Việt Nam-Bồ Đào Nha kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Trải qua 45 năm kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (1/7/1975 - 1/7/2020) quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Bồ Đào Nha đã và đang được lãnh đạo và nhân dân hai nước phát triển, củng cố trên nhiều lĩnh vực.

Việt Nam và Bồ Đào Nha chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 1/7/1975. Hiện nay, Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha. Từ tháng 9/2011, Bồ Đào Nha có Lãnh sự danh dự tại Việt Nam.

Hai bên duy trì các cuộc tiếp xúc chính trị qua trao đổi đoàn, tại các diễn đàn quốc tế và qua các Đại sứ quán kiêm nhiệm (Đại sứ quán ta tại Paris và Đại sứ quán bạn tại Bangkok).

Đáng chú ý, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thăm chính thức Bồ Đào Nha tháng 6/2015. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên trong lịch sử 40 năm quan hệ, góp phần tạo đà đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Quốc vụ khanh ngoại giao Bồ Đào Nha Teresa Ribeiro nhân chuyến thăm của bà đến Việt Nam (11/2017). Nguồn: VGP News

Tại các diễn đàn quốc tế, hai nước đã ủng hộ lẫn nhau vào một số cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc như Hội đồng Bảo an (Bồ Đào Nha nhiệm kỳ 2011-2012, Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2009); Hội đồng nhân quyền (Bồ Đào Nha nhiệm kỳ 2015-2017; Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2016); Hội đồng Kinh tế Xã hội (Bồ Đào Nha nhiệm kỳ 2015-2017; Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2018); ta ủng hộ ứng viên Bồ Đào Nha vào Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhân dịp kỷ niệm 500 năm bang giao (1516-2016) giữa nhân dân hai nước vào năm 2016, ngày 1/7/2016 hai nước đã phối hợp phát hành bộ tem chung Việt Nam–Bồ Đào Nha tại Hội An và Lisbon.

Kim ngạch thương mại song phương tuy còn khiêm tốn nhưng tăng trưởng đều hàng năm. Từ năm 2010 mới chỉ đạt 108 triệu USD, đến năm 2016, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng lên 342 triệu USD; năm 2017 đạt 391 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 132,5 triệu USD, trong đó nhập khẩu 27,2 triệu USD và xuất khẩu đạt 105,3 triệu USD.

Việt Nam xuất siêu sang Bồ Đào Nha, kim ngạch xuất khẩu lớn gấp 4 lần so với kim ngạch nhập khẩu. Hàng thủy sản, điện thoại các loại và linh kiện, cà phê, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là những nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Bồ Đào Nha, có kim ngạch đạt trên 2 triệu USD. Nhập khẩu của Việt Nam từ Bồ Đào Nha không đáng kể, chủ yếu là phụ liệu dệt may-da giày, hóa chất, máy móc, thiết bị, dược phẩm.

Hai bên có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế biển, hàng hải, năng lượng, cơ sở hạ tầng, dệt may, giày dép, thương mại và du lịch.

Hiệp định Thương mại Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại song phương và tạo đột phá trong kim ngạch thương mại hai chiều trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Bồ Đào Nha cũng hỗ trợ thành lập và cung cấp giáo viên tiếng Bồ Đào Nha cho Khoa tiếng Bồ Đào Nha tại Đại học Hà Nội từ năm 2014. Đây là trung tâm tiếng Bồ Đào Nha thứ 6 trên thế giới. Mỗi năm Khoa có khoảng 20 sinh viên tốt nghiệp.

Hai bên đã ký kết một số hiệp định: Hiệp định vận tải và dịch vụ hàng không với Ma Cao do Bồ Đào Nha quản lý (1998); Hiệp định Vận tải hàng không với Bồ Đào Nha (1998); Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam –Bồ Đào Nha (2015); Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực du lịch (2015); Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai học viện Ngoại giao Việt Nam-Bồ Đào Nha (2017); Biên bản ghi nhớ Thiết lập cơ chế tham vấn chính trị Việt Nam – Bồ Đào Nha (2017).

T.M

Du khách Việt Nam đứng đầu trong khối ASEAN tới Campuchia

Du khách Việt Nam hiện đứng đầu trong khối ASEAN tới thăm Campuchia trong quý I năm nay và theo sau là Thái Lan. 

Hợp tác với Ấn Độ bảo quản các bản thảo Chăm

Trong di sản văn hóa Việt Nam, dấu ấn văn hóa Chăm thể hiện rõ nét trong kiến trúc, điêu khắc, phong tục tập quán, lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo, tiếng nói, chữ viết, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, vải thêu, hoa văn, gốm…

 

Việt Nam – Campuchia mở thêm đường bay tới nhiều điểm nóng du lịch

Việt Nam – Campuchia mở thêm đường bay tới nhiều điểm nóng du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng vọt trở lại sau dịch Covid-19.

Việt Nam – Campuchia tăng cường các mối quan hệ quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Campuchia nhấn mạnh hai nước cần thúc đẩy thêm mối quan hệ hợp tác song phương tốt đẹp đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng.

Dấu ấn 30 năm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trên báo Hàn

Báo Korea IT Times của Hàn Quốc đã có bài viết điểm lại những dấu ấn trong 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. 

Thúc đẩy quan hệ kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao Việt - Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kêu gọi các doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao hai nước Việt - Lào. 

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt - Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhấn mạnh cần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên đường thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 15 - 17/5. 

Chuyến thăm tới Việt Nam của Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào: Những kết quả chính đạt được

Chuyến thăm 3 ngày tới Việt Nam của Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào đã kết thúc tốt đẹp với nhiều kết quả quan trọng đạt được. 

Những con số ấn tượng về mối quan hệ 50 năm giữa Việt Nam - Ấn Độ

Mối quan hệ 50 năm giữa Việt Nam - Ấn Độ được thể hiện ấn tượng qua những chuyến thăm, cùng con số đầu tư kinh tế song phương. 

Đang cập nhật dữ liệu !