10% thanh tra bị xử lý: "Nỗi đau ngành xây dựng"

"Thanh tra xây dựng Hà Nội hiện có khoảng 1300 cán bộ, trong đó có tới 142 trường hợp, bị xem xét xử lý kỷ luật. Số trường hợp vi phạm lên đến 10%, đây thực sự là nỗi đau xót của ngành chúng tôi".

Đó là chia sẻ của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Đức Học với báo giới vào chiều 8/1.

Theo thống kê của các quận huyện, thị xã, năm 2012 có khoảng 16.233 công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Trong đó có khoảng trên 3000 công trình đã bị xử lý với hơn 2000 trường hợp bị đình chỉ thi công. Ngoài ra trong năm 2012 còn một số công trình vi phạm đang tiếp tục được xử lý, như 55A, 55B, 53D trên phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm; các công trình sai phép tại Bùi Thị Xuân, Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế ở quận Hai Bà Trưng; 53 – 55 Nhân Hòa thuộc Quận Thanh Xuân; công trình không phép 5 tầng tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn.

10% thanh tra bị xử lý:
Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm các vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ trong quý 1 năm 2013. Ảnh CL

Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội Phan Văn Bảo liệt kê một số công trình nổi cộm đã bị xử lý trong thời gian qua như: Công trình 67, 86 Mai Hắc Đế, 19, 22 Triệu Việt Vương,135 – 137 Bùi Thị Xuân. Đối với công trình 107A Bùi Thị Xuân được cấp phép xây 6 tầng và một tầng lửng nhưng chủ đầu tư đã xây dựng 9 tầng. Chủ nhà không hợp tác với phường, quận lại còn treo biển đơn vị quân đội, thương binh tại công trình để cản trở việc tháo dỡ hạng mục công trình vi phạm. Dự kiến ngày 15/1 này quận sẽ tiến hành cưỡng chế, cắt phần ngọn xây dựng sai phép.   

Riêng 6 hạng mục công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Công viên Tuổi trẻ bao gồm nhà hàng, sân tennis, sân bóng, nhà hàng... Sở Xây dựng một lần nữa khẳng định sẽ đôn đốc, giám sát để quận Hai Bà Trưng xử lý dứt điểm các vi phạm trong quý một năm 2013. Mặc dù chưa nhận được văn bản, nhưng lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội tiết lộ đã có một đồng chí Phó Chủ tịch quận, một đồng chí Chủ tịch phường đã bị xử lý kỷ luật vì để xảy ra những vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ.

Theo ông Bảo, trong năm 2012  còn tồn tại 597 trường hợp nhà "siêu mỏng, siêu méo", sau khi xử lý khắc phục đến nay chỉ còn khoảng 252 trường hợp. Chính quyền quận, huyện đã phân loại, vận động các hộ gia đình ký cam kết hợp khối, hợp thửa hoặc phải thu hồi.

Riêng việc kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ công chức, ông Học cho biết Sở Xây dựng và các quận huyện đã xem xét, xử lý kỷ luật 142 trường hợp cán bộ, trong đó khiển trách 44, cảnh cáo 30 trường hợp, cách chức 4, bãi nhiệm 2, buộc thôi việc 5 trường hợp và xử lý kỷ luật bằng các hình thức khác 57 trường hợp.

"Số trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật lên đến 10%, trong đó chủ yếu là thanh tra xây dựng. Đây là một nỗi đau của ngành chúng tôi, nhưng đó là sự thật và phải chấp nhận" – ông Học giãi bày.

Mặc dù số lượng thanh tra xây dựng vi phạm, bị kỷ luật nhiều như vậy, nhưng vị Phó Giám đốc này cho biết vẫn kiến nghị với thành phố, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ tiếp tục cho tồn tại lực lượng thanh tra cấp phường, xã, quận huyện như hiện nay.

"Trước đây chỉ có thanh tra xây dựng cấp Sở, sau đó Chính phủ đã thực hiện thí điểm xuống cấp quận, huyện, phường, xã. Việc thí điểm này đã qua 10 năm nay. Hiện nhiều ý kiến cho rằng nên xóa bỏ lực lượng thanh tra những cấp trên và chỉ còn lại thanh tra cấp Sở tại mỗi địa phương. Nhưng chúng tôi cho rằng nên giữ nguyên, vì nếu xóa bỏ lực lượng này sẽ rất bất cập, lực lượng thanh tra cấp Sở sẽ không thể làm hết việc" – ông Học nói.  

Qua đó kế hoạch trong năm 2013 này Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục thi tuyển công chức làm công tác thanh tra xây dựng. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị có phẩm chất đạo đức, năng lực để có thể đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Nguyễn Dũng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !