Chuyến thăm tới Việt Nam của Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào: Những kết quả chính đạt được

Chuyến thăm 3 ngày tới Việt Nam của Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào đã kết thúc tốt đẹp với nhiều kết quả quan trọng đạt được. 

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, bà Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 - 27/4. Nhân dịp này Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou đã trân trọng mời Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chính thức Lào vào thời gian thích hợp. 

Tờ Ventiane Times đã có bài viết điểm lại những kết quả chính đạt được trong chuyến thăm 3 ngày của Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou tới Việt Nam. 

{keywords}
Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: VNA)

Lào - Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời. Trong lịch sử quan hệ quốc tế, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào là tấm gương mẫu mực về sự gắn kết bền chặt, hiệu quả giữa hai dân tộc trong công cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.

Chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Việt Nam của Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou nhằm tăng cường thêm các mối quan hệ và hợp tác giữa hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou diễn ra đúng thời điểm kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.  

Trong các cuộc trao đổi, lãnh đạo hai nước Việt Nam – Lào đã bày tỏ vui mừng khi chứng kiến những bước phát triển mới trong các mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, sự hợp tác toàn diện và tinh thần đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia. Các nhà lãnh đạo đồng thuận cùng hợp tác để tăng cường và cải thiện mức độ hiệu quả của mối quan hệ hợp tác quốc phòng và an ninh, giao thông vận tải, giáo dục và đào tạo, trao đổi văn hóa và thể thao, cũng như hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Hợp tác kinh tế

Hai bên khẳng định quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế cho tương xứng với tổng thể quan hệ đặc biệt giữa hai nước, tiếp tục quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, mở rộng kết nối hạ tầng cứng về giao thông, năng lượng, viễn thông cũng như hạ tầng mềm về kết nối kinh tế số, thúc đẩy thương mại cửa khẩu và tiếp tục giải quyết vấn đề nhập tịch cho người di cư tự do, kết hôn không giá thú.

Trong 3 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 403,6 triệu USD, tăng 19,22% so với cùng kỳ năm 2021. Việt Nam hiện có 214 dự án đầu tư còn hiệu lực vào Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 5,33 tỉ USD, tiếp tục là một trong những nước đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Lào. 

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục được duy trì tốt trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát. Kim ngạch thương mại hai chiều 2 tháng đầu năm 2022 đạt 243,2 triệu USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Đầu tư của Việt Nam sang Lào hiện có 417 dự án với tổng vốn đăng ký 4,7 tỉ USD. Hợp tác địa phương nhất là các địa phương có chung biên giới vẫn luôn được chú trọng tăng cường. Ngoài ra, hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế; nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế tiểu vùng.

Chính phủ Lào và Việt Nam đã đặt mục tiêu tăng giá trị thương mại hai chiều lên từ 10 - 15% trong năm nay, sau khi kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 1,34 tỉ USD trong năm 2021, tăng 30,2% so với năm 2020. Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 của Lào và là đối tác thương mại chủ chốt của Lào chỉ sau Trung Quốc và Thái Lan.

Trong cuộc gặp với Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước, hai bên cần tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, trong đó có kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Việt Nam tới Lào vào tháng 8/2021; duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; nỗ lực nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư thành trụ cột thực sự trong quan hệ hai nước; phối hợp tìm nguồn vốn, hướng đi mới, hiệu quả cho các dự án hợp tác, nhất là các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược, kết nối hai nền kinh tế, tận dụng hệ thống cảng biển và 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam đã ký kết, trong đó có Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) mà hai nước cùng tham gia để mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của cả Lào và Việt Nam; tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo, y tế, giao lưu nhân dân dân, hợp tác giữa các địa phương, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là hợp tác giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. 

Những dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn

Các nhà lãnh đạo hai nước đồng thuận cùng phát triển và vận hành một số dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn như cùng xây đựng tuyến đường sắt Vientiane - Vũng Áng có tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỉ USD được Chính phủ Lào và Việt Nam đồng ý phát triển, cho phép Lào tiếp cận cảng nước sâu Vũng Áng - cảng biển gần nhất với thủ đô Vientiane.

Theo tờ Vientiane Times, việc xây dựng tuyến đường sắt nối thủ đô Vientiane, Lào với cảng Vũng Áng, miền trung Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 11/2022.

Ngoài ra, Việt Nam và Lào còn có kế hoạch xây dựng tuyến đường cao tốc nối thủ đô Vientiane với thủ đô Hà Nôi. 

Đẩy mạnh quan hệ bất chấp dịch bệnh

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 với nhiều khó khăn, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào vẫn phát triển toàn diện, sẻ chia cùng nhau, làm sáng hơn tấm gương về sự gắn kết bền chặt. Hợp tác phòng chống Covid-19 được hai bên đẩy mạnh và có nhiều hình thức hỗ trợ lẫn nhau ứng phó với đại dịch.

Hai bên vui mừng về những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực. Vượt qua những khó khăn, cản trở do dịch bệnh, hai bên đã cùng nỗ lực duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương quan trọng, thực hiện tốt các thỏa thuận và kế hoạch hợp tác trên tất cả các lĩnh vực quan trọng.

Trao đổi về định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, nhất là Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2025 và Thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou cũng dành thời gian trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong; khẳng định tiếp tục nỗ lực cùng các nước thành viên không ngừng củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, giữ vững các nguyên tắc, giá trị, lập trường chung về các vấn đề liên quan trực tiếp đến hòa bình, an ninh khu vực; thống nhất quan điểm giải quyết các vấn đề tranh chấp trong khu vực và thế giới bằng biện pháp hòa bình, luật pháp quốc tế.

Minh Thu

Du khách Việt Nam đứng đầu trong khối ASEAN tới Campuchia

Du khách Việt Nam hiện đứng đầu trong khối ASEAN tới thăm Campuchia trong quý I năm nay và theo sau là Thái Lan. 

Hợp tác với Ấn Độ bảo quản các bản thảo Chăm

Trong di sản văn hóa Việt Nam, dấu ấn văn hóa Chăm thể hiện rõ nét trong kiến trúc, điêu khắc, phong tục tập quán, lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo, tiếng nói, chữ viết, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, vải thêu, hoa văn, gốm…

 

Việt Nam – Campuchia mở thêm đường bay tới nhiều điểm nóng du lịch

Việt Nam – Campuchia mở thêm đường bay tới nhiều điểm nóng du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng vọt trở lại sau dịch Covid-19.

Việt Nam – Campuchia tăng cường các mối quan hệ quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Campuchia nhấn mạnh hai nước cần thúc đẩy thêm mối quan hệ hợp tác song phương tốt đẹp đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng.

Dấu ấn 30 năm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trên báo Hàn

Báo Korea IT Times của Hàn Quốc đã có bài viết điểm lại những dấu ấn trong 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. 

Thúc đẩy quan hệ kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao Việt - Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kêu gọi các doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao hai nước Việt - Lào. 

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt - Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhấn mạnh cần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên đường thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 15 - 17/5. 

Những con số ấn tượng về mối quan hệ 50 năm giữa Việt Nam - Ấn Độ

Mối quan hệ 50 năm giữa Việt Nam - Ấn Độ được thể hiện ấn tượng qua những chuyến thăm, cùng con số đầu tư kinh tế song phương. 

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ không ngừng lớn mạnh trên mọi lĩnh vực

Mối quan hệ đối tác 50 năm giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng lớn mạnh khi ghi nhận sự phát triển trên mọi lĩnh vực hợp tác và đầu tư

Đang cập nhật dữ liệu !