Việt Nam – Campuchia mở thêm đường bay tới nhiều điểm nóng du lịch

Việt Nam – Campuchia mở thêm đường bay tới nhiều điểm nóng du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng vọt trở lại sau dịch Covid-19.

Việt Nam và Campuchia đã đồng thuận mở thêm các đường bay thẳng giữa hai nước để kết nối những địa điểm du lịch thu hút đông du khách, cũng như đáp ứng nhu cầu du lịch tăng vọt trở lại sau giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát.

Theo Phnom Penh Post, trong thông cáo báo chí được Bộ Du lịch Campuchia công bố hôm 24/5, thông qua những quy định về an toàn và y tế phòng chống dịch Covid-19 hiện hành, hai nước đã nhất trí “tạo điều kiện thuận lợi hơn” cho những du khách đến từ nước thứ ba.

{keywords}
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Ảnh: Vũ Điệp)

Ngoài ra, Việt Nam và Campuchia cũng tái khẳng định cam kết đẩy mạnh “triển khai các tour du lịch tự lái giữa hai nước” thông qua quá trình thảo luận tích cực giữa các ban ngành liên quan.

Trong xu hướng đi du lịch bằng đường sông, hai nước hy vọng các tàu chở khách sẽ sớm bắt đầu hành trình di chuyển tới cảng du lịch quốc tế Kampot nằm ở quận Teuk Chhou cách thị trấn Kampot khoảng 6km về phía tây, ngay khi khu cảng này hoàn thành xây dựng.

Dù dự án bến cảng Kampot ban đầu đặt kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2021, nhưng sau đó được lùi tới ngày 30/3 và đến nay tiếp tục kéo dài thêm thời gian thi công.

Thông cáo báo chí của Bộ Du lịch Campuchia cho biết thêm, Phnom Penh và Hà Nội nhấn mạnh “cam kết mạnh mẽ” tăng cường nhận thức về các cơ hội đầu tư và hỗ trợ thủ tục cần thiết theo bộ luật hiện hành thông qua những diễn đàn và sự kiện nhằm thúc đẩy ngành du lịch và dòng chảy đầu tư giữa hai nước.

Ông Chhay Sivlin, Chủ tịch Hội hiệp Lữ hành Campuchia (CATA), hoan nghênh các kế hoạch mở thêm những đường bay quốc tế. Bởi theo ông Sivlin, những quy định được nhiều nước áp dụng để kiểm soát dịch bệnh đã dẫn tới việc số lượng du khách tới Campuchia bị sụt giảm.

Do đó, ông Sivlin tin rằng nỗ lực của Việt Nam và Campuchia mở thêm những đường bay quốc tế sẽ giúp tăng số lượng du khách tới cả hai nước, đồng thời mang lại nhiều lợi ích khác.

“Việt Nam là thị trường lớn của Campuchia, và du lịch giữa hai nước hiện vô cùng dễ dàng thông qua đường hàng không, đường thủy hoặc đường bộ”, ông Sivlin nói.

Kể từ đầu tháng 11/2021, thời điểm chính phủ Campuchia đẩy mạnh nối lại các hoạt động kinh tế xã hội, số lượng du khách Việt Nam tới Campuchia đã vượt qua cả Trung Quốc, và trở thành nhóm du khách nước ngoài có số lượng đông nhất tới Campuchia hiện nay.

Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành châu Á Thái Bình Dương (PATA) Thourn Sinan nhấn mạnh thêm, các nước láng giềng chính là những đối tác phù hợp nhất để thúc đẩy ngành du lịch.

Do chỉ có quy mô nhỏ, ngành hàng không thương mại Campuchia hiện phụ thuộc nhiều vào thị trường Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Hong Kong và Singapore.

“Campuchia hiện chưa trở thành một trung tâm du lịch của khu vực, nên việc dựa vào các nước láng giềng là điều quan trọng”, ông Sinan cho hay.

Cũng theo ông Sinan, các đường bay tới những địa điểm lịch hàng đầu của Việt Nam và Thái Lan sẽ thúc đẩy sự phát triển ở Campuchia, và kéo theo ngày càng đông du khách tới quốc gia có nền kinh tế nhỏ nhất đứng thứ 2 trong khối ASEAN.

Số liệu của Bộ Du lịch Campuchia cho thấy, số du khách nước ngoài tới Campuchia trong quý I năm nay là 159.546, tăng 125% so với cùng kỳ năm 2021. Trong số này, hơn một nửa du khách tới Campuchia bằng đường hàng không.

Ông Sivlin nhấn mạnh Việt Nam nổi lên là nguồn khách quốc tế đông nhất tới Campuchia với 46.303 người trong 3 tháng đầu năm nay. Đứng thứ 2 là Thái Lan với 39.615 người. Trung Quốc rớt khỏi vị trí số 1 khi số lượng người Trung Quốc tới Campuchia trong 3 tháng đầu năm nay giảm còn 9.753 người.

Đứng thứ 3 danh sách khách quốc tế tới Campuchia đông nhất là Mỹ với 8.820 người, Indonesia xếp thứ 4 với 8.578 người. Một số quốc gia khác có số lượng công dân tới Campuchia đông có Pháp, Hàn Quốc, Malaysia và Anh.

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Năm 2022 đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ Việt Nam - Campuchia khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2022) là “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam”, đồng thời cũng là năm kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Hun Sen (20/6/1977 - 20/6/2022).

Hôm 15/5, tại khu vực biên giới huyện Lộc Ninh thuộc tỉnh Bình Phước (Việt Nam) và huyện Snuol thuộc tỉnh Kratie (Campuchia), Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức “Giao lưu Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất”.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, giao lưu Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia có ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới cấp Bộ trưởng.

Theo Bộ trưởng, việc lãnh đạo hai Bộ quốc phòng gặp gỡ, chia sẻ những vấn đề cùng quan tâm, trao đổi thống nhất những định hướng lớn trong hợp tác quốc phòng song phương sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam – Campuchia không ngừng phát triển, xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước.

Tại buổi hội đàm, hai bên khẳng định Việt Nam – Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời. Thời gian qua, vượt lên những khó khăn của dịch Covid-19 cũng như diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, quan hệ Việt Nam – Campuchia nói chung, hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước nói riêng vẫn trên đà phát triển tốt đẹp.

Minh Thu 

Du khách Việt Nam đứng đầu trong khối ASEAN tới Campuchia

Du khách Việt Nam hiện đứng đầu trong khối ASEAN tới thăm Campuchia trong quý I năm nay và theo sau là Thái Lan. 

Hợp tác với Ấn Độ bảo quản các bản thảo Chăm

Trong di sản văn hóa Việt Nam, dấu ấn văn hóa Chăm thể hiện rõ nét trong kiến trúc, điêu khắc, phong tục tập quán, lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo, tiếng nói, chữ viết, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, vải thêu, hoa văn, gốm…

 

Việt Nam – Campuchia tăng cường các mối quan hệ quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Campuchia nhấn mạnh hai nước cần thúc đẩy thêm mối quan hệ hợp tác song phương tốt đẹp đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng.

Dấu ấn 30 năm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trên báo Hàn

Báo Korea IT Times của Hàn Quốc đã có bài viết điểm lại những dấu ấn trong 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. 

Thúc đẩy quan hệ kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao Việt - Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kêu gọi các doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao hai nước Việt - Lào. 

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt - Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhấn mạnh cần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên đường thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 15 - 17/5. 

Chuyến thăm tới Việt Nam của Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào: Những kết quả chính đạt được

Chuyến thăm 3 ngày tới Việt Nam của Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào đã kết thúc tốt đẹp với nhiều kết quả quan trọng đạt được. 

Những con số ấn tượng về mối quan hệ 50 năm giữa Việt Nam - Ấn Độ

Mối quan hệ 50 năm giữa Việt Nam - Ấn Độ được thể hiện ấn tượng qua những chuyến thăm, cùng con số đầu tư kinh tế song phương. 

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ không ngừng lớn mạnh trên mọi lĩnh vực

Mối quan hệ đối tác 50 năm giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng lớn mạnh khi ghi nhận sự phát triển trên mọi lĩnh vực hợp tác và đầu tư

Đang cập nhật dữ liệu !