Vụ "dừng mổ đẻ do thiếu nước": Hà Nội yêu cầu xí nghiệp nước sạch kiểm điểm

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa yêu cầu Xí nghiệp nước sạch Đống Đa kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ giải quyết cấp nước sạch cho Bệnh viện Phụ sản khi xảy ra sự cố vỡ đường ống cấp nước sông Đà ngày 26/9/2015.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp về công tác đảm bảo cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX báo cáo rõ về tình hình sự cố vỡ đường ống truyền dẫn nước sạch sông Đà tuyến số 1; trong đó nêu rõ các biện pháp trước mắt và lâu dài để hạn chế xảy ra sự cố và biện pháp khắc phục cụ thể khi xảy ra sự cố; khẳng định về tiến độ triển khai, hoàn thành hạng mục tuyến đường ống truyền dẫn số 2 từ quốc lộ 21 về đường vành đai 3.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu, khi xảy ra sự cố vỡ tuyến đường ống dẫn nước sông Đà số 1, các đơn vị cung cấp nước sạch phải chủ động có phương án cung cấp nước kịp thời cho các khu vực trọng điểm, nhất là các trường học, bệnh viện, chung cư cao tầng, khu ngoại giao, các cơ quan hành chính...; Đôn đốc, nhắc nhở, phê bình những đơn vị, cá nhân cán bộ quản lý thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc bảo đảm cung cấp nước sạch cho các khu vực trọng điểm; Tăng cường thêm các trạm bơm tăng áp để cung cấp cho các khu vực cuối nguồn; trường hợp cần thiết thì sử dụng xe xitec để chuyển nước sạch phục vụ sinh hoạt, hoạt động đối với các khu vực trọng điểm.

Vụ
Hiện trường một vụ vỡ đường ống nước sông Đà. (Ảnh: TP)

UBND TP giao Sở Xây dựng và Công ty Nước sạch Hà Nội chủ trì mời các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển TP, các đơn vị liên quan và các chuyên gia nghiên cứu, thống nhất về phương án đầu tư, khai thác quản lý Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ống truyền dẫn nước sạch khẩn cấp từ Quốc lộ 21 đến đường Vành đai 3 bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.    

UBND TP yêu cầu Công ty Nước sạch Hà Nội chỉ đạo Xí nghiệp nước sạch Đống Đa kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ giải quyết cấp nước sạch cho Bệnh viện Phụ sản và nhân dân tại một số khu vực trên địa bàn quận Đống Đa khi xảy ra sự cố vỡ đường ống tuyến cấp nước sông Đà ngày 26/9/2015.

Đối với việc đưa Trạm nước sạch Nguyên Khê (Đông Anh) vào hoạt động, Sở Xây dựng sớm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công ty Nước sạch Hà Nội làm việc với Tổng Công ty Haprosimex để thống nhất đưa vào khai thác sử dụng, bổ sung nguồn nước sạch phục vụ nhân dân.

Sở Xây dựng có vai trò và trách nhiệm điều hành, hướng dẫn điều tiết việc cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân Thủ đô của các đơn vị, bảo đảm việc cung cấp nước sạch ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch kéo dài trên địa bàn các quận. Các đơn vị cấp nước sạch có trách nhiệm phối hợp trong việc điều tiết nguồn nước, thực hiện theo sự điều hành của Sở Xây dựng khi có tình trạng thiếu nước sạch cục bộ xảy ra.

Thời gian qua, đường ống nước sông Đà về Hà Nội đã vỡ tới lần thứ 15, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của 70.000 hộ dân Hà Nội và một số cơ quan, bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Mới đây nhất, sự cố vỡ đường ống nước ngày 26/9 vừa qua đã khiến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chịu tình cảnh mất nước kéo dài. Sự cố mất nước khiến công tác cấp cứu, khám chữa và điều trị tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội bị ảnh hưởng. Lãnh đạo bệnh viện phải báo cáo lên Sở Y tế nhờ hỗ trợ.

Bà Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, bệnh viện đã phải tạm dừng các ca mổ chủ động, các ca không cần mổ cấp cứu cho đến khi đủ nước trở lại. Với những ca cần kíp nhưng không đủ điều kiện, phải chuyển lên trung ương. Khi mất nước, vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh, đặc biệt vệ sinh thường xuyên phải được quan tâm đặc biệt.

Vạn Xuân

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !