Xuất hiện clip "cò đất" chốt lô như trẩy hội ở làng quê nghèo tỉnh Quảng Trị

"Đi mua đất mà đông như trẩy hội, kẻ mua người bán náo loạn cả làng quê" là tiêu đề của clip vừa được đăng tải lên mạng xã hội về việc mua bán đất ở làng quê nghèo Quảng Trị.

{keywords}
Xuất hiện clip

Ngày 10/3, ông Lê Hài, Chủ tịch UBND xã Triệu Ái (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), cho biết đang làm báo cáo gửi UBND huyện về việc mua bán đất gây xôn xao dư luận trong những ngày qua tại thôn Hà Xá (xã Triệu Ái).

Trước đó, trong những ngày qua, mạng xã hội facebook liên tục chia sẻ một clip mua bán đất tại thôn Hà Xá khiến nhiều người xôn xao.

Nội dung clip cho thấy, hàng chục người cùng xe ô tô, xe máy đậu kín con đường bê tông nhỏ bên cạnh khu đất được san phẳng nằm sâu trong 1 khu vực đồi núi. Xung quanh khu đất là rừng cây và lăng mộ. Khu đất được cắm mốc bằng bê tông, đánh số thứ tự từ 1 đến 12.

Trong clip, giọng người môi giới liên tục hô số lô rồi dừng lại để chờ người chốt. Tiếp đó, cứ vài phút người đọc lại ra giá, cao nhất là 790 triệu đồng/lô và thấp nhất là 650 triệu đồng/lô. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ 12 lô đất đã nhanh chóng có khách chốt.

Người dân thôn Hà Xá cho biết, hầu hết những người xuất hiện trong clip là "cò đất" từ nơi khác đến tranh nhau chốt mua đất để đẩy giá. Ngoài ra, có 1 số người làng vì tò mò nên đến theo dõi cảnh mua bán đất.

Xuất hiện clip cò đất chốt lô như trẩy hội ở làng quê nghèo tỉnh Quảng Trị - Ảnh 1.

Khu vực 12 lô đất nơi xảy ra sự việc

"Đất ở khu đó ở xa khu vực dân cư. Người dân trong thôn không ở vì gần nghĩa địa, thiếu nước sinh hoạt. Chúng tôi ở đây nhưng cũng không hiểu họ mua làm gì mà giá lên đến trên dưới 700 triệu đồng/lô", một người dân thôn Hà Xá cho hay.

Chủ tịch UBND xã Triệu Ái - ông Lê Hài cho biết, nội dung clip là sự thật và xảy ra vào ngày 6/3 vừa qua. Khu đất này đã được chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở nên việc người dân chuyển nhượng là đúng qui định.

Theo ông Hài, sau khi xuất hiện clip, xã đã lập đoàn kiểm tra ghi nhận sự việc chứ chưa làm việc với những người có liên quan.

"Chúng tôi đang làm báo cáo gửi UBND huyện để nắm thêm một số thông tin pháp lý, làm rõ vụ việc.

Khu đất trong clip không phải điểm dân cư tập trung, xã cũng không quy hoạch điểm dân cư đó được bởi khu vực này khá khó khăn về nguồn nước", ông Hài nói.

Trao đổi với PV, ông Phan Văn Linh, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, cho biết đã chỉ đạo UBND xã Triệu Ái và các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc. Huyện sẽ có ý kiến cụ thể khi có báo cáo về sự việc từ UBND xã Triệu Ái.

Trước đó, tại Bình Phước, UBND huyện Lộc Ninh đã ra quyết định xử phạt 100 triệu đồng đối với Công ty TNHH địa ốc Nam Khương (trụ sở tại Bình Dương) do ông Vũ Văn Khương làm chủ tịch kiêm giám đốc.

Công ty này bị xử phạt vì có hành vi vi phạm "kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản theo Nghị định 16 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về xây dựng, khi vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản".

Trước đó, clip mua bán đất do công ty Nam Khương tổ chức xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh dựng rạp, xếp bàn ghế để rao bán đất.

Trong clip, nhân viên môi giới mặc vest, cầm cặp da, sổ đỏ, bản đồ… liên tục chạy qua lại rao bán đất, chốt đơn nhộn nhịp.

Chủ cửa hàng kinh doanh dụng cụ massage bị hành hung dã man gây chấn động não

Môi giới “tay ngang” kể chuyện “tay không bắt giặc”, kiếm tiền tỷ nhờ cơn sốt đất nền

Môi giới “tay ngang” kể chuyện “tay không bắt giặc”, kiếm tiền tỷ nhờ cơn sốt đất nền

Dù chỉ là một môi giới "tay ngang" mới vào nghề trong cơn sốt đất, nhà môi giới này đã kiếm được tiền tỷ nhờ những phi vụ "tay không bắt giặc" và kênh giá đến không tưởng.

Theo Tổ quốc

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.