Vợ chồng Hoàng tử Harry bất ngờ được trao giải thưởng đặc biệt

Sky News đưa tin, hôm 10/7, Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle mới đây đã được trao “giải thưởng đặc biệt” vì quyết định không sinh nhiều hơn hai con.

 

Trước đó, Hoàng tử Harry (36 tuổi) chia sẻ với tạp chí Vogue của Anh vào năm 2019 rằng anh và Meghan (39 tuổi), chỉ lên kế hoạch sinh tối đa hai con để giảm tác động đến môi trường.

Con trai đầu lòng của cặp đôi chào đời vào ngày 6/5/2019, tiếp theo người con gái mới sinh của họ là Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor vào ngày 4/6/2021.

{keywords}
Hoàng tử Anh Harry và vợ Meghan Markle bất ngờ được trao giải thưởng đặc biệt. (Ảnh: AP)

Sky News dẫn thông tin từ tổ chức từ thiện Population Matters (tạm dịch: “Các vấn đề dân số”) cho biết, họ đã trao giải thưởng cho vợ chồng Hoàng tử Harry sau khi đưa ra “quyết định sáng suốt” để có một gia đình nhỏ hơn và làm hình mẫu cho những người khác.

Tổ chức từ thiện thông báo: “Một gia đình nhỏ hơn làm giảm ảnh hưởng lên Trái đất và mang lại cơ hội tốt hơn cho tất cả con cái của chúng ta, cũng như các thế hệ tương lai phát triển mạnh mẽ hơn trên một hành tinh khỏe mạnh”.

Đồng thời, tổ chức từ thiện Population Matters cũng gửi lời cảm ơn đến cặp đôi vì đã “đưa ra quyết định sáng suốt này và khẳng định rằng một gia đình nhỏ cũng là một gia đình hạnh phúc”.

Vợ chồng Hoàng tử Harry sẽ nhận được 500 bảng Anh (695 USD) vì đã chọn không sinh nhiều hơn hai con. Sau đó, cặp đôi sẽ có thể quyên góp số tiền nhận được từ tổ chức cho bất kỳ tổ chức từ thiện nào mà họ lựa chọn.

Trước đó, Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle đã rời bỏ vai trò hoàng gia vào đầu năm 2020 để xây dựng con đường đi của riêng mình. Kể từ đó tới nay, cặp đôi đã chuyển tới Mỹ, thành lập Quỹ Archewell và đưa một số dự án kinh doanh vào hoạt động.

Bà Catherine St-Laurent, người đã xin rút khỏi chức vụ phụ tá hàng đầu cho nhà Sussex sau chưa đầy một năm làm việc, gần đây tiết lộ nguyên nhân Harry và Meghan rời hoàng gia. Theo bà Catherine, vợ chồng nhà Sussex đang trên con đường muốn trở thành “những nhà lãnh đạo tài năng và sáng tạo”.

“Đó là một trải nghiệm khó tin. Họ là những nhà lãnh đạo vô cùng tài năng và sáng tạo. Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội được làm việc, đồng hành cùng họ trên hành trình của họ”, bà Catherine nói với tờ The Cut về quãng thời gian làm việc cho Công tước và Nữ công tước xứ Sussex.

“Khoảng thời gian mà tôi làm việc cho họ thật sự tuyệt vời. Tôi nghĩ họ có tiềm năng trở thành những nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng rất lớn, tác động đến toàn xã hội”, cựu giám đốc điều hành quỹ từ thiện Archewell nói thêm.

Ông Trump sẽ dùng mạng xã hội Trung Quốc sau khi bị Facebook và Twitter ‘ghẻ lạnh’?

Ông Trump sẽ dùng mạng xã hội Trung Quốc sau khi bị Facebook và Twitter ‘ghẻ lạnh’?

Sau khi ông Trump đi kiện vì bị Facebook và Twitter khóa tài khoản, nhiều người dùng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã mời cựu Tổng thống Mỹ chuyển sang nền tảng này.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !