Xe buýt chống quấy rối tình dục sẽ "chấn động" những người đứng đắn

Đó là một trong những ý kiến của nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất khi ông chia sẻ về việc Hà Nội dự định thí điểm tuyến xe buýt dành riêng cho phụ nữ.

Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) nghiên cứu thí điểm tuyến xe buýt dành riêng cho phụ nữ.

Theo đó, tại những khu vực đông nữ công nhân, học sinh, sinh viên nữ đi lại bằng xe buýt, Tổng công ty vận tải Transerco sẽ nghiên cứu thí điểm một số tuyến xe buýt phục vụ riêng đối tượng này vào các giờ cao điểm nhằm hạn chế tình trạng quấy rối tình dục trên xe buýt.

Xung quanh mô hình này có rất nhiều ý kiến trái chiều không đồng nhất.

Xe buýt chống quấy rối tình dục sẽ

Theo nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất mô hình này tốt nhưng không khả thi

Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất cho biết, tình trạng lạm dụng tình dục không phải chỉ bây giờ mới xuất hiện mà nó xuất hiện ngay từ khi Hà Nội bắt đầu có tàu điện. Nhưng theo ông Chất, tình trạng này hiện nay có vẻ thô bạo hơn và thiếu những cái đứng đắn hơn.  

Thực tế cho thấy, những chỉ đạo nhằm phục vụ cộng đồng đều xuất phát từ những suy nghĩ tốt, mục đích tốt. Do đó, mô hình thí điểm tuyến xe buýt dành riêng cho phụ nữ theo ông cũng không ngoài mục đích ấy.

Xe buýt hiện nay ở Việt Nam không phải là không có những trường hợp lạm dụng tình dục. Lạm dụng ở đây theo ông Chất chỉ dừng lại ở việc “trêu ghẹo tình dục” là chính chứ không phải lạm dụng để đi đến quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, ông Chất đánh giá mô hình này rất khó khả thi vì nó vấp phải một số vấn đề sau:

Thứ nhất, lộ trình của tuyến xe đó không phải chỉ riêng nữ giới mới có nhu cầu đi lại mà cả nam giới cũng rất cần.

Trường hợp lượng người di chuyển quá nhỏ sẽ không bảo đảm lượng khách để thuyên chuyển từ nơi nọ đến nơi kia theo nhu cầu của xã hội.

Những tuyến xe buýt dành riêng cho nữ giới không nhiều và dày đặc như tuyến xe buýt dành cho cả nam và nữ. Có thể nó chỉ ở một tuyến nào nhất định, còn rất nhiều tuyến đường khác không có. Do đó, gây phiền hà cho nữ giới vì họ phải chọn đúng tuyến, đứng ở đâu chờ và giờ giấc hoạt động như thế nào.

Thứ hai, mô hình này sẽ gây chấn động về tâm lý cho nhiều người. Họ sẽ tự đặt câu hỏi tại sao lại phải có mô hình đó, các nhà quản lý đã quản lý như thế nào, những người phục vụ trên xe buýt đã làm tròn trách nhiệm của mình chưa mà lại để những hiện tượng xấu sảy ra dẫn đến việc ra đời mô hình tuyến xe buýt dành riêng cho phụ nữ?

Bên cạnh đó, ông Chất còn cho rằng mô hình này vô hình chung làm "chấn thương" đến tâm lý của những người khác giới, đặc biệt là những người đứng đắn.

"Người tử tế trong xã hội rất nhiều, hiện nay trên nhiều báo đài có hẳn một chuyên mục mang tên Chuyện người tử tế nhằm nêu gương và ca ngợi người tốt. Do đó, người tử tế rất nhiều, chiếm số đông còn hành vi lên xe buýt để lạm dụng tình dục chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ.

Lấy tỉ lệ nhỏ đó để đánh giá, làm chấn động nhiều người như vậy có nên không?”, nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất nhấn mạnh.

“Ở các nước khác trên thế giới tôi được biết chỉ có tuyến buýt nhanh, tuyến chậm và tuyến trung bình chứ chưa có một tuyến xe dành riêng cho nữ giới”, ông Chất cho biết.

Trước những luồng ý kiến trái chiều xung quanh mô hình thí điểm này, ông Chất nhấn mạnh: “Phản ứng ở đây có 2 hướng, một là trái chiều hai là đồng thuận. Phản ứng nào ta thấy đúng thì ta phải thực hiện còn phản ứng nào ta thấy không đúng thì ta không nên thực hiện. Mong rằng những nhà quản lý sẽ chú ý hơn đến sự góp ý của nhân dân chắc chắn rằng làm được tốt”.

Trả lời phỏng vấn báo Vietnam+, ông Nguyễn Việt Triều, Phó Tổng giám đốc Transerco cho biết, theo số liệu cập nhật trong 8 tháng gần đây (từ 1/4 -31/11), đường dây nóng của Transerco tiếp nhận 43.012 cuộc gọi phản ánh của khách hàng chỉ có 5 vụ hành khách phản ánh liên quan đến quấy rối tình dục (chiếm tỷ trọng 0,4% trong số vụ phản ánh về chất lượng dịch vụ và chiếm tỷ trọng bằng 0,01% trong tổng cuộc gọi khách hàng gọi đến đường dây nóng).

Lại Hà

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !