Xe tăng nào ‘khủng’ nhất trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh?

Mới đây, các chuyên gia quân sự Jens Wehner của Bảo tàng Dresden và Bernard Kast đã nhận định loại xe tăng nào sẽ là lý tưởng cho Chiến tranh thế giới III nếu nó nổ ra trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Theo đó, ông Welner cho rằng, xe tăng T-72 của Liên Xô có thể được coi là loại xe tăng tốt nhất lúc bấy giờ. Chuyên gia này cho biết, đây chính là loại xe tăng thích hợp nhất cho các trận chiến.

{keywords}
Xe tăng T-72 của Lực lượng vũ trang Nga. (Ảnh: Izvestia)

“T-72 đã từng được biên chế cho quân đội Đức, bên cạnh đó còn do chi phí tương đối thấp nên nhiều nước có nền kinh tế yếu kém cũng có thể mua được phương tiện chiến đấu này”, ông Welner giải thích.

Cũng theo ông Welner, các tính năng của T-72 cũng tiên tiến hơn nhiều so với các mẫu cùng loại của phương Tây. “Vào thập niên 1970, T-72 khá triển vọng so với các loại xe tăng mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có. Ví dụ như Leopard I của Đức với lớp giáp bảo vệ rất nhẹ, hoặc xe tăng M60 của Mỹ”, ông Welner chia sẻ với kênh YouTube có tên Military History not Visualized.

Ngoài ra, ông Welner lưu ý, T-72 kết hợp thành công bởi nhiều yếu tố như sức mạnh hỏa lực, khả năng cơ động, tốc độ, hệ thống bảo vệ kíp lái khỏi các tác nhân gây hại do nổ hạt nhân, vũ khí hóa học và vũ khí vi khuẩn.

Vào tháng 3, tạp chí quân sự Military Watch Magazine của Mỹ đã xếp hạng bảng xe tăng tốt nhất thế giới. Lọt vào tốp đầu có hai phương tiện chiến đấu của Nga xe tăng T-14 Armata và T-90M Proryv.

Trước đó, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, tất cả xe tăng T-72 của Lực lượng vũ trang Nga đang được nâng cấp lên phiên bản sửa đổi T-72B3M.

T-72 Ural là xe tăng chiến đấu chủ lực của Liên Xô thời hậu chiến. Loại xe tăng này được Lực lượng vũ trang Liên Xô thông qua từ năm 1973. Xe tăng T-72 được phát triển và sản xuất bởi Uralvagonzavod ở thành phố Nizhny Tagil.

Xe tăng T-72 Ural được trang bị cho các nước SNG, xuất khẩu sang các quốc gia thuộc Khối Hiệp ước Warsaw, Phần Lan, Ấn Độ, Iran, Iraq, Syria. Các bản sửa đổi của T-72 được sản xuất theo giấy phép ở Nam Tư (M-84), Ba Lan (PT-91), Tiệp Khắc và Ấn Độ, các nước này cũng đã xuất khẩu tăng T-72.

T-72B3M có động cơ mới công suất 1130 mã lực, mạnh hơn T-72B3 gần 300 “sức ngựa”. Xe tăng được trang bị pháo 125 mm mới với hệ thống đạn đạo và dự trữ cải tiến, ống ngắm Sosna-U, máy tính đường đạn kỹ thuật số và ống ngắm toàn cảnh được lắp đặt tại nơi làm việc của chỉ huy xe. Khả năng an toàn của xe tăng cũng được nâng lên. Xe tăng được trang bị màn hình lưới bảo vệ chống đạn và mô đun “Relikt”.

Khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga đang ở mức cao nhất?

Khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga đang ở mức cao nhất?

Mới đây, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế London (IISS), các lực lượng vũ trang của Nga đang ở mức khả năng chiến đấu cao nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Thanh Bình (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.