126 người ăn nhậu ở nhà hàng Monaza có 5 F0: Chủ nhà hàng chịu hình phạt gì?

Luật sư nhận định, ngoài bị phạt hành chính, chủ nhà hàng Monaza có thể bị cơ quan chức năng phạt 2 năm tù với hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người của chủ cơ sở kinh doanh.

Vụ việc 126 người ăn nhậu tại nhà hàng Monaza 194 Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) hoạt động quá giờ quy định, tòa bộ khách bị giữ lại cách ly lại nhà hàng từ đêm 8/12 để chờ kết quả xét nghiệm PCR vì có nhiều ca test nhanh dương tính gây chú ý dư luận.

Thông tin với PV Infonet, bà Trịnh Thị Dung – Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho hay: "UBND quận đang yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc xem có dấu hiệu tội phạm hay không. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ số lượng F0".

{keywords}
Khách ăn uống ở nhà hàng Monaza 194 Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Phân tích vụ việc này trên cơ sở các quy định của pháp luật, luật sư Hoàng Văn Hùng – VPLS Trung Hòa (Hà Nội) viện dẫn: "Theo Quy định tại khoản 5 Điều 4; điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, trường hợp "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19" bị phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, 40.000.000 đồng đối với tổ chức.

Còn theo Khoản 3 Điều 295 Bộ luật Hình sự quy định về "Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người", người nào phạm tội này mà gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp: làm chết người; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 1 -12 năm.

{keywords}
Lực lượng công an túc trực canh gác 24/24 tại nhà hàng Monaza 194 Trần Duy Hưng để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch.

Trước đó, Công an phường Trung Hòa chủ động phát hiện, kiểm tra cơ sở này, lập biên bản xử lý 3 lần vi phạm. Đây sẽ là tình tiết tăng nặng khi phạm tội 2 lần trở lên theo quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015. Như vậy, chủ cơ sở nhà hàng có thể sẽ chịu mức hình phạt 2 năm tù”.

Qua vụ việc này, luật sư Hoàng Văn Hùng cũng khuyến cáo: “Hiện nay, đa số người dân đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta có thể chủ quan lơ là. Các chủ nhà hàng quán ăn hơn ai hết là người cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19".

"Đối với các trường hợp vi phạm, cơ quan công an cần điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh để bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch ở các địa phương", luật sư bày tỏ quan điểm.

Cách ly 126 người ăn nhậu ở nhà hàng Monaza: Tìm ra 5 F0, phân loại F1 để cách ly

Cách ly 126 người ăn nhậu ở nhà hàng Monaza: Tìm ra 5 F0, phân loại F1 để cách ly

Sáng 10/12, trao đổi với PV Infonet về vụ hơn 100 người ăn nhậu ở nhà hàng Monaza, bà Trịnh Thị Dung – Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “Kết quả xét nghiệm PCR xác định có 5 trường hợp nhiễm Covid-19”.

Tiến Anh

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !