Vì sao hàng xà cừ cổ thụ trên đường Láng bị đẽo vỏ?

Một loạt cây xà cừ cổ thụ dọc đường Láng (Quận Đống Đa) gần đây bị đẽo vỏ, điều này khiến dư luận không khỏi lo ngại.

Theo đó, tất cả những cây từ số nhà 452 đến 954 dọc phố xuất hiện nhiều vết đẽo trên vỏ với đủ các hình dáng từ tròn cho đến vuông với kích thước khác nhau. Thậm chí có những cây, vết khoét sâu vào tận thân cây, để lộ ra cả lớp gỗ bên trong với kích thước 30x 40 cm.

Vì sao hàng xà cừ cổ thụ trên đường Láng bị đẽo vỏ? - ảnh 1

Những vết khoét trên thân cây xà cừ cổ thụ

Trao đổi với chúng tôi, chị Hoàng Thương (nhà ở đường Láng) chia sẻ, cách đây hơn 20 năm chị về đây sống đã thấy hàng cây xà cừ này. Cây cổ thụ rất có giá trị về kinh tế và tinh thần, nó còn là tài sản đất nước, nếu chết đi thì đến 100, 200 năm sau mới trồng lại được. Không nắm được ai là người làm việc này, nhưng chị Thương cho rằng, dù với động cơ gì thì rõ ràng thể hiện ý thức “phá hoại”. Điều này rất đáng buồn.

Trong khi đó, một số người dân cho biết có chứng kiến việc đẽo cây ở đây. Khi được hỏi thì những người làm việc này cho biết, đi lấy vỏ cây để chữa bệnh ngứa, ghẻ; có người nói khoét vỏ để treo biển quảng cáo. Và họ lấy công khai.

Dưới góc độ chuyên môn, trao đổi với Infonet, GS Trần Văn Mão, nguyên Chủ nhiệm khoa Quản lý Bảo vệ Tài nguyên rừng và Môi trường, Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Môi trường và Phát triển Lâm nghiệp cho biết: Cây lâu năm chỉ nên tỉa cành. Nếu đẽo hết lớp vỏ bên ngoài, đẽo khoanh vòng quanh thân cây làm lộ lớp gỗ bên trong thì rất dễ bị chết vì ở giữa lớp vỏ bên ngoài và lớp gỗ bên trong có một lớp có tác dụng dẫn nước và các chất dinh dưỡng từ bộ rễ theo thân cây đưa lên lá, sau đó lá mới có thể quang hợp được rồi mới chuyển chất lại nuôi thân cây.

Vì sao hàng xà cừ cổ thụ trên đường Láng bị đẽo vỏ? - ảnh 2

Thân cây nham nhở những vết đẽo, khoét

“Như vậy, nếu mất hết lớp vỏ xung quanh cây, cây sẽ bị chặt đứt đường vận chuyển chất dinh dưỡng đó. Với diện tích “vết thương” trên thân cây xà cừ cổ thụ ở mức độ rộng khoảng 20-30cm thì chưa đe dọa đến sự sống ngay. Tuy nhiên, cứ để như vậy mà không chữa trị, nước và nấm mốc từ bên ngoài sẽ xâm nhập vào bên trong của thân cây, có thể làm cho cây bị mục ruỗng. Vì vậy, để bảo vệ cây cần phải quét vôi ngay vào vết cắt”- GS Trần Văn Mão lưu ý.

Trước sự việc này, Phó Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội Nguyễn Xuân Hưng cho biết, Cty đã nhận được thông tin và đang yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, thống kê số lượng cây bị đẽo vỏ. “Chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan công an, chính quyền sở tại để ngăn chặn tình trạng này, bảo vệ cây xanh”- ông Hưng nhấn mạnh.

Trả lời báo giới, lãnh đạo CA phường Láng Hạ, quận Đống Đa cho biết: hiện tượng đục đẽo vỏ cây xà cừ lâu năm trên đường Láng xảy ra đã từ nhiều năm nay, các năm trước thì số lượng ít. Từ sau Tết Nguyên đán 2017 đến nay số lượng cây xà cừ bị đục đẽo vỏ nhiều hơn. Từ số nhà 456 đến 594 đường Láng (trên địa bàn phường Láng Hạ) đã có hơn 30 cây bị đục đẽo vỏ.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, CA phường Láng Hạ đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. Kết quả ban đầu cho thấy, có một số người dân đục đẽo vỏ thân cân xà cừ về làm nước tắm chữa ngứa ghẻ theo cách của dân gian. Không có hành vi phá hoại hay âm mưu gì trong việc này.

Hiện CA phường Láng Hạ đang phối hợp với CA quận Đống Đa để điều tra, làm rõ các đối tượng này để xử lý theo quy định. Đồng thời, sẽ tổ chức lực lượng tuần tra thường xuyên để phát hiện và kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi tương tự.

Điều 49 Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở quy định mức xử phạt hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa là phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Đục khoét, đóng đinh vào cây xanh; tự ý ngắt hoa, cắt cành cây; vứt rác không đúng quy định; đốt gốc, lột vỏ thân cây, phóng uế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ; Xây bục bệ bao quanh gốc cây ở đường phố, công viên và những nơi công cộng khác không đúng quy định; Giăng dây, giăng đèn trang trí, treo biển quảng cáo và các vật dụng khác vào cây xanh ở những nơi công cộng, đường phố, công viên không đúng quy định…

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi đổ phế thải, chất độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh hoặc tự ý xâm hại, cản trở sự phát triển của cây xanh trong khu vực đô thị; Tổ chức, cá nhân được giao quản lý không thực hiện đúng các quy định về duy trì, chăm sóc, phát triển cây xanh đô thị.

N. Huyền

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !