chí là mắc bệnh tả. 

Dự báo chu kỳ của dịch tả cách đây 3, 4 năm chúng ta nghi do thịt chó, rau sống nhưng gần đây phân tích nước thấy một vài nơi không đảm bảo. Chính vì thế để đảm bảo tiêu chảy không thành dịch cần đảm bảo được nguồn nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường sạch sẽ.

Khánh Ngọc

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Đang cập nhật dữ liệu !