Vì sao bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi vẫn chưa được về với mẹ?

Năm cũ đã hết năm mới đến nhưng bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi (P.1, Q.8) vẫn chưa thể gặp được mẹ.

Ngày 9/1, ông Liêm (người nhận là ông dương của bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi hay còn gọi là bé Bo) cho biết đến nay vẫn chưa nghe phía chính quyền UBND Q.8 mời họp bàn liên quan đến số phận bé Bo.

Theo tìm hiểu, bé Bo hiện đang được nuôi dưỡng, dạy dỗ tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình, Q.Thủ Đức trực thuộc Sở Lao động – Thương Binh & Xã Hội TP.HCM. Trước đây, chị V. và ông Liêm thường xuyên đến thăm bé Bo nhưng sau này do mỗi lần muốn thăm phải xin phép nhiều loại giấy tờ gửi đến cơ quan chức năng nên chị V. và ông Liêm dường như hạn chế thăm bé.

Trước đó, như thông báo của chính quyền Q.8 sẽ mời các bên gồm chị V. - được cho là mẹ bé Bo; ông Liêm - người được địa phương xác nhận nuôi bé Bo từ nhỏ; cha mẹ chị V. là người đứng tên chủ hộ trong hộ khẩu thường trú của chị V.; UBND phường 16, Q.4 và tài xế Hồ Minh Thuận.

Nếu các bên đều xác định chị V. là mẹ bé trai, cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục giao cháu bé về gia đình. Biện pháp cuối cùng sẽ xét nghiệm AND để biết huyết thống chính xác hai mẹ con.

Vì sao bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi vẫn chưa được về với mẹ? - ảnh 1

Bé Bo kháu khỉnh, luôn cười nói bi bô với những người xung quanh

“Hồi V. chưa xuất hiện thì họ bảo ai là người liên quan đến bé Bo thì mang hình ảnh, giấy tờ chứng minh có quan hệ với bé thì cho nhận về. Tôi cùng mẹ tôi, mang hình ảnh, sổ khám sức khỏe của bé Bo đến thì họ không đồng ý. Tôi và mẹ đi tới lui trụ sở UBDN P.1, Q.8 rất nhiều lần nhưng chẳng có kết quả gì, buồn lắm chứ. Tôi ngủ mơ bé Bo hoài" - ông Liêm tâm sự.

Ông Liêm nói tiếp: Đến hồi V. xuất hiện nhận con, họ bảo nếu muốn nhận con thì hãy chứng minh nhân thân, giấy tờ liên quan đến bé Bo và V. thì cho nhận.

V. cũng chạy đôn chạy đáo đến bệnh viện Từ Dũ làm giấy chứng sinh, rồi về nơi cư trú nhờ công an, UBND phường xác nhận làm giấy khai sinh cho bé Bo. Tóm lại những giấy tờ cần thiết chứng minh mối quan hệ mẹ con đã được V. làm rõ.

Vì sao bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi vẫn chưa được về với mẹ? - ảnh 2
Sổ khám sức khỏe chứng minh ông Liêm nuôi dưỡng bé Bo từ nhỏ

Sau này ông Liêm và chị V. lại nghe nói, giấy tờ chứng minh chưa đủ mà cần phải có cuộc gặp gỡ những bên liên quan mới xác nhận được có nên giao bé Bo cho V. hay không. Nếu không được thì phương án cuối cùng là xét nghiệm AND.

“Tại sao ban đầu họ không cho đi xét nghiệm AND cho nhanh chứ làm gì mà lòng vòng, nhiêu khê thế. Rồi họ lại đưa ra mức phạt đối với V. là vi phạm hành vi nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mức phạt từ 10-15 triệu đồng. Trong khi V. hạn hẹp về tài chính, không khéo nó không dám đến nhận con một lần nữa. V. nó đã biết lỗi rồi mà sao cứ làm khó nó thế?" - ông Liêm bức xúc.

Vì sao bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi vẫn chưa được về với mẹ? - ảnh 3
Ông Liêm và chị V. liên tục đến liên hệ cơ qua chức năng nhưng đến nay vẫn chưa thể nhận được bé Bo

Ông Liêm cho biết thêm, do chị V. và anh Đinh Gia Th. (41 tuổi, được cho là cha bé Bo) không đăng ký kết hôn, trong khi đó anh Th. lại không đủ giấy tờ tùy thân nên bé Bo không thể theo họ cha. Vì vậy trong giấy khai sinh, chị V. đã đăng ký tên con theo họ mẹ, lấy tên là Hồ Gia Huy (trước đó hồ sơ tự khai là Đinh Gia Huy).

Dự kiến, sau khi nhận lại bé Hồ Gia Huy, chị V. sẽ giao con cho gia đình ông Liêm chăm sóc.  Anh Mai Hoàng Thái là con trai lớn ông Liêm cũng sẽ làm các thủ tục để nhận bé Hồ Gia Huy làm con nuôi.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 1/12, tài xế Hồ Minh Thuận (38 tuổi, ngụ Q.11) đang chạy xe taxi hãng Vinasun thì một hành khách nữ dẫn theo đứa bé gọi xe. Chạy đến cầu Kênh Xáng (Q.8) người phụ nữ này đã yêu cầu anh Thuận dừng xe và nhờ trông cháu bé để vào hẻm lấy tiền trả.

Đợi mãi vẫn không thấy người phụ nữ ra, tài xế Thuận gọi điện báo về công ty rồi đưa bé trai về công an P.1, Q.8 trình báo sự việc. Sau khi báo chí đăng tải, nhiều người đến nhận bé làm con nuôi nhưng chưa được chấp thuận.

Về vấn đề phạt tiền chị V., luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TPHCM) phân tích, nếu xét về luật thì cơ quan chức năng làm vậy là đúng, họ căn cứ vào Khoản 1, Điều 22 Nghị định 144 nhưng cũng phải xét tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh của mỗi người.

“Theo tôi đối với trường hợp này không nên đưa ra mức phạt như thế. Phải xem điều đó có khả thi và đủ sức răn đe hay không. Điều cần thiết lúc này là phải động viên, an ủi người mẹ, tìm rõ nguyên nhân vì sao lại bỏ rơi con, việc đó có phải chẳng đặng đừng” – luật sư Trạch nói.

Theo Phan Cường/VTC News

Gửi trao vị hạnh phúc, đón xuân tròn đầy cùng bộ sản phẩm Tết từ TH

Với bộ sản phẩm đồ uống Tết Ất Tỵ 2025 từ TH cùng các món ăn chế biến sẵn của TH true Food, bạn không mất nhiều thời gian chuẩn bị những bữa tiệc tinh tế, đong đầy yêu thương.

Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời

Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

SHB livestream tìm ra khách hàng trúng thưởng sổ tiết kiệm 310 triệu đồng

Vừa qua, SHB đã tiến hành quay số trúng thưởng cuối kỳ chương trình “Tiết kiệm an tâm - Nhận quà xứng tầm” theo hình thức livestream công khai, nhận được sự quan tâm đông đảo của khách hàng, người dân.

Công nghệ sản xuất tạo nên nước uống Sữa trái cây mãng cầu vạn người mê

Chính quy trình và công nghệ sản xuất hiện đại đã tạo nên hương vị tự nhiên thơm ngon khác biệt cho thức uống từ mãng cầu mới của Tập đoàn TH.

Sức nóng Đô thị nghỉ dưỡng Sun Group tại Hà Nam chưa hạ nhiệt

Ngày 17/11, sự kiện giới thiệu dự án Sun Urban City với chủ đề “Sắc màu miền di sản” diễn ra tại Hà Nội thu hút hơn 700 nhà đầu tư và chuyên viên kinh doanh BĐS miền Bắc.

Khách nước ngoài 'đổ' về làng Vòng thưởng thức đặc sản nức tiếng mùa thu Hà Nội

Với những ai có tình yêu với mùa thu Hà Nội thì không thể không nhớ đến cốm làng Vòng - một món ăn, đặc sản nổi tiếng của Hà Nội, nhất là với khách du lịch nước ngoài.

Giới trẻ trải nghiệm ‘siêu xanh, siêu xinh’ cùng Vinamilk

Với hơn 11.000 vỏ hộp sữa đổi trong 2 ngày hội Việt Nam Xanh, khách hàng nhận lại gần 600 phần quà xanh, 200 chậu cây và 30 vé đi tham quan trang trại được Vinamilk trao tặng.

Cán bộ, công chức đóng BHXH 15 năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ giữ nguyên lương hưu

Cán bộ, công chức không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, đóng BHXH đủ 15 năm trở lên, nếu tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu và được hưởng nhiều trợ cấp khác.

45 tuổi đóng BHXH về già vẫn có lương hưu?

Lao động tự do hơn 40 tuổi nếu tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thì đến tuổi nghỉ hưu vẫn đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng.

Đang cập nhật dữ liệu !