Vì sao nạn đập phá và cướp bóc hoành hành ở Mỹ nhất là dịp cuối năm?

Nạn cướp phá hoành hành ở Mỹ mà nguyên nhân được cho xuất phát từ việc hình thức mua sắm trực tuyến đang ngày càng được ưa chuộng. 

Trên toàn lãnh thổ Mỹ, số vụ đập phá và cướp bóc tại các cửa hàng kinh doanh đang gia tăng vào dịp cuối năm, khiến các chủ cơ sở và lãnh đạo địa phương phải đưa ra thêm biện pháp để bảo vệ tài sản và an ninh.

Các cửa hàng và trung tâm thương mại ở San Francisco, Los Angeles, Chicago và nhiều thành phố lớn khác ở Mỹ đang trở thành mục tiêu tấn công của các băng nhóm trộm cướp với số lượng đông thành viên tham gia. Những băng nhóm này đột nhập, cướp bóc và thậm chí là phá hoại tài sản một cách bừa bãi.

Giới chuyên gia chia sẻ với tờ The Hill rằng, hình thức mua bán trực tuyến càng được ưa chuộng vào thời điểm dịch Covid-19 hoành hành cũng là nguyên nhân khiến loại hình phạm tội đập phá và cướp bóc gia tăng. 

Điển hình, cảnh sát đã thu hồi được số lượng hàng hóa có giá hàng ngàn USD bị cướp khỏi những cửa hàng kinh doanh đồ cao cấp ở San Francisco. Cụ thể, có từ 20 – 30 người đã lao vào cướp phá trong ngày Black Friday ở thành phố Burnsville thuộc bang Minnesota. Còn tại Chicago, 4 vụ cướp phá cũng đã xảy ra trong khoảng thời gian từ Lễ Tạ Ơn cho tới ngày Black Friday.

Ông Michael Hanson, Phó Chủ tịch của Hiệp hội các nhà lãnh đạo ngành bán lẻ kiêm phát ngôn viên Liên hiệp An toàn Mua sắm của Mỹ, cho biết số vụ phạm tội xảy ra ở các cơ sở bán lẻ trên khắp nước Mỹ đang gia tăng mà một phần là từ tác động của đại dịch Covid-19.

Do số lượng lớn khách hàng bị cô lập tại nhà và chuyển sang hình thức mua sắm trực tuyến, theo ông Hanson, những kẻ phạm tội có tâm lý tận dụng cơ hội xông tới các cửa hàng bày bán sản phẩm để lấy đồ và sau đó đi bán lại trên mạng.

“Những tên tội phạm nhận thấy hình thức mua sắm trực tuyến đang gia tăng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Chúng nghĩ ngày càng nhiều người mua hàng trực tuyến, vậy nên chúng tới cửa hàng trộm đồ và sau đó bán lại trên mạng để kiếm thêm tiền. Thị trường online đang ngày càng mở rộng hơn”, ông Hanson cho hay.

Một báo cáo được công bố hồi tháng 11 của Hiệp hội các nhà lãnh đạo ngành bán lẻ và Liên hiệp An toàn Mua sắm của Mỹ cho thấy những thay đổi trong hoạt động khởi tố đối với tội phạm trộm đồ và phạm tội phi bạo lực cũng chính là yếu tố đẩy số vụ cướp ở các cửa hàng gia tăng trong những năm gần đây.

Theo đó, nhiều bang ở Mỹ đã thực hiện chính sách phi hình sự hóa các tội danh ít nghiêm trọng khiến tội phạm cướp bóc lộng hành. Mục đích là nhằm giảm bớt tình trạng quá tải trong các nhà tù. 

Báo cáo nhấn mạnh thêm việc thay đổi trong hình thức khởi tố khiến các băng đảng, nghiệp đoàn tội phạm hay mafia từng có hành động phạm tội nghiêm trọng hay buôn bán ma túy để kiếm sóng, nay chuyển sang tấn công vào các cửa hàng và chuỗi bán lẻ. 

Nhiều hãng bán lẻ đã nhanh chóng có giải pháp ngăn chặn vấn nạn cướp phá trong năm nay. Cụ thể, hãng Walgreens thông báo hồi tháng 10 cho đóng 5 cơ sở ở San Francisco vì vấn nạn tội phạm cướp phá gia tăng. Hay như hãng Target cũng công bố trong tháng Bảy về việc cắt giảm giờ mở cửa tại 5 cơ sở ở San Francisco để ngăn trộm cướp.

Song trên thực tế, các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện những vụ cướp phá cửa hàng thường hoành hành vào dịp cuối năm do các cửa hàng thường bày sẵn nhiều hàng hóa trên kệ, cũng như có thêm nhiều khách hàng tới tận cửa hàng để chọn đồ mua sắm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới nạn cướp phá tăng nhanh thời gian gần đây ở Mỹ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói, “Tôi cho rằng nguyên nhân gốc rễ ở nhiều nơi là do đại dịch Covid-19”.

Còn hiện tại, chính quyền của một số bang quyết định tăng số lượng nhân viên làm nhiệm vụ tuần tra trên các cung đường gần cửa hàng bán lẻ để đảm bảo an ninh và an toàn cho người dân cũng như doanh nghiệp kinh doanh.

Giáo sư Trung Quốc tung cước Kungfu, hạ gục tên cướp cầm súng khi vừa tới Mỹ

Giáo sư Trung Quốc tung cước Kungfu, hạ gục tên cướp cầm súng khi vừa tới Mỹ

Bình tĩnh đối mặt với tên cướp khi vừa đặt chân tới Mỹ, vị Giáo sư Trung Quốc dùng võ Kungfu hạ gục đối phương. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !