'Việc nhẹ lương cao' trong đám cưới của người Hàn

Nghề trở thành bạn bè của cô dâu chú rể trong đám cưới giúp không ít người Hàn có được "việc nhẹ lương cao" vào cuối tuần. 

“Cô trông thật lộng lẫy. Bộ trang phục còn đẹp hơn cả những gì tôi nhìn thấy trên ảnh. Các cô gái khác đang trên đường tới”, đó là câu nói mà cô gái được thuê làm bạn của cô dâu nói với chủ nhân bữa tiệc trong lần đầu gặp mặt tại hôn trường. 

Đáp lại, cô dâu vui vẻ chào hỏi và trao cho “người bạn hờ” cái ôm như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu.

{keywords}
Nhiều cô dâu chú rể thuê thêm người ngoài làm "bạn bè hờ" tới dự đám cưới cho đông vui. (Ảnh minh họa)

Chia sẻ với Korea Herald, cô gái được thuê làm bạn cô dâu cho biết cô được trả mức thù lao 15.000 won (12,6 USD) cho 90 phút xuất hiện trong đám cưới của người lạ. Nhiệm vụ của cô là tới buổi lễ cưới và đóng giả làm bạn bè của cô dâu, cũng như giao tiếp với khách mời trong bữa tiệc như bình thường.

Trước đó, cô gái trẻ đọc được dòng tin nhắn thuê người bán thời gian trên nhóm chat KakaoTalk.

Nội dung tin nhắn như sau, “Hong Min-jung (30 tuổi). Làm việc X, tại công ty X thuộc tỉnh X. Đám cưới diễn ra vào ngày 27/11 vào lúc 12h30 tại khu X ở Gangnam. Cần tìm thuê tối đa 10 người bạn. Nếu quan tâm, xin hãy gọi điện liên hệ”.

Để ứng tuyển, cô gái gửi bản tóm tắt lý lịch kèm theo ảnh, độ tuổi và thông tin nghề nghiệp. Việc được nhận để đóng giả làm bạn của cô dâu được thông báo trước 3 ngày diễn ra lễ cưới.

Khi bước chân vào công việc bán thời gian này, người làm nghề cần tuân thủ một số quy định. Thứ nhất, người được thuê phải chụp ảnh chung với cô dâu trong phòng chờ trước hôn lễ. Thứ hai, người được thuê phải tham gia buổi chụp ảnh chung với mọi người sau hôn lễ. Thứ ba, người được thuê không được nói chuyện trực tiếp với các thành viên trong gia đình cô dâu. Thứ tư, điều quan trọng nhất là không được nói sai tên của cô dâu.

Khi đã học thuộc lòng những yêu cầu trên, "người đóng thế" sẽ tới buổi lễ cưới với vai trò “bạn bè của cô dâu hoặc chú rể”.

Khoảng 30 phút trước lễ cưới, tại một quán cà phê gần hội trường cưới, cô gái được thuê đóng giả bạn của cô dâu Min-jung cùng 9 người khác được tập hợp để chuẩn bị cho sự kiện. 

Nhóm 10 người được thuê làm bạn cô dâu được một quản lý của công ty môi giới hướng dẫn và điều phối.

“Hãy chia thành 3 nhóm và mỗi nhóm đảm nhận một vị trí khác nhau, nhóm là đồng nghiệp ở chỗ làm, nhóm là bạn bè từ thời Đại học và nhóm từng học cùng trường cấp 3”, người quản lý nhắc nhở.

Do cùng độ tuổi với cô dâu, cô gái chia sẻ câu chuyện với Korea Herald nhận vào vai bạn học cấp 3 cùng 2 cô gái mới ngoài 20 tuổi. 

Việc nhẹ lương cao

Nghề đóng giả làm khách mời tới dự đám cưới đã xuất hiện ở Hàn Quốc từ đầu những năm 2000. Sau đó, hình thức này còn được mở rộng sang nhiều dịp lễ khác trong năm từ sinh nhật cho tới đám ma.

Khi gõ từ khóa “thuê khách đám cưới” trên cổng thông tin lớn nhất của Hàn Quốc là Naver, một danh sách dài các nhà cung cấp dịch vụ trên khắp lãnh thổ Hàn Quốc sẽ xuất hiện.

Giá thuê một “khách hờ” thông qua công ty dịch vụ là từ 20.000 – 30.000 won/người.

“Giá là 29.000 won/người. Chúng tôi nắm trong tay đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. Chúng tôi đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối”, một nhân viên của công ty môi giới thuê người dự đám cưới cho hay.

Người này nói thêm, nếu khách hàng muốn, những người đóng giả làm khách dự đám cưới có thể bỏ tiền mừng vào phong bì chính xác bằng số tiền mà người thuê đã chuyển cho công ty trước ít nhất là 2 ngày diễn ra đám cưới. Hành động này nhằm lấy cảm tình từ người nhà và họ hàng của người thuê. Bởi tại Hàn Quốc, khách mời tới dự đám cười mừng phong bì cho chủ nhân bữa tiệc lâu nay là truyền thống.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng hạn chế tập trung đông người trong 2 năm qua, nghề đi dự đám cưới thuê cũng như ngành dịch vụ tổ chức đám cưới ở Hàn Quốc đã bị thất thu nặng nề. Song kể từ ngày 1/11, chính phủ Hàn Quốc đã cho nới lỏng các quy định sau khi thi hành chính sách “sống chung với Covid-19”. 

Nói về công việc đi dự đám cưới thuê, nhiều người vô cùng hào hứng vì vừa có công việc bán thời gian vào cuối tuần nhẹ nhàng mà được trả lương cao hơn so với mức giá làm việc theo giờ thông thường, và lại còn được ăn bữa ngon. 

Cô gái trong bài viết cho biết cô có mặt ở đám cưới khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, được ăn tiệc và còn được trả 15.000 won. Con số này cao hơn hẳn so với mức lương tối thiểu theo giờ ở Hàn Quốc là 8.720 won trong năm nay. 

Trong khi đó, cô gái họ Song (29 tuổi), người cũng được thuê tham gia đám cưới của cô dâu Min-jung, tiết lộ thêm cô đã nhận về tổng cộng 60.000 won trong tháng 11 nhờ đóng giả khách mời tới dự 4 đám cưới.

Ông Yoon In-jin, Giáo sư xã hội học tại Đại học Hàn Quốc chia sẻ, trong văn hóa truyền thống ở Hàn Quốc, người cao tuổi đã quen với việc tham dự các đám cưới có quy mô lớn với đông khách mời. Đây chính là gánh nặng tâm lý cho một số cô dâu chú rể và khiến các cặp đôi tính tới chuyện thuê người dự đám cưới để "nở mày nở mặt" với anh em họ hàng.

Người Nhật dùng tiền vào việc gì khi đám cưới không tiệc mừng, không tuần trăng mật?

Người Nhật dùng tiền vào việc gì khi đám cưới không tiệc mừng, không tuần trăng mật?

Giữa dịch bệnh, nhiều cặp đôi ở Nhật quyết định không làm tiệc mừng đãi khách và không đi tuần trăng để dành tiền cho việc khác. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !