Xe ôm Văn Minh: Giá rẻ, tiện lợi và an toàn

Không mặc cả, không chặt chém, giá lại rẻ hơn 1/3 so với “xe ôm” thông thường, dịch vụ motor taxi đang thu hút được sự quan tâm của người dân bởi sự tiện dụng và an toàn.

Tại Hà Nội, cái tên xe ôm Văn Minh đã trở nên thân quen đối với những hành khách thường xuyên ghé qua những khu vực Bến Xe Mĩ Đình, Bến xe nước ngầm, các cổng trường đại học…

Tìm hiểu đến Công ty xe ôm Văn Minh mới biết được cặn kẽ cơ chế phục vụ đón trả khách của các hãng xe ôm này. Với mục đích tạo điều kiện cho khách hàng xuống xe không bị các xe dù chặt chém, tập thói quen cũng như tác phong cho người có nhu cầu đi xe ôm khi bỏ tiền túi ra có giá cả phải chăng, tới nay Công ty xe ômVăn Minh đã được thành lập tròn một năm, với hơn 70 xe và 70 nhân viên, hoạt động chủ yếu ở 3 địa điểm chính: Bến xe Mĩ Đình, Bệnh viện Xanh Pôn và rạp xiếc Hà Nội.

Xe ôm Văn Minh: Giá rẻ, tiện lợi và an toàn - ảnh 1

Bảng báo được gắn với phần đầu chiếc xe máy để cho hành khách dễ dàng tìm hiểu hơn.

 Anh Nguyễn Bảo Chung-  Quản lý xe ôm Văn Minh tại Bến xe Mĩ Đình nói: “Năm ngoái, vào mùa thi có 2 mẹ con từ Nam Định lên, đi từ đây ra Đại học Quốc Gia Hà Nội, có độ khoảng 2 km thôi mà bị chém tận 120 ngàn đồng tiền câu đường và chở khách đi loanh quanh. Với xe ôm Văn Minh, chúng tôi phục vụ tốt nhất, giá rẻ nhất, luôn mang đến sự yên tâm và hài lòng cho hàng khách mỗi khi ngồi lên xe, đảm bảo về độ an toàn tính mạng cho họ”.

Theo như tìm hiểu, các tài xế ở đây rất niểm nở, thân thiện, đưa đón khách tận nơi với mức chi phí rất hài lòng . Với 70 xe đều được gắn máy có hệ thống tính tự động, một tháng kiểm tra một lần, thay dầu 2 lần, thực sự “ nỗi an tâm” của hành khách mỗi lần ngồi lên trên những chiếc xe ôm, xe dù như trước đây đã không phải là vấn đề lo ngại.

Các ngày lễ, Tết và các kì thi tuyển sinh đại học, xe ôm Văn Minh cho dồn tất cả xe về và thực hiện dịch vụ chở xe miễn phí cho rất nhiều sinh viên. Xe đã từng chở 672 lượt (mỗi lượt khoảng 30 ngàn) miễn phí cho các hành khách nhằm quảng bá thương hiệu cũng như giúp đỡ những gia đình, phụ huynh lân đầu đưa con ra Thủ đô đi thi. So với các xe ôm xe dù khác, cùng với một quãng đường, chi phí đi thậm chí rẻ hơn hai, ba chục ngàn.

Anh Hoàng Văn Biên- nhân viên Công ty xe ôm Văn Minh chia sẻ về công việc hàng ngày của mình: “Cũng tùy thôi, có hôm tôi thức dậy lúc 4h sáng và đi, có hôm tôi lại bắt đầu công việc tận đầu giờ chiều, thời gian làm ở đây không bó hẹp cho lắm. Cũng vất vả lắm cô à! Thức khuya, dậy sớm, mưa nắng thất thường….Nhớ nhất có lần tôi phải chạy gần 300km, chở khách lên tận Bắc Cạn. Chị đó bị say xe không đi được, tôi phải chở chị lên tận nơi. Nhiều khách có tâm, mỗi lân như thế cũng cho thêm ít đồng an ủi…”

Là một sinh viên thường xuyên phải cần đến xe ôm mỗi lần ở Nghệ An ra Hà Nội, bạn Nguyễn Thị Thanh Tâm- sinh viên trường Đại học Thương Mại cho biết: “Từ khi có biết đến xe ôm Văn Minh, em bỏ hẳn việc đi xe ôm, xe dù. Giá cước rẻ và độ an toàn, thái độ phục vụ cũng đảm bảo. Mũ bảo hiểm hay các thiết bị trên xe đều mang lại cho em cảm giác an toàn”.

Xe ôm Văn Minh: Giá rẻ, tiện lợi và an toàn - ảnh 2

Nhóm xe ôm Văn Minh luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ hành khách

Ngày Tết đến gần, nhằm đảm bảo hơn sự an toàn cho hành khách, Công ty xe ôm Văn Minh thắt chặt hơn nữa những quy định nghiêm ngặt nhằm tạo  niềm tin, sự uy tín cho hành khách mỗi lần đi xe.“Tất cả anh em đi đường nếu hoặc có hoặc chở 3 bị quản lý phát hiện cũng bị phạt, không đội mũ bảo hiểm cũng phạt; xe hỏng phanh mà đến thời kì bảo dưỡng không báo cũng bị xử phạt và thu xe”, anh Chung chia sẻ thêm.

Đảm bảo tuyến đường ngắn nhất, chi phí ít nhất và thái độ phục vụ tốt nhất luôn là những mục tiêu mà xe ôm Văn Minh đang hướng tới, đúng như cái tên mà Công ty đã chọn.

                                                          
Mai Phương

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !