'Vượt ải' Địa lí dễ dàng, thí sinh phấn khởi

9h30, một trong hai môn của "bảng đấu tử thần" kết thúc, hầu hết các thí sinh tỏ vẻ phấn chấn khi làm được bài. Điều đặc biệt là đề Địa lí năm nay nhấn mạnh về biển đảo, an ninh quốc phòng.

'Vượt ải' Địa lí dễ dàng, thí sinh phấn khởi

Ngày thi thứ hai (3/6) của kì thi tốt nghiệp THPT 2012 bắt đầu bằng môn Địa lý và tiếp đến sẽ là môn Lịch sử. Hai môn thi này đều nặng về kiến thức học thuộc, là thử thách khá lớn đối với nhiều sĩ tử.

Do đó, một số bạn trẻ gọi đùa ngày thi thứ hai là "bảng đấu tử thần". Kết quả của hai môn thi này sẽ quyết định rất lớn tới điểm tổng của các thí sinh.

Đề Địa lí năm nay thí sinh sử dụng nhiều đến Atlat, ngoài ra, các câu hỏi, dù ở khối THPT hay GDTX cũng nhấn mạnh về vấn đề biển đảo như: "Ở nước ta hiện nay, việc đánh bắt cá xa bờ có ý nghĩa như thế nào đối với kinh tế và an ninh quốc phòng", "Phân tích ý nghĩa của hệ thống cảng biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ đối với sự phát triển của vùng", "Dựa vào Atlat kể tên các trung tâm du lịch và hai quần đảo xa bờ của vùng duyên dải Nam Trung Bộ..."

Với những điều đó, buổi thi thứ 3 của kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra khá suôn sẻ so với nỗi lo lắng của thí sinh.

Hà Nội: Nhiều thí sinh quên đồ dùng

Sáng nay khá nhiều thí sinh đến muộn tại hội đồng thi Cầu Giấy, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội), thậm chí còn quên cả Atlat địa lí, tài liệu được đánh giá là bảo bối của các thí sinh.

Tuy nhiên sau khi giờ thi kết thúc, các thí sinh bước ra với tâm trạng vui vẻ vì làm được bài. Bạn Bích Thu (hội đồng thi THPT Nguyễn Tất Thành, Cầu Giấy) vừa đi vừa cầm quyển Atlat Địa lí cho biết: “Bạn nào học bài kỹ, nắm chắc sẽ hoàn thành trước thời gian quy định vì đề năm nay nằm trong chương trình cơ bản phổ thông”.

'Vượt ải' Địa lí dễ dàng, thí sinh phấn khởi
Cả ba môn thi tốt nghiệp đầu tiên đề dễ thở đối với các thí sinh. Ảnh: Lê Hiếu.

Còn Bạn Tuấn Khải (hội đồng thi THPT Cầu Giấy) tâm sự: “Đề Địa năm nay hoàn toàn nằm trong chương trình học, vừa sức đối với các bạn có học lực trung bình, dễ đối với các bạn khá giỏi, dù làm xong sớm 10 phút, nhưng em vẫn ở trong phòng để soát bài”.

'Vượt ải' Địa lí dễ dàng, thí sinh phấn khởi
Thí sinh tranh luận sau giờ thi sáng nay. Ảnh: Lê Hiếu.

Còn thí sinh Trương Thị Ngọc Diệp (hội đồng thi THPT Cầu Giấy) cho biết: "Đề không thực sự khó, mỗi câu hỏi đều có ý riêng, và từng câu có ý khó khác, nếu học chắc sẽ giải được những ý đó".

'Vượt ải' Địa lí dễ dàng, thí sinh phấn khởi
Niềm vui sau khi làm được bài tại hội đồng thi THPT Cầu Giấy. Ảnh: Lê Hiếu.

Tại hội đồng thi trương THPT Nhân Chính, quận Thanh Xuân sĩ tử cũng hồ hởi hơn khi kết thúc một nửa chặng đường thi tốt nghiệp.

Bước vào phòng thi với tâm lý lo lắng nhưng khi thi xong Nguyễn Minh Hải, học sinh trường THPT Nhân Chính cảm thấy khá hài lòng với môn Địa lí của mình: "Em làm xong trước giờ thu bài khoảng 5 phút. Dự tính được khoảng 80%. Em cảm thấy đề thi khá vừa tầm. Các thầy cô trông thi rất nghiêm túc. Trong những môn còn lại thì em lo nhất môn Sử chiều nay. Ba môn thi vừa qua em làm tốt, nhất môn Hoá".

Nguyễn Trọng Giáp, phòng thi 009, Hội đồng thi THPT Nhân Chính thì cho rằng: "Các câu hỏi trong đề thi em đều dựa vào kiến thức học thuộc và Atlat để viết. Em cảm thấy câu số 1 có ý "Tại sao độ cao của đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc thấp hơn miền Nam" là khó nhất. Câu này em phải bỏ qua để tập trung cho những câu khác. Dự đoán bài thi của em được khoảng 5-6 điểm".

'Vượt ải' Địa lí dễ dàng, thí sinh phấn khởi
Thí sinh ra khỏi phòng thi tại hội đồng trường THPT Nhân Chính. Ảnh Mai Châm.

Nguyễn Trung Anh, thí sinh tại hội đồng thi này chia sẻ: "Phần thi môn Địa lí của em khá ổn. Em thấy câu 2 hỏi về việc đánh bắt xa bờ ở nước ta có ý nghĩa kinh tế và quốc phòng như thế nào cần phải liên hệ thực tế còn các câu còn lại chủ yếu dựa vào kiến thức đã được học trên lớp".

"Biểu đồ là sở trường của em nên em vượt qua câu đó khá dẽ dàng. Những câu còn lại chủ yếu là lý thuyết nên khó như nhau. Theo ước tính của em, bài làm môn Địa lí sáng nay được khoảng 70%" - Phan Minh Khuê, học sinh THPT Nhân Chính cho biết.

TP.HCM: Sĩ tử tin tưởng dễ đạt điểm cao

Sáng nay, các tuyến đường dẫn vào trung tâm TP.HCM không xảy ra tắc nghẽn vào đầu và cuối giờ thi do ngày thi diễn ra trùng với chủ nhật.

Theo ghi nhận, chỉ sau khi hết giờ làm, các thí sinh tại hội đồng THPT Nguyễn Thị Minh Khai mới ra khỏi trường thi. Nhiều thí sinh nhận định, dù đề hơi dài nhưng khả năng lấy điểm cao của đề thi môn Địa lí là không quá khó khăn.

Bạn Đặng Huỳnh Thiện, lớp 12A2 trường THPT Nguyễn Bỉnh khiêm cho biết: “Đề thi không quá khó, em đã giải được hết các câu hỏi mặc dù chưa hết thời gian làm bài”. Khi được hỏi về điểm số, Thiện ước đoán mình được khoảng 7 điểm.

Lê Ngọc Thùy Trang, học sinh lớp 12 trường THPT Lê Thị Hồng Gấm cũng cho biết, khoảng 80% đề thi nằm trong kiến thức sách giáo khoa, 20% còn lại thuộc về khả năng tư duy và nắm bắt kiến thức của thí sinh. Trang cho biết, với đề thi như vậy, việc lấy điểm 7 đối với em là không khó khăn.

Trần Huỳnh Thy Thy cũng gặp chút rắc rối với câu hỏi 1a, phần biệt về khí hậu và đất của đai nhiệt đới gió mùa 2 miền Bắc – Nam, nhưng Thy cũng như hầu hết các thí sinh được hỏi đều cho biết chắc chắn điểm số môn Địa lí sẽ không thể thấp vì các em đã giải quyết được hết đề bài. Khác với đề thi của hệ Giáo dục thường xuyên yêu cầu kể tên các quần đảo thuộc các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, đề thi của hệ PTTH yêu cầu kể tên các cảng biển. Theo Thy việc kể tên này không thể dễ dàng hơn vì “cứ lật Atlat ra là có”.

'Vượt ải' Địa lí dễ dàng, thí sinh phấn khởi

'Vượt ải' Địa lí dễ dàng, thí sinh phấn khởi

Phấn khích vì đề thi dễ. Ảnh Đặng Sinh
'Vượt ải' Địa lí dễ dàng, thí sinh phấn khởi
Phụ huynh tập trung xem đề của thí sinh đầu tiên bước ra khỏi trường thi
'Vượt ải' Địa lí dễ dàng, thí sinh phấn khởi
Kiểm tra lại đáp án khi rời khỏi phòng thi
'Vượt ải' Địa lí dễ dàng, thí sinh phấn khởi
Phần nhiều thí sinh tại TP.HCM đang rất tự tin sau 3 môn thi đạt kết quả tốt

Về đề thi sáng nay, cô Trần Ngọc Trinh, giáo viên môn Địa lí trường THPT Dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm nhận định: “Đề thi Địa lí nằm ở mức độ trung bình, không quá sức đối với các học sinh. Đề thi có nhiều kiến thức của học kỳ 2 lớp 12. Phần nhiều các câu hỏi đều không khó và nằm trong Atlat. Câu lý thuyết nằm trong trọng tâm ôn tập và không rắc rối”.

Về phần biểu đồ, cô Trinh đánh giá, câu hỏi này đã hướng dẫn thẳng cho thí sinh vẽ biểu đồ hình cột nên câu hỏi này là một câu dễ lấy điểm. Câu 3.1, câu 4a và 4b là những câu hỏi phân loại, ngoài việc học bài thí sinh cũng cần phải có những kiến thức và khả năng tư duy nhất định mới có thể đạt điểm cao.

Với việc hoàn thành môn thi Địa lí, các sĩ tử đã trải qua 1/2 chặng đường của kì thi tốt nghiệp. Hầu hết các thí sinh được hỏi đều cho rằng môn Hoá học là môn các em tự tin nhất. Buổi sáng nay, thời tiết cả hai miền đều dễ chịu cũng là điều kiện khá lý tưởng cho các thí sinh làm bài tốt.

Chiều nay, sĩ tử lớp 12 sẽ tiếp tục "vượt ải" môn Lịch sử, thời gian làm bài 90 phút.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !