Vụ Đoàn Văn Vươn: Còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ?
Theo cáo trạng của Viện trưởng Viện KSND TP.Hải Phòng: “Với mục đích chống đối để không phải giao lại đất, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Thoại (anh, em ruột ông Vươn), Đoàn Văn Vệ (cháu ruột ông Vươn), Phạm Thái (anh vợ ông Quý) đã bàn bạc làm hàng rào, trải rơm, làm mìn tự tạo, chuẩn bị súng bắn đạn hoa cải và đã sử dụng mìn, súng bắn vào những người làm nhiệm vụ bảo vệ và rà phá bom mìn theo sự phân công của UBND huyện Tiên Lãng, hậu quả làm 7 người đang thực thi công vụ bị thương. Các bị can nhận thức rõ việc sử dụng mìn tự tạo, súng bắn đạn hoa cải là vũ khí, vật liệu nổ gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khoẻ người khác, nhưng để đạt được mục đích các bị can đã cố ý thực hiện hành vi giết những người thi hành công vụ. Ngay từ khi bàn bạc, Đoàn Văn Quý đã thể hiện mong muốn giết người qua lời nói “bắn chết mẹ chúng nó đi” và được Vươn, Sịnh tán thành, góp tiền mua thêm súng, chuẩn bị kỹ lưỡng việc sử dụng mìn tự tạo, súng để bắn vào bất kỳ người nào thi hành lệnh cưỡng chế. Ý chí quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng được thể hiện rõ thông qua hành vi kích nổ mìn nhưng không đạt hiệu quả thì tiếp tục sử dụng súng bắn, thấy có người trong tổ công tác bị trúng đạn vẫn tiếp tục bắn nhiều phát nữa. Hậu quả chết người chưa xảy ra nằm ngoài ý muốn của các bị can”.
Trao đổi với PV Infonet về vụ án “Giết người” của anh, em, cậu, cháu ông Vươn, Luật sư Tạ Ngọc Sơn – Giám đốc Công ty luật TNHH KOSY đánh giá: “Còn rất nhiều tình tiết khách quan và rõ ràng và có ý nghĩa của vụ án chưa được các cơ quan tiến hành tố tụng Hải Phòng đề cập đến. Bản kết luận điều tra và Bản cáo trạng chỉ có tình tiết buộc tội tăng nặng mà không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khiến vụ án không đảm bảo được tính khách quan, toàn diện”.
![]() |
Luật sư Tạ Ngọc Sơn |
Cũng theo Luật sư Tạ Ngọc Sơn, việc Cơ quan CSĐT Hải Phòng lý giải các cán bộ công an, bộ đội của huyện Tiên Lãng bị thương là do thực hiện nhiệm vụ rà phá vật liệu gây cháy, nổ và “vận động, thuyết phục” lần cuối trước khi tiến hành cưỡng chế theo “công vụ” được phân công. Tuy nhiên, khi mới tiếp cận hàng rào thứ nhất, cách nhà ông Quý 40 mét, đã có vụ nổ thứ nhất mang tính cảnh báo thì những người “thực thi công vụ” phải nhận thức được có sự ngăn cản bằng vũ lực từ phía gia đình người bị cưỡng chế. Vậy, tại sao những “người thi hành công vụ” này lại tiếp tục “thuyết phục” trong tình trạng nguy hiểm như vậy? Lúc này, họ tiến vào “ thuyết phục” hay có hành động khác ? Và ai là người đã ra lệnh cho họ tiếp tục tiến vào dẫn đến việc Quý, Thoại, Thái dùng súng hoa cải bắn bị thương? Luật sư Sơn đặt câu hỏi.
Về hành vi khiến anh, em, cậu, cháu ông Vươn bị CQĐT và Viện KSND TP.Hải Phòng kết tội “Giết người”, Luật sư Tạ Ngọc Sơn cho biết: Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an: “Không đủ điều kiện để đưa ra kết luận mức độ sát thương khi bình ga bị kích nổ” và “Khi sử dụng 02 khẩu súng trên (súng săn calip 12, không phải vũ khí quân dụng) bắn đạn vào cơ thể người ở khoảng cách 30m đều có thể gây sát thương (chết hoặc bị thương)” thì với việc bị bắn ở khoảng cách 15m hai cơ quan này khẳng định các cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội của huyện Tiên Lãng “ chắc chắn sẽ bị chết”? Vậy có phải tất cả các vụ án sử dụng súng hoa cải bắn người ở Hải Phòng đều bị truy tố tội “Giết người”?
Ngoài ra, một loạt hành vi trái pháp luật từ UBND huyện Tiên Lãng trong việc ban hành quyết định thu hồi đất, trong giải quyết khiếu nại và những vi phạm từ TAND huyện Tiên Lãng và TAND TP.Hải Phòng trong việc giải quyết vụ án (đều đã có kết luận về các vi phạm này) là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả gia đình ông Vươn ngăn cản lực lượng cưỡng chế thì các cơ quan tiến hành tố tụng Hải Phòng lại không đề cập đến. Như vậy là không khách quan và chưa đúng với quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự - ông Giám đốc Công ty luật TNHH KOSY cho biết thêm.