Xá lợi Phật: Những điều kỳ bí

Xá lợi là những hạt nhỏ trông giống ngọc trai hay pha lê đa sắc màu được tìm thấy trong tro khi hỏa táng của một số vị cao tăng Phật giáo.

Được sự ủng hộ của Ban Tôn giáo Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam; Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Đông Anh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Việt đồng hành cùng doanh nghiệp tổ chức Mùa Vu Lan: Đón rước 100 Tháp Ngọc Xá lợi phật từ 12/8 đến 17/8/2015 tại chùa Hưng Thạnh (Phú Quốc, Kiên Giang) và chùa Linh Ứng (Đông Anh, Hà Nội).

Nhân dịp này chúng tôi xin giới thiệu bài viết Xá lợi Phật: Những điều kỳ bí của ông Phạm Công Thùy, nguyên Chuyên viên cao cấp của Ban Tôn giáo Chính phủ - người có kinh nghiệm nhiều năm sưu tầm và nghiên cứu về Xá lợi Phật:

Xá lợi Phật: Những điều kỳ bí - ảnh 1

Hình ảnh minh họa

Xá lợi là những hạt nhỏ trông giống ngọc trai hay pha lê đa sắc màu được tìm thấy trong tro khi hỏa táng của một số vị cao tăng Phật giáo. Những viên Xá lợi đầu tiên được tìm thấy trong tro cốt của đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi ngài viên tịch. Tổng số Xá lợi Phật ước tính đến nay có chừng 84.000 viên và được coi là một bảo vật quý giá nhất của Phật giáo.

Khoa học hiện đại ngày nay chưa giải thích thuyết phục được sự hình thành vi diệu của Xá lợi. Nhưng là người Phật tử ai cũng tin rằng xá lợi là kết quả của quá trình tu dưỡng đạo đức, là biểu tượng thiêng liêng, nhiệm màu của Đức Phật.

Theo quan điểm Phật giáo: Xá lợi Phật và Xá lợi chư Bồ tát là bảo vật thiêng liêng, vô giá được tích tụ từ công đức thù thắng của thiền định, đạt đến sự vi diệu của đại định tam muội. Hay nói cách khác: Xá lợi là tinh hoa được đúc kết bằng công hạnh thiền định và lòng từ bi cứu khổ độ sinh của Phật và chư Bồ tát tứ ứng thân thị hiện, nhập thế độ sinh còn lưu lại ở đời.

Phước đức lợi lạc trong việc tôn thờ Xá lợi Phật là phát triển lòng bác ái trong nội tâm của những ai có cơ duyên chiêm bái Xá lợi.

Những viên Xá lợi là tinh cốt còn lưu lại có công năng thù thắng, giúp tăng trưởng các điều lành thiện, tiêu trừ những điều xấu ác. Phật tử chỉ cần thành tâm, chúng ta có thể cảm nhận được năng lực màu nhiệm của Xá lợi.

Cho nên người nào có phước thờ Xá lợi thì Xá lợi sẽ tự lớn lên. Còn người nào vô phước mà thờ Xá lợi thì Xá lợi bay bổng đi nơi khác, mặc dù đang được cất giữ trong tháp. Đó là sự linh thiêng mầu nhiệm của Xá lợi và cũng là đặc tính kỳ bí của Xá lợi Phật.

Theo các cao tăng: Xá lợi là báu vật biểu trưng như Đức Phật còn tại thế. Nếu chúng ta dùng tâm vô nhiễm, cung kính lễ bái, cúng dường, tán thán thì được phước đức vô lượng, vô biên. Trong quá trình nghiên cứu, tôi thấy Xá lợi có các đặc tính như: lưu xuất, lớn lên, tự di chuyển, đa màu và phát sáng.

Trong Thư mừng gửi Ban Tổ chức ngày 29/6/2015, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: "...  Sự kiện này góp phần hình thành Bảo tháp Ngọc Xá lợi Phật trong tương lai tại chùa Linh Ứng, Xuân Trạch, Đông Anh, Hà Nội. Đỉnh lễ Xá lợi Phật làm tăng trưởng niềm tin và góp phần hoằng dương chính pháp, lợi lạc nhân sinh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoan hỉ chúc mừng việc tổ chức sự kiện này. Thỉnh phật tử, đạo hữu gần xa phát tâm bồ đề trợ duyên cho Phật sự có ý nghĩa này...".

Ngọc Xá lợi Phật triển lãm lần này tại chùa Linh Ứng được quy tụ từ nhiều nguồn ở nhiều nước: Ấn Độ, Nepal, Thái Lan, Myanmar và là báu vật để tặng của một số cao tăng nước ngoài tặng Phật giáo Việt Nam.

Theo Đại đức Thích Thiện Thanh, Trụ trì chùa Hưng Thạnh: Số lượng Bảo tháp lần này gồm 1 tháp Xá lợi lớn, 10 tháp Xá lợi cổ và 100 Bảo tháp của Phật, Bồ tát, Thánh tăng, A La Hán.

Tại Mùa Vu Lan: Đón rước 100 Tháp Ngọc Xá lợi phật, Ban Tổ chức thực hiện Lễ rước từ chùa Hưng Thạnh (Phú Quốc) qua đường hàng không Nội Bài về chùa Linh Ứng thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội.

19h30 ngày 15/8/2015, Lễ an vị 100 Bảo tháp Ngọc Xá lợi Phật được tổ chức trang trọng tại chùa Linh Ứng. Chi tiết xem tại website: www.ttvgroup.net

P.V

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !