VinTaTa bắt tay hiện thực hoá nhân vật Monta

Kịch bản “Monta trong giải ngân hà kỳ cục” - kịch bản nhận giải 1 tỷ đồng của cuộc thi “Tác giả lừng danh” - đang được VinTaTa triển khai sản xuất, hứa hẹn đem đến một các bạn nhỏ sản phẩm hoạt hình hài hước, đặc sắc.

Đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh, Giám đốc Hãng phim hoạt hình VinTaTa - thuộc tập đoàn Vingroup, có cuộc trao đổi về chất lượng của cuộc thi “Tác giả lừng danh” qua năm đầu tổ chức, cũng như các vấn đề của kịch bản phim hoạt hình ở Việt Nam hiện nay.

Nhóm The Whale Hunters chiến thắng vì tư duy mở

- Đánh giá của anh về chất lượng kịch bản dự thi “Tác giá lừng danh”?

Tôi nghĩ cuộc thi đã thành công, từ góc nhìn là chúng tôi đã tìm được ý tưởng kịch bản mà mình thực sự thấy ưng ý. Ban đầu, với 800 bản đăng ký, tôi đã sợ là “hơi ít”. Nhưng khi đọc kỹ hết tất cả các đơn, tôi mới nhận ra các thí sinh vô cùng đa dạng về lĩnh vực hoạt động và kinh nghiệm sáng tác.

Ai cũng là một “tác giả lừng danh” tiềm năng. Đáng mừng hơn là càng vào các vòng trong, các thí sinh càng thể hiện sức sáng tạo không giới hạn, khiến chúng tôi phải “chạy đua” để kịp làm ra các bản phim nháp cho đúng nhất với ý tưởng của họ.

- Hãy nói về kịch bản đoạt giải “Monta trong dải ngân hà kỳ cục” của nhóm tác giả The Whale Hunters. Họ đã thuyết phục ban giám khảo (BGK) chính và các giám khảo nhí như thế nào?

Tôi cho rằng Monta trong dải ngân hà kỳ cục có nhiều yếu tố hài hước hơn cả. Cách xây dựng nhân vật cũng rất rõ nét và đáng nhớ, ví dụ như bạn cá mập ăn chay, bạn chim gõ kiến sợ độ cao, bạn cừu với chiếc áo khoác lộng lẫy nhất giải Ngân hà, hay là quả chuối có thể biến thành phi thuyền.

Đặc biệt, tôi thấy nhân vật Monta được xây dựng rất đáng yêu, rất trong sáng, thông minh và tốt bụng, nhưng bằng một cách nào đó lại không hề tạo cảm giác nhàm chán và giáo điều. Những điểm mạnh nổi bật này cùng lối tư duy vượt giới hạn của nhóm The Whale Hunters đã chinh phục đa số các giám khảo để đạt ngôi vị Quán Quân.

- Theo anh, đâu là những yếu tố quan trọng của một kịch bản hoạt hình tốt? Phim hoạt hình Việt Nam lâu nay có đạt được những yếu tố đó?

Một kịch bản tốt là phải chạm được vào trái tim khán giả. Khán giả của chúng tôi trước tiên là trẻ em Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy trẻ em Việt Nam rất thông minh, nhân ái, và có tư duy khác biệt. Một bộ phim hoạt hình tốt phải lấy được tiếng cười của những khán giả như vậy.

Có thể sẽ là những câu chuyện giản dị mà lôi cuốn, vẽ nên một thế giới mà các em thấy chính mình trong đó. Để làm được điều này, chúng tôi hiểu rằng mình sẽ buộc phải sáng tạo với một tâm hồn trong sáng nhất có thể.

Phim hoạt hình Việt Nam chưa có nhiều ví dụ để chúng ta có thể đánh giá đúng. Nhưng tôi rất nhớ những bộ phim mình từng xem và yêu thích khi còn nhỏ. Những bộ phim đó tôi tin là đã chạm được vào thế hệ ngày đó, còn trẻ em ngày nay chắc chắn sẽ cần những món ăn tinh thần được “nấu” khác đi một chút.

Chất Tây ở phương pháp, còn chất Việt ở tâm hồn

- Trong phần thảo luận, các giám khảo tranh luận khá nhiều về “chất Việt Nam” hay “chất phương Tây”. Anh đánh giá sao về vấn đề này trong hoạt hình Việt Nam và trong cuộc thi?

Rêng cuộc thi này, các tác giả đều được định hướng phải đưa ra được một ý tưởng kịch bản đậm chất “quốc tế”. Chất “quốc tế” theo định nghĩa của chúng tôi là: khán giả ở nước nào cũng có thể cảm nhận được, chứ không phải là một câu chuyện gì đó quá địa phương, hoặc quá nhiều tiểu tiết chỉ người Việt Nam mới hiểu và thích.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn một tác phẩm gần gũi, khi xem phim cũng có thể nhận ra đây là người Việt, có một tinh thần Việt Nam trong đó. “Tây” là ở phương pháp, cách đặt vấn đề sao cho hấp dẫn; còn “Việt” là ở tâm hồn, ở sự sâu sắc của ý tứ. Phải cân bằng ra sao giữa chất Việt và chất Tây, đó chính là bài toán khó dành cho các thí sinh.

- Các tác phẩm trong cuộc thi “Tác giả lừng danh” giải quyết vấn đề “Tây” hay “Việt Nam” như thế nào?

Top 8 được lựa chọn là bởi vì chúng tôi nhìn thấy những cốt truyện khá mở, không bị tự giới hạn về không gian, thời gian. Phần lớn các tác phẩm này đều đưa chú khỉ Monta vào các thiên hà rộng lớn, các nhân vật có thể du hành vũ trụ, vượt thời gian, không bị gói gọn vào đời thực và giàu chất viễn tưởng. Có nhiều thí sinh cũng đưa vào những chi tiết “Việt Nam” khá trực diện như áo dài, nón lá, xe máy…

Nhưng đặc biệt, những tác phẩm top đầu là những ý tưởng mà trong đó tôi thấy tính cách nhân vật có những cái hay, cái thú vị của người Việt. Ví dụ như nặng tình cảm gia đình, mối quan hệ anh-em, bà-cháu, hoặc sự đa dạng về ẩm thực, hay là những tính cách đặc biệt, như việc Monta có mối thù với loài muỗi...

- Vậy còn tính quốc tế của nhân vật Monta và các cuộc thi, VinTaTa có dự định đưa các sản phẩm hướng ra thị trường quốc tế?

Chắc chắn rồi. Về nội dung, VinTaTa sẽ kiên trì sáng tạo, và kỳ vọng ra được những tác phẩm có thể khiến khán giả quốc tế cảm nhận được, cười và khóc theo được. Về hình ảnh, chúng tôi cũng đang làm việc cùng các chuyên gia hàng đầu để kiến tạo ra những thước phim có chất lượng quốc tế.

Xa hơn, mục tiêu của chúng tôi là đưa chú khỉ Monta trở thành “đại sứ văn hoá” của Vingroup trong mảng du lịch, vui chơi giải trí. Với những bước đầu đang khá thuận lợi, chúng tôi tự tin sẽ đạt được những kỳ vọng này trong một ngày sớm thôi.

- Xin cảm ơn anh!

Nguồn: Mỹ Linh/vietnamnet.vn

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !