Xe máy va chạm với xe tải, 2 nam thanh niên tử vong tại chỗ

Trưa 4/5, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Ba Vì cho biết đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông giữa xe tải với xe máy khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ.

{keywords}
Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 6h15 ngày 4/5, tại đường TL 414 trên địa bàn huyện đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải mang BKS 19C -169.89 (chưa xác định người điều khiển) với xe máy mang BKS 29V3-261.66 do 2 thanh niên điều khiển. Vụ tai nạn xảy ra khiến 2 thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ.

Được biết, vào thời điểm trên, ô tô tải mang BKS 19C-169.89 lưu thông hướng Đá Chông đi thị xã Sơn Tây đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 29V3-261.66 do 2 thanh niên này đi chiều ngược lại.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng Công an huyện Ba Vì và cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

Trước đó, tối 2/5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) khiến 1 nữ sinh THCS tử vong tại chỗ; 1 em bị thương nặng, đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vào khoảng 19h20 ngày 2/5, tại Km1678 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) xe khách giường nằm Tân Niên BKS 60B - 048.60 do tài xế Trần Minh Luật (SN 1991, ngụ huyện Krông Bông) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk. Khi xe khách chạy đến địa điểm trên bất ngờ thấy xe đạp điện do em K’sơr H’T. (SN 2009) điều khiển chở theo phía sau em Nay H’D. (SN 2009, cùng ngụ xã Ea H’leo) đang băng sang đường. Dù tài xế đã đánh lái song vẫn không tránh được va chạm. Em K’sơr H’T. tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có 7 người đang đứng bên đường. Khi xe khách đánh lái tránh xe đạp điện, rất may 7 người này không bị va quệt, thoát nạn trong gang tấc.

Băng qua đường khi trời tối, 2 nữ sinh đi xe đạp điện bị xe khách tông thương vong

Băng qua đường khi trời tối, 2 nữ sinh đi xe đạp điện bị xe khách tông thương vong

Trong lúc băng qua đường vào buổi tối, 2 học sinh lớp 7 trên xe đạp điện bị xe khách tông trúng dẫn tới thương vong, 7 người đứng chờ bên đường thoát nạn trong gang tấc.

Tân Trường

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !