Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngô Hữu Lợi: Cải cách hành chính cũng phải có thời gian!

Hoạt động cải cách hành chính sẽ là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của ngành Tài chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, cải cách hành chính là một quá trình nên cần phải có thời gian để thực hiện.

Đây là khẳng định của ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính tại cuộc họp vào chiều qua (20/6) về các giải pháp Bộ Tài chính triển khai để thực hiện 02 Nghị quyết số 19/2016 về cải thiện môi trường kinh doanh và Nghị quyết số 35/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của Chính phủ.

Cụ thể, ông Ngô Hữu Lợi cho biết, ngay sau khi 2 Nghị quyết nói trên được ban hành, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ngay lập tức đưa ra kế hoạch hành động cụ thể.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngô Hữu Lợi: Cải cách hành chính cũng phải có thời gian! - ảnh 1

Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), ông Ngô Hữu Lợi


Theo đó, Bộ Tài chính đã đề ra 73 giải pháp, 118 sản phẩm đầu ra thực hiện Nghị quyết 19 với tiêu chí trong năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020 là đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế bao gồm cả 3 nhóm chỉ tiêu gồm: Hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế.

Đồng thời sẽ rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới tối đa 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu và 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu; bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; phối hợp hạn chế rào cản phi thuế quan thuộc nhóm 40 nước đứng đầu,...

Trong đó, ngành Tài chính đặc biệt nhấn mạnh về việc phấn đấu đến năm 2020, thời gian nộp thuế tối đa là 110 giờ/năm; thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Song song với kế hoạch hành động đối với Nghị quyết 19, Bộ Tài chính cũng đã đề ra 34 giải pháp, 46 sản phẩm đầu ra cụ thể để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp theo tinh thần của Nghị quyết 35 của Chính phủ.

Trước hết, ngành Tài chính đã đề xuất phương giảm tiền thuê đất; xử lý tổng thể về mức thu phí sử dụng đường bộ; trình Quốc hội Nghị quyết tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp ngay trong năm 2016; sửa đổi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành; Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa giai đoạn 2016-2020,...

Có thể nói, việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp là một trong những hành động kịp thời. Cụ thể là cả 2 Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 đều chung mục đích đó là cùng hướng đến việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian thực thi vừa qua đã có nhiều doanh nghiệp cho rằng, trên thực tế khi triển khai và thực thi thì Nghị quyết vẫn chưa mang lại hiệu quả thiết thực đối với doanh nghiệp.

Lý giải vấn đề này, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngô Hữu Lợi cho rằng, cả 2 Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 đều hướng đến việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, tất cả nội dung của 2 Nghị quyết này đều hướng đến việc cải cách hành chính theo hướng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. 

"Tuy nhiên, chúng ta đều biết, cải cách hành chính nó là cả 1 quá trình. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết từ năm 2014-2015 cũng vậy, có rất nhiều giải pháp đã được triển khai nhưng trong quá trình này thực chất chúng ta mới chỉ chuyển đổi tính chất quản lý, trong khi ngoài thủ tục hành chính thì còn liên quan đến nhiều các thủ tục của bộ, ngành khác nên phải có sự chuyển động đồng bộ. Cùng với việc sửa đổi thể chế cũng phải có thời gian để thực hiện sửa đổi các thủ tục hành chính gắn với việc chuyển đổi đội ngũ cán bộ công chức, kể cả việc đào tạo lại cán bộ công chức cho phù hợp với yêu cầu chuyển đổi phương thức quản lý", ông Lợi chia sẻ thêm.

Để Nghị quyết 19 và 35 đi vào cuộc sống sớm nhất, Bộ Tài chính sẽ tập trung các giải pháp tổ chức thực hiện để hoạt động cải cách hành chính sẽ là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các đơn vị gắn với nâng cao kỷ cương trong thi hành công vụ, đào tạo lại cán bộ công chức; tăng cường hiện đại hóa, đưa công nghệ vào công tác cải cách hành chính.

Ngoài ra, ông Lợi cũng cho biết thêm, cùng với việc tổ chức, đào tạo lại cán bộ công chức, Bộ Tài chính cũng sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra trong thi hành công vụ. Đây là việc giám sát khâu thực thi cuối cùng để những giải pháp ngành Tài chính đạt hiệu quả cao nhất.

Hải Yến

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.