Vì sao dân Trung Quốc đổ xô sang Thái Lan mua nhà?

Sau khi Trung Quốc ngừng áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất thế giới vì Covid-19 và tái mở cửa biên giới, một làn sóng người Trung Quốc đại lục đã đổ sang Thái Lan để mua nhà.
Daniel Bian, cư dân Thượng Hải (Trung Quốc) sang Thái Lan tìm mua nhà. Ảnh: Reuters

Nhiều người Trung Quốc mong muốn đầu tư vào một nơi cư trú ở nước ngoài để đề phòng trường hợp một dịch bệnh tương tự Covid-19 bùng phát và cũng để phòng ngừa rủi ro kinh tế trong nước. 

Dữ liệu của trang Trip.com cho thấy, Thái Lan là điểm đến nước ngoài phổ biến nhất với du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động tháng 5, tiếp đó là Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Các trường quốc tế tốt và cơ sở y tế chất lượng của Thái Lan đang thu hút ngày càng nhiều người Trung Quốc muốn sở hữu một ngôi nhà thứ hai ở quốc gia Đông Nam Á này. 

Hãng Reuters đưa tin, Thái Lan dự kiến đón ít nhất 5 triệu du khách Trung Quốc trong năm nay, một số người đã có ý định mua nhà tại Thái Lan. Con số 5 triệu du khách Trung Quốc tới Thái Lan được cho là thấp hơn nhiều so với thời kỳ trước đại dịch Covid-19, khi đó người Trung Quốc chiếm 1/3 trong số gần 40 triệu du khách tới nước này. 

Khách Trung Quốc xem các căn chung cư cao cấp. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thái Lan, ông Mesak Chunharakchot nói: "Người Trung Quốc chắc chắn có nhu cầu mua nhà cửa ở Thái Lan". Ông Mesak nói thêm, người Trung Quốc thường quan tâm tới những địa điểm ở các thành phố lớn như thủ đô Bangkok, Chiang Mai, Pattaya và khu vực đông bắc của Isan. "Người Trung Quốc mua nhà, gửi con học tại các trường quốc tế và đưa cha mẹ họ tới Thái Lan để chăm sóc các cháu". 

Theo dữ liệu của chính phủ Thái Lan, gần 270.000 du khách Trung Quốc đã tới nước này trong tháng 3. Đây là mức cao nhất trong vòng 3 năm, dù nó thấp hơn nhiều so với con số 985.227 du khách Trung Quốc tới Thái Lan vào tháng 3/2019, trước khi đại dịch xảy ra. Đầu năm nay, tỷ lệ học sinh Trung Quốc tại trường quốc tế Singapore ở Bangkok (SIS.BK) đã tăng 12-13%. 

Dù Thái Lan có quy định hạn chế quyền sở hữu của người nước ngoài ở mức 49% trong bất kỳ dự án chung cư nào thì những người mua tiềm năng vẫn đổ về, mang lại cơ hội kinh doanh cho những người môi giới nhắm vào khách mua là người Trung Quốc. 

Cùng một số tiền, khách mua nhà ở Trung Quốc không thể có vị trí đẹp ở trung tâm như mua ở Thái Lan. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Một nhân viên kinh doanh bất động sản tên là Owen Zhu cho biết, các vị khách Trung Quốc của anh đã đi xem 3 căn hộ cao cấp ở Bangkok trong một ngày. "Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều sau đại dịch. Hầu hết người Trung Quốc chọn mua căn hộ cao cấp để ở". 

Ông Zhu nói thêm, với cùng một số tiền, nếu ở Trung Quốc, các vị khách của ông chỉ mua được một ngôi nhà đơn giản, vị trí không đẹp tại các thành phố hàng đầu song nếu ở Bangkok, họ có thể mua một căn hộ sang trọng ở trung tâm. Vì thế, một số người sẽ bán nhà ở Trung Quốc và mua bất động sản ở Bangkok để nghỉ hưu. 

Daniel Bian, một cư dân Thượng Hải đang muốn mua nhà ở Thái Lan nói: "Tại Thái Lan, mọi thứ thoải mái hơn. "Việc xuất nhập cảnh, đi lại cũng dễ dàng hơn. Cuộc sống, xã hội cũng vậy". 

Hoài Linh

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !