"Vòng tay" robot giúp duy trì sự sống cho những người bị suy tim

Các nhà khoa học đã phát triển một thiết bị cấy ghép mềm mại có thể bao bọc xung quanh trái tim và ép chặt nó. Thiết bị này hứa hẹn mở ra tiềm năng cứu sống những bệnh nhân bị suy tim.
Hiện nay, người bệnh bị suy tim thường được cấy ghép các thiết bị bơm nhân tạo vào bên trong tim. Nguy cơ từ thủ thuật này không phải nhỏ, bao gồm: nhiễm trùng, bơm lệch tâm thất khiến suy tim lan rộng và bệnh phân phải sử dụng thuốc chống đông máu.

Ông Nikolay Vasilyev - bác sĩ phẫu thuật tim của Bệnh viện Nhi Boston, cho biết: "Chúng tôi kết hợp một bộ phận cứng để giữ chặt trái tim cùng với một bộ dẫn động mềm, chúng có vai trò giúp trái tim bị bệnh bơm máu hiệu quả đến các bộ phận khác như khi nó khỏe mạnh”.

Thiết bị này được xây dựng dựa trên nghiên cứu về ống tay robot được công bố vào đầu năm nay. Đây là công trình của ông Vasilyev và các đồng nghiệp. Phát minh mới có khả năng bao bọc trái tim và giúp nó duy trì vòng tuần hoàn máu liên tục để các phần còn lại của cơ thể có thể vận hành trơn tru.

Một trong những lợi ích thiết thực của thiết bị mới chính là nó có thể hỗ trợ một cách có chọn lọc cả tâm thất trái hoặc tâm thất phải của tim. Khả năng này có thể cứu sống bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh, tức là một trong hai tâm thất không hoạt động.

Bơm máu bằng tim robot (Ảnh: Sci Robot )

"Chúng tôi phát triển công nghệ mới để có thể giúp những bệnh nhân chỉ có một tâm thất bị bệnh. Khi bệnh nhân bị suy tim trái hoặc phải, thiết bị sẽ giúp đẩy máu vào trong buồng tim, sau đó bơm nó vào hệ thống tuần hoàn một cách hiệu quả”, bác sĩ Vasilyev giải thích.

Thiết bị này bao gồm một "mỏ neo" có thể gập lại được, nó được đưa vào tâm thất cùng với thanh nẹp và một ống được bịt kín. Các phần này được cố định lại bằng vách liên thất - bộ phận ngăn cách hai buồng chính của tim. Trong khi đó, một khung riêng biệt gắn với thiết bị truyền động ở bên ngoài ép trái tim theo một nhịp điệu nhất định, còn bộ phận "mỏ neo" thì điều chỉnh vách ngăn từ bên trong cơ quan. Quá trình này giúp tim đập chính xác hơn những cơ chế bơm máu đã được thử nghiệm trước đó.

Bác sĩ Vasilyev giải thích: "Khi bộ phận truyền động tạm ngưng hoạt động, các dải đàn hồi được thiết kế đặc biệt sẽ giúp cho bức tường của tim trở lại vị trí ban đầu, và đổ đầy máu vào trong các buồng tim”. Một lợi ích nữa của hệ thống đó là máu không tiếp xúc trực tiếp với bộ máy robot. Nhóm nghiên cứu cho biết: việc để máu chạy qua máy móc ở các máy bơm hiện tại sẽ gây ra một số biến chứng không mong muốn cho bệnh nhân.

"Khi máu chạy qua máy bơm máu, bệnh nhân phải sử dụng thuốc chống đông máu đến suốt cuộc đời. Nhưng rất khó để giữ được sự cân bằng cho cơ thể khi sử dụng loại thuốc này - đặc biệt với những bệnh nhân nhỏ tuổi có nguy cơ bị chảy máu quá mức hoặc có quá trình đông máu nguy hiểm”, ông Vasilyev nói.

Cho đến nay, thiết bị mới đã được thử nghiệm trên tim lợn. Nó đã chứng tỏ khả năng duy trì lưu lượng máu ổn định trong một số mô hình mô phỏng các dạng suy tim khác nhau của con người.

Ở bước tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ xem xét liệu trái tim robot có thể giúp động vật duy trì một dòng máu khỏe mạnh trong nhiều tháng hay không.

Nếu nhóm nghiên cứu thành công, họ sẽ thử nghiệm lâm sàng trên người. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, thiết bị sẽ giúp đỡ rất nhiều bênh nhân đang bị suy tim. Hiện tại, ở Mỹ có tới 5,7 triệu người mắc căn bệnh này - và một nửa trong số họ chết chỉ trong vòng năm năm sau khi có kết quả chẩn đoán.

Bac sĩ Vasilyev phát biểu: "Chúng tôi có ý định xin ý kiến xác nhận dài hạn cho công nghệ này trong các nghiên cứu về động vật, sau đó chúng tôi sẽ chuyển sang các nghiên cứu lâm sàng đầu tiên. Việc đưa các thiết bị y tế như thế này ra thị trường phải mất một thời gian dài do phải hoàn thành những thủ tục liên quan. Công đoạn này có thể thể mất từ hai đến ba năm."

Có vẻ đó là một thời gian dài, nhưng nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, hàng triệu bệnh nhân suy tim vẫn sẵn sàng chờ đợi chiếc vòng kì diệu này.

Nghiên cứu đã được công bố trên tờ Science Robotics.

Theo khampha.vn

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Đang cập nhật dữ liệu !