Vụ ăn cắp tài nguyên quốc gia: 'Quặng tặc' bỏ trốn

Các đối tượng ăn cắp tài nguyên quốc gia đã bỏ trốn khỏi khu vực khai thác trái phép cùng phương tiện máy móc trước khi cơ quan chức năng đến hiện trường, chỉ còn lại lớp đất đá, dấu vết của việc khai thác và các lán trại bỏ trống.

Vụ ăn cắp tài nguyên quốc gia: 'Quặng tặc' bỏ trốn

>> Thâm nhập nơi tài nguyên quốc gia bị ăn cắp trắng trợn

Mới đây, sau khi mỏ quặng lậu tại khu vực đèo Kéo Lếch, Nghĩa Tá, Chợ Đồn, Bắc Kạn được phát hiện. Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đã giao CQĐT lập chuyên án điều tra vụ khai thác quặng trái phép xảy ra trên địa bàn huyện Chợ Đồn. Ngoài ra, tỉnh Bắc Kạn cũng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm nhiều cán bộ liên quan.

Vụ ăn cắp tài nguyên quốc gia: 'Quặng tặc' bỏ trốn
Bãi khai thác quặng trái phép được phát hiện ở khu vực Chợ Đồn, Bắc Kạn

Ông Nguyễn Văn Du - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn thừa nhận: “Trong vụ việc này, chúng tôi xác định từ cấp lãnh đạo huyện Chợ Đồn đến 2 xã Nghĩa Tá, Lương Bằng đã buông lỏng quản lý trách nhiệm. Chúng tôi sẽ làm rõ và xử lý nghiêm khắc”.

Theo lời ông Du, địa phương sẽ kiên quyết xử lý các cá nhân và tập thể để xảy ra tình trạng mất cắp tài nguyên nghiêm trọng này. Theo đó, trong cuộc họp khẩn vừa diễn ra, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo UBND huyện Chợ Đồn bảo vệ nguyên trạng hiện trường đồng thời giao cơ quan công an tỉnh vào cuộc lập chuyên án điều tra làm rõ các vụ việc xảy ra.

Vụ ăn cắp tài nguyên quốc gia: 'Quặng tặc' bỏ trốn
Công văn yêu cầu làm rõ việc "quặng tặc" ăn cắp tài nguyên quốc gia

Cũng về vấn nạn “quặng tặc” hoành hành ở Chợ Đồn, Đại tá Ma Văn Lả - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn - cũng khẳng định, ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng CSĐT về TTQLKT và chức vụ (PC 46) vào cuộc làm rõ vụ việc.

Cụ thể, qua quá trình điều tra, ngoài khu vực đèo Kéo Lếch ở xã Nghĩa Tá, tại khu vực thôn Nà Khắt, xã Bằng Lãng, Chợ Đồn, Bắc Kạn, đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều vị trí bị đào trộm quặng, đặc biệt phát hiện một khu vực các đối tượng khai thác tương đối lớn, khai thác lộ thiên, bằng cơ giới, sử dụng máy xúc và ô tô vận chuyển quặng đi tiêu thụ.

Ngay sau khi phát hiện, đoàn kiểm tra đã cùng cơ quan chức năng huyện Chợ Đồn lập biên bản hiện trạng khu vực khai thác trái phép này. Theo quan sát, vị trí khu vực khai thác cách khu dân cư khoảng 200m, một bên giáp suối, một bên giáp đồi.

Diện tích khu vực khai thác khoảng 5.000 m2. Trong đó, phần giữa là moong khai thác đã ngập nước, diện tích mặt nước khoảng 2000m2 sâu từ khoảng 5 đến 8m. Xung quanh khu vực khai thác phía giáp suối là bờ đất đá thải cao từ 3 đến 5m. Một bên giáp đồi là taluy vách đứng.

Đáng lưu ý là các đối tượng ăn cắp tài nguyên quốc gia đã bỏ trốn khỏi khu vực khai thác trái phép cùng phương tiện máy móc trước khi cơ quan chức năng đến hiện trường, chỉ còn lại lớp đất đá, dấu vết của việc khai thác và các lán trại bỏ trống.

Theo khẳng định của lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, đến thời điểm này đã giao cơ quan chức năng làm rõ để báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước 30/7 về vụ việc đào trộm quặng táo tợn xảy ra trên địa bàn huyện Chợ Đồn.

Ngoài ra, theo thông tin riêng của PV, ông Nguyễn Tiến Oanh, người đứng tên khai thác quặng lậu cũng chính là người đại diện cho doanh nghiệp Đức Mạnh (một doanh nghiệp lớn ở khu vực Chợ Đồn).

LÊ TÚ

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !