Vụ chìm tàu khách: “Chắc chắn phải khởi tố hình sự”

Về vụ chìm tàu tại Cần Giờ khiến 9 người thiệt mạng, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với luật sư Bùi Quang Nghiêm, Trưởng Văn phòng luật sư Nghiêm và Chính, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, để tìm hiểu thêm về trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Luật sư Nghiêm khẳng định: “Chắc chắn phải khởi tố hình sự vụ án, vì đây là sự việc có tới 9 người đã thiệt mạng, một sự thiệt hại quá lớn, đồng thời có rất nhiều dấu hiệu để xem xét trách nhiệm hình sự chứ không phải do nguyên nhân khách quan”.

Theo vị luật sư này, an toàn giao thông đường thủy có những quy định rất chặt chẽ do phương tiện vận chuyển này tiềm ẩn nguy cơ và rủi ro cao.

Do vậy trong vụ việc này, phải đặt ra hàng loạt câu hỏi về trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan.

Vụ chìm tàu khách: “Chắc chắn phải khởi tố hình sự” - ảnh 1
Ca nô H29 đang được neo giữ tại Vũng Tàu: Ảnh: Nhật Quang

“Có rất nhiều dấu hiệu để xem xét, như chiếc canô này có được phép chở người, có đủ điều kiện an toàn hay không; Liệu sau khi sửa chữa đã được đăng kiểm theo đúng quy định; Thuyền trưởng có bằng lái hay không; Nếu Cảng vụ Vũng Tàu cho phép xuất bến thì phải xem xét trách nhiệm của đơn vị này về việc đã kiểm tra kỹ các điều kiện an toàn khi xuất bến hay chưa, cho phép xuất bến trong điều kiện thời tiết xấu (lúc cơn bão số 5 sắp đổ bộ vào đất liền) có đúng hay không…’, ông nói.

Luật sư Nghiêm nói rằng Cảng vụ Vũng Tàu chỉ “thoát nạn”, không liên đới trách nhiệm nếu chiếc ca nô chạy “dù”, tức không làm thủ tục xin phép mà tự chạy.

Luật sư Nghiêm cho rằng đặc biệt trách nhiệm của tập thể hay cá nhân cho thuê mượn ca nô là rất lớn. Về thông tin ông Vũ Văn Đảo, Giám đốc công ty Việt – Séc (đơn vị đang lưu tàu H29 để sửa chữa trước khi gặp nạn) cho rằng không hề có sự thuê mướn hợp đồng mà do các nhân viên tự kết nối để chở người, luật sư này cho rằng, trong trường hợp này Giám đốc Công ty Việt – Séc vẫn phải chịu liên đới với tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

“Anh làm Giám đốc công ty mà không quản lý được, để người trong công ty tự ý lấy tàu đang sữa chữa đi cho thuê mượn, thì không thể nói không biết là xong”, luật sư khẳng định.

“Trời ơi! có hàng loạt yếu tố phải được đưa ra xem xét để kết luận có khởi tố vụ án hình sự hay không. Nhưng với các dấu hiệu vi phạm này, việc khởi tố là rất chắc chắn!” - Vị luật sư thốt lên, không nén nổi xúc động.

Vụ chìm tàu khách: “Chắc chắn phải khởi tố hình sự” - ảnh 2
Luật sư Bùi Quang Nghiêm, Trưởng VPLS Nghiêm và Chính, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM

Phó Chủ nhiệm đoàn luật sư TP.HCM còn cho rằng, cũng cần xem xét cả trách nhiệm của thuyền trưởng hoặc tài công chiếc ca nô thấy tàu bạn bị nạn mà không cứu. “Việc một thuyền trưởng khi đang đi trên biển, thấy tàu khác bị nạn thì phải làm gì, về nguyên tắc cũng như đạo đức nghề nghiệp, điều này tất cả các thuyền trưởng đều được học, được đào tạo đầy đủ”, ông nhấn mạnh.

“Nếu thấy quá nguy hiểm, việc cứu không thực hiện được thì ít ra thuyền trưởng hoặc tài công trên ca nô kia cũng phải quăng phao xuống và phát tín hiệu tai nạn kêu cứu khẩn cấp cho cơ quan nào đó trong đất liền. Đằng này hầu như thuyền trưởng trên chiếc ca nô kia không làm bất cứ động tác gì, là điều rất lạ lùng, khá bất bình thường”.

Luật sư cho rằng, thuyền trưởng hoặc tài công chiếc ca nô kia vẫn có thể bị quy vào Điều 102 Bộ Luật hình sự là “Không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 2/8 tàu H29 chở theo 30 người trong Công ty Cổ phần sản xuất ống thép Dầu khí cùng với hai tàu khác xuất phát từ Tiền Giang đi Vũng Tàu, tuy nhiên vào lúc 19h cùng ngày, khi chạy ngang qua khu vực Cồn Ngựa, thuộc vùng biển Cần Giờ (TP.HCM) tàu H29 đã bị gặp nạn, 1 tàu đi cùng phát hiện sự việc nhưng do sóng lớn đành bất lực không thể cứu vớt.

Tới 1h ngày 3/8 lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tàu H29 và sau đó cứu sống 21 người.

Tới 7h sáng ngày 5/8 thi thể của 9 người mất tích đã được tìm thấy.


Đặng Vỹ - Nguyễn Cường

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !