Vũ khí hạt nhân của Trung Quốc còn kém xa Mỹ, Nga

Năng lực hạt nhân của quân đội Trung Quốc còn thua xa Mỹ và Nga bất chấp việc Bắc Kinh mới cho công bố hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 mới.

Nhận định trên được Giáo sư Robert Farley tại Trường Ngoại giao và Thương mại quốc tế thuộc Đại học Kentucky chia sẻ trên tạp chí National Interest của Mỹ. 

"Trong 10 năm qua, Trung Quốc đã nghiên cứu để hiện đại hóa các hệ thống vận chuyển hạt nhân cả trên đất liền và trên biển. Nỗ lực này giúp thu hẹp khoảng cách công nghệ với hai cường quốc là Mỹ và Nga mặc dù năng lực của Trung Quốc vẫn còn thua xa", ông Farley nhận định. 

Vũ khí hạt nhân của Trung Quốc còn kém xa Mỹ, Nga - ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân lớp Jin Type 094 của Trung Quốc.

Trong vài thập niên qua, hoạt động của Quân đoàn pháo binh số 2 – đơn vị tên lửa chiến lược của Trung Quốc, chỉ phụ thuộc vào hệ thống tên lửa DF-5 đã lỗi thời. Do đó, sự xuất hiện của hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa DF-31A và DF-41 đã minh chứng cho bước tiến hiện đại hóa và mở rộng năng lực phòng thủ của Trung Quốc. 

Theo Giáo sư Farley, Trung Quốc đang dần hoàn thiện khả năng tấn công hạt nhân khi đưa tên lửa DF-41 vào biên chế. Đây sẽ là bước thay đổi quan trọng đối với vị thế của Bắc Kinh trên đấu trường hạt nhân. Trong đó, việc phát triển chiếc tàu ngầm lớp Jin Type 094 trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-2 đã giúp tạo lập thế cân bằng hạt nhân giữa Trung Quốc và Mỹ. 

Mặc dù thừa nhận sự xuất hiện của tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo cùng khả tăng cường năng lực tấn công hạt nhân đã giúp Trung Quốc cải thiện sức mạnh phòng thủ, ông Farley cho rằng đây chưa phải là mối đe dọa với an ninh nội địa Mỹ bởi tầm bắn của các tên lửa này vẫn chưa đủ xa và tàu ngầm Trung Quốc vẫn chưa có khả năng tàng hình. 

Song, Trung Quốc lại giữ ưu thế tự do hơn Mỹ và Nga trong việc tìm kiếm các công nghệ kỹ thuật trang bị cho hệ thống tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo bởi Bắc Kinh chưa hề ký bất cứ thỏa thuận kiểm soát vũ khí nào.  

Giáo sư Farley nhấn mạnh sự phát triển của hệ thống quốc phòng tên lửa Mỹ là nguyên nhân khiến Trung Quốc đầu tư thêm các nguồn lực để gia tăng năng lực tấn công hạt nhân. 

Cũng theo ông Farley, quá trình hiện đại hóa các lực lượng hạt nhân của Trung Quốc sẽ còn mất một thời gian dài "nhưng nếu thực sự, Bắc Kinh muốn cung cấp cho Quân đoàn pháo binh số 2 một số lượng lớn các tên lửa đạn đạo liên lục địa, Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia của Mỹ sẽ gặp không ít khó khăn để đánh bại Trung Quốc".  

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !