Xe máy va chạm với xe tải, 3 mẹ con thương vong

Trong lúc chở 2 con trai đi học, xe của chị H. ở Đắk Lắk không may va chạm với xe tải khiến 1 người con trai của chị H. tử vong, còn chị H. và người con còn lại bị thương phải đi bệnh viện.

{keywords}
Hiện trường vụ tại nạn thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h40 sáng nay (18/12), chiếc xe tải BKS 47C-140.50 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ hướng ra vào trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Khi chạy tới đoạn vòng xoay cây số 3 đã va chạm với xe máy BKS 47B2-746.76 do chị N.T.H.H (38 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển chở theo 2 con trai 7 tuổi.

Vụ va chạm khiến chị H. cùng hai con trai ngã xuống đường, một người con trai của chị H. bị bánh xe tải cán trúng, tử vong tại chỗ.

{keywords}
Vòng xoay cây số 3 trung tâm TP Buôn Ma Thuột thường xảy ra va chạm giao thông do lưu lượng người quá đông.

Chị H. và người con trai còn lại bị thương nhẹ, được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị tông nằm phía trước đầu xe tải, bé trai tử vong sau khi bị kéo lê, nằm phía bánh sau của xe tải.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ, xử lý vụ việc.

Xe cộ ùn tắc hơn 3km sau tai nạn chết người ở TP.HCM

Xe cộ ùn tắc hơn 3km sau tai nạn chết người ở TP.HCM

Nghe tiếng động lớn, người dân nhìn ra đường và phát hiện nam thanh niên bị xe đầu kéo container cán tử vong. Bên cạnh là chiếc xe máy của nạn nhân kẹt dưới gầm ô tô khách.

Sông Cài

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !