Vụ cô gái bị ép quỳ gối trong quán ăn: Chủ tịch phường nói gì về đối tượng chủ quán?

Sáng 19/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video hơn 7p ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ bị bắt quỳ gối, đang khóc lóc dưới sự uy hiếp của một nhóm người trong quán ăn. Sự việc gây dậy sóng phẫn nộ

Theo phản ánh, sự việc trên xảy ra tại quán nhắng nướng H.T có địa chỉ tại phố Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

{keywords}
Chủ quán ăn bắt cô gái quỳ lạy và liên tục có những lời lẽ đe dọa. (Ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung chia sẻ trên mạng xã hội, trước đó, cô gái sinh năm 1995 (trú tại TP Bắc Ninh) và bạn của mình có tới quán nhắng nướng H.T ở TP Bắc Ninh ăn uống. Sau khi gọi món lòng thì phát hiện bên trong có sán nên đã phản hồi với nhân viên nhưng không được giải quyết.

Nghi quán ăn sử dụng nguồn nguyên liệu không đảm bảo vệ sinh, cô gái đã đăng tải thông tin này lên Facebook, kêu gọi mọi người "né quán này ra" và nhận được nhiều lượt chia sẻ.

Sau bài viết, chủ quán nướng này đã gọi cô gái đến quán ăn, uy hiếp, bắt quỳ gối xin lỗi; chửi mắng, đe dọa và buộc phải xóa bài viết trước đó, đồng thời phải viết bài đính chính.

Không những vậy, nhóm người này còn quay livestream cảnh “xử lý” cô gái dám đăng thông tin “bóc phốt” quán.

 

{keywords}
Người đàn ông ngồi trên ghế liên tục uy hiếp, xúc phạm, đe dọa cô gái tại quán ăn. (Ảnh cắt từ clip)

Clip livestream đã có hàng chục nghìn bình luận cùng hàng chục nghìn chia sẻ. Hầu hết các bình luận thể hiện sự phẫn nộ trước hành vi côn đồ của chủ quán ăn, đồng loạt kêu gọi tẩy chay quán ăn vì hành vi côn đồ, xúc phạm nhân phẩm người khác. 

Trao đổi với PV về việc xác minh, xử lý vụ việc đang gây làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội, ông Nguyễn Hồng Vị - Trưởng Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ ngắn gọn: “Công an TP Bắc Ninh đang làm”.

PV liên hệ ông Nguyễn Duy Chung - Chủ tịnh UBND phường Đại Phúc, ông Chung cho biết: “Ngay sau khi xảy ra vụ việc, từ đầu giờ sáng phường đã giao cho công an tiến hành điều tra, làm rõ; đến thời điểm này, chưa có kết luận gì".

Nói về đối tượng chủ quán, ông Chung cho hay: "Quán ăn đã hoạt động được mấy năm rồi, từ trước chưa xảy ra chuyện gì. Chủ quán cũng là công dân bình thường, thời gian cư trú tại địa bàn chưa có tiền án tiền sự".

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng VPLS Nguyễn Anh – Đoàn LSTP Hà Nội chia sẻ quan điểm về vụ việc: “Đáng lẽ ra, nếu có việc phản ánh của cô gái khi đồ ăn của nhà hàng kém chất lượng thì chủ quán và nhân viên phải xem xét lại đồ ăn và phản ánh của khách hàng để sửa đổi, phục vụ cho tốt hơn. Nhưng đáng tiếc chủ quán và nhóm người liên quan lại có hành vi ứng xử sai luật khi bắt ép cô gái về quán để chửi rủa thậm tệ, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm người khác.

Chính vì vậy, hành vi của các đối tượng (chủ quán và nhóm người của chủ quán – PV) đã xâm phạm đến 2 khách thể Bộ luật hình sự bảo vệ đó là nhân phẩm, danh dự và quyền tự do thân thể của công dân. Hành vi của các đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội "Làm nhục người khác" và tội "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật". Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 155 và khoản 1 Điều 157 Bộ luật hình sự”.

Tiến Anh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !