Xin cơ chế riêng sau khi "thả" gái mại dâm ra đường
Gian nan đường hoàn lương
Gặp H., 22 tuổi, làm nghề mại dâm, khi đã ra khỏi một trung tâm giáo dục lao động xã hội trên địa bàn thành phố, tôi hỏi H. có ý định làm gì khác không? H. bảo: “Sau khi ra trại dù được mấy tình nguyện viên xã hội vận động em từ bỏ con đường mại dâm và kiếm lấy một cái nghề ổn định, nhưng xét đến cùng vì không có thu nhập, bản thân lại đang bị bệnh viêm đa khớp, chẳng biết bám víu vào ai nên đành quay trở lại con đường cũ mà chẳng biết tương lai sắp tới như thế nào”.
Chị T.T.T.V., tình nguyện viên CLB Niềm tin mới cũng cho rằng, con đường để các chị em làm nghề này hoàn lương là cực kì khó khăn. Bởi họ phải vượt qua quá nhiều rào cản, từ định kiến xã hội và ngay với chính cả bản thân họ cũng luôn mặc cảm về một thời “buôn hương bán phấn” của mình. Vì vậy mà họ không biết ngày trở về sẽ ra sao và số phận mình sẽ đi về đâu.
Theo ông Lê Văn Quý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM (Sở LĐ-TB&XH TP.HCM), hiện tại có 84 gái mại dâm được quản lý tại cơ sở 5 của thành phố đã được “giải tỏa” về địa phương theo Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trong đó, có 22 gái mại dâm có hộ khẩu tại TP.HCM, còn lại thuộc các địa phương khác.
Song, ông Quý lo ngại: “Tuy cơ quan chức năng không còn quản lý những gái mại dâm này nữa nhưng chưa biết rõ bước tiếp theo sẽ phải làm gì. Bởi, đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể nào từ Trung ương về việc giúp đỡ gái mại dâm tái hòa nhập cộng đồng. Do đó, số gái mại dâm được thả cũng chẳng biết họ đi đâu, làm gì, hỏi các địa phương, họ nói họ cũng không biết. Trong khi đó, có đến 8% số gái mại dâm này bị nhiễm HIV là điều đáng trăn trở”.
Kiên quyết không để mại dâm thành một nghề
Theo chị T.T.T.V., thực tế đau lòng hiện nay là dù không bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm nhưng khi ra trại họ cũng không biết làm gì và quay lại con đường cũ. Trong khi đó, là Luật vẫn cấm nhưng vẫn không quản lý được nên vẫn có hàng chục ngàn phụ nữ hành nghề bị lừa lọc, bóc lột tình dục mà không biết kêu ai. Vì vậy nên để mại dâm thành một nghề vì có như vậy mới bảo vệ được quyền lợi của chị em và họ còn được giáo dục trang bị những kiến thức, kĩ năng an toàn về tình dục.
Tuy nhiên, trao đổi với PV báo điện tử Infonet, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM cho rằng, dù thế nào cũng không nên để mại dâm thành một nghề hợp pháp. Bởi hợp pháp hóa mại dâm có nghĩa là sẽ giúp cải thiện địa vị pháp lý của gái bán dâm, đem lại nguồn thu cho nhà nước và khiến ngành công nghiệp tình dục dễ quản lý hơn ở chừng mực nào đó. Tuy nhiên, nhìn ra thế giới, mới chỉ có 5/200 quốc gia coi mại dâm là một nghề, song đều thất bại.
Ông Thạch dẫn chứng, thành phố Bonn - Đức cho hoạt động mại dâm công khai và trung bình một tháng, nước này thu thuế được 16.000 USD từ gái mại dâm nhưng phải bỏ ra 112.000 USD để chữa bệnh và gìn giữ an ninh trật tự khu đó, như vậy là lỗ nặng. Đó là chưa kể, vì quản lý gái bán dâm có phép sẽ phải đóng thuế cao hơn nên dễ phát sinh “gái mại dâm lậu” không phép và sẽ không kiểm soát được bệnh tật. Đồng thời làm gia tăng thêm tình trạng buôn lậu phụ nữ. Thực tế cũng cho thấy, “Quận đèn đỏ” ở Amsterdam – Hà Lan, nơi công khai hoạt động bán dâm đã biến nơi đây thành điểm đến, điểm trung chuyển lớn của những đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em phục vụ cho mục đích bán dâm. Vì thế, mới đây, thành phố nước này đang có kế hoạch giảm 25% số nhà thổ hoặc mua lại cơ sở để chuyển sang ngành khác, khi tình hình bắt đầu có dấu hiệu xấu.
“Hợp pháp hóa mại dâm sẽ giảm được tình trạng hiếp dâm phụ nữ ư? Câu trả lời là ở những nơi công nhận mại dâm là một nghề thì tỷ lệ hiếp dâm cũng cao chưa từng thấy. Đặc biệt, tại TP Las Vegas, Bang Nevada của Mỹ, tỷ lệ hiếp dâm cao gấp 4 lần tỷ lệ trung bình của cả nước. Bởi thông thường, các cô gái mại dâm hợp pháp này sẽ được trưng trong các tủ kính và để cánh đàn ông chọn họ thì họ sẽ phải có những động tác khêu gợi. Dẫn đến việc, anh nào có tiền thì vào chọn, còn anh nào không có thì bị kích thích và đưa tới hành vi hiếp dâm”, ông Thạch nói.
Ông Thạch cho biết thêm, để giải quyết tình trạng trên, TP.HCM đang xin cơ chế riêng để giúp đỡ và quản lý những gái mại dâm đang hoạt động và đã được thả vào một mô hình tái hòa nhập cộng đồng như dạy nghề, hỗ trợ việc làm và vay vốn để họ an tâm với công việc của mình và tránh tái phạm.