Vụ hỏa hoạn ở xưởng bánh kẹo Hoài Đức: Xót xa hoàn cảnh 2 người bạn thân bị bỏng

Vụ hoả hoạn tại xưởng bánh kẹo ở Hoài Đức, Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của 8 người, còn hai người bị bỏng nặng đang cấp cứu ở Viện Bỏng Quốc gia.

Bệnh nhân Duy Tiến đang nằm cấp cứu tại Viện

Hai nạn nhân bị bỏng là Nguyễn Văn Tiến Anh và Nguyễn Duy Tiến 16 tuổi, ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ (Hà Nội), cả hai em còn quá trẻ, học hết lớp 9 không thi được vào lớp 10 nên đi học làm nghề bánh kẹo. Nào ngờ mới vào xưởng có vài tháng hai em đã trở thành nạn nhân của bà hoả.

Tại Viện Bỏng Quốc gia, ông Quý (bố của bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến Anh, 1 trong 2 người đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia) buồn bã, cho biết: “Đến thời điểm này Tiến Anh vẫn hôn mê, tất cả vẫn phụ thuộc vào máy móc y tế, chưa biết khi nào tỉnh lại”.

Ông Quý cho biết, cậu con trai Tiến Anh mới đến làm việc tại đó được khoảng 4 tháng. Khi đi làm Tiến Anh cũng ít về nhà, bố mẹ cũng thở phào vì con đã có việc làm mặc dù vẫn đang trong thời gian học việc. Mọi người không thể ngờ, sự việc đau lòng lại xảy đến với gia đình ông Quý.

Kể về đứa con trai đáng thương đang nằm cấp cứu, ông Quý nước mắt không cầm được. Xót xa nhất là cả Tiến Anh và Duy Tiến (2 bệnh nhân đang điều trị bỏng) là bạn học cùng lớp và là hàng xóm của nhau. Việc học tạm ngừng nên rủ nhau cùng đi làm và học việc tại xưởng. Tiền kiếm được đồng nào Tiến Anh đều mang về hết cho bố mẹ, chỉ giữ lại 200 nghìn mỗi tháng để nạp điện thoại. Tiến Anh rất hiểu hoàn cảnh gia đình, thương bố mẹ nên không tiêu hoang phí.

Cũng theo ông Quý, gia đình chỉ có 2 đứa con, mà cách nhau đến 20 năm vì khó khăn mãi, hai vợ chồng mới sinh thêm được Tiến Anh. Giấu nước mắt vào trong, ông Quý xót xa “Giờ chỉ còn trông chờ vào chuyên môn của các bác sĩ nơi đây thôi. Cơ thể Tiến Anh giờ băng kín hết chỉ còn lộ mỗi khuôn mặt, chút vùng ngực và một phần chân”.

Cùng tâm trạng như ông Quý, gương mặt đen sạm vì nắng gió của ông Nguyễn Duy Cường thêm bạc màu vì suốt cả ngày đêm hôm qua ông Cường không kịp chợp mắt. Theo lời ông Cường cho biết, hôm qua lúc 11h khi đang làm trên khu vực Mỹ Đình thì ông nhận được thông tin về vụ cháy. Vội vã bỏ công việc, ông Cường lao vội đến đám cháy để tìm con.

Rồi ông theo con từ Bệnh viện huyện Hoài Đức về Viện Bỏng Quốc gia. Lúc mới nhập viện, Tiến có tỉnh lại đôi chút rồi lại lơ mơ. Tuy nhiên từ đêm qua đến sáng nay, tình trạng của Duy Tiến cũng có tiến triển. Tiến đã tỉnh táo hơn, có thể trao đổi ít câu chuyện, ăn được chút cháo và sữa.

Suốt từ lúc con nhập viện, hai vợ chồng thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh. Cứ nghĩ đến con là lòng ông Cường như lửa đốt. Người không còn sức sống, không nuốt nổi miếng cơm, nằm xuống nhưng không chợp mắt nổi vì thương con.

Ông cường cũng là lao động tự do, ông hiểu tai nạn là điều không ai mong muốn. Nhưng vụ hoả hoạn quá thảm khốc, 8 người chết. Con ông Cường may mắn bị thương, Duy Tiến may mắn thoát nạn nhưng diện tích bỏng khá rộng. Vết bỏng chạy suốt từ phần tay xuống vạt vai bên tay trái, lan cả hai chân hai tay, nặng nhất là phần bụng.

Hoàn cảnh gia đình của Tiến Anh và Duy Tiến đều khó khăn, bố mẹ đều hành nghề tự do.

Duy Tiến là con trai một của gia đình, do trượt thi vào lớp 10 năm trước nên ở nhà đi làm và học nghề tại xưởng bánh ở Hoài Đức. Tiến mới đến làm tại đây được khoảng 4 tháng, ăn ở và làm tại xưởng, thỉnh thoảng mới về nhà.

Theo chia sẻ của ông Cường, tối qua gia đình chủ xưởng cũng có đến thăm hỏi 2 gia đình.

Kinh tế gia đình vốn eo hẹp chỉ trông chờ đồng tiền kiếm từ công việc hàng ngày, giờ hai vợ chồng nghỉ hết việc vào chăm con nên càng khó khăn. Khi vào nhập viện gia đình tạm ứng 5 triệu đồng viện phí, nhưng chắc chắn việc điều trị sẽ dài lâu tốn kém, tuy nhiên điều mà vợ chồng ông mong đợi nhất hiện giờ là bác sĩ sẽ cứu được hai cháu.

Liên quan tới vụ cháy tại xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Hà Nội điều tra, làm rõ nguyên nhân gây hoả hoạn

P.Thuý

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Đang cập nhật dữ liệu !