Vụ việc tại chùa Bồ Đề: Trách nhiệm của phường, quận đến đâu?
![]() |
Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra sự "mất tích bí ẩn" của 11 đứa trẻ tại chùa Bồ Đề |
Từ vụ buôn bán trẻ em vừa được phanh phui, hiện cơ quan công an đã mở rộng, tiếp tục điều tra 11 đứa trẻ trong chùa Bồ Đề “biến mất” một cách bí ẩn.
Liên quan đến vụ việc xảy ra tại chùa Bồ Đề, một đại biểu HĐND TP Hà Nội cho Infonet.vn biết, những thông tin nắm được từ chùa Bồ Đề trước nay chỉ đều thông qua “kênh” báo chí.
Từ trước tới giờ, chùa Bồ Đề luôn được báo chí hết lời khen ngợi từ công tác làm từ thiện, đến nuôi dưỡng trẻ em. Ngay khi có đoàn Phật giáo nước ngoài về, người ta cũng dẫn đến chùa Bồ Đề. Tức là từ trước tới nay chúng ta chỉ toàn được nghe đến mặt hồng từ chùa Bồ Đề thôi.
Nhưng sau khi đã có dấu hiệu của việc mua bán trẻ em, Ban Pháp chế HĐND chưa kịp yêu cầu phía quận Long Biên thì cơ quan điều tra đã vào cuộc, điều tra làm rõ. Từ trước tới nay, bản thân HĐND TP Hà Nội cũng không nhận được bất cứ thông tin gì từ phía người dân phản ánh về việc này, mà chỉ hoàn toàn tiếp nhận từ "kênh" báo chí.
Theo Đại biểu Ban Pháp chế HĐND TP: Việc nhận và nuôi con đều được pháp luật quy định rất rõ ràng. Không thể nhầm lẫn giữa việc làm từ thiện, chăm sóc trẻ em với việc tiếp nhận con nuôi, vì anh không thể thay mặt cơ quan nhà nước được.
Liên quan đến vấn đề trách nhiệm, vụ việc sẽ được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ trong những ngày tới. Tuy nhiên theo nhìn nhận của vị Đại biểu HĐND, chắc hẳn trách nhiệm của chính quyền địa phương, cụ thể là ở cấp phường là rất lớn, cán bộ tư pháp quận cũng sẽ có liên quan. Nhà chùa có thể không thực hiện nhưng dưới góc độ chính quyền địa phương, anh phải có trách nhiệm tư vấn cho nhà chùa:
“Đây chính là lỗ hổng trong quản lý, thậm chí còn có dấu hiệu trong việc lợi dụng chuyện này để mua bán trẻ em. Rồi vai trò của bà Thích Đàm Lan đến đâu vẫn chưa rõ, cần phải được làm sáng tỏ ra. Cũng có thể bà ấy bị lợi dụng, nhưng cũng có thể bà ấy phải có trách nhiệm ở mức độ nào đó. Còn nếu nói bà ấy cũng nằm trong đường dây buôn bán thì bản thân tôi không tin điều đó. Chỉ có thể là khả năng bà ấy bị lợi dụng mà thôi. Nhưng hiện cơ quan điều tra đang làm, chúng ta sẽ phải chờ xem họ đưa ra kết luận thế nào” – vị ĐB HĐND TP nêu quan điểm.
Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo HĐND TP Hà Nội cho biết, HĐND TP chưa có chủ trương giám sát về những việc này. Vấn đề này thuộc thẩm quyền của cấp quận trong việc thực hiện giám sát và UBND TP đang chỉ đạo thực hiện.