Vì một văn hóa giao thông an toàn và lành mạnh...

Qua 5 năm, đội sinh viên tình nguyện đã phối hợp, tổ chức, chỉ huy, điều tiết tốt giao thông hỗ trợ lực lượng chức năng trước cửa Học viện Ngân hàng.

Hoạt động tình nguyện về giao thông từ năm 1998, ban đầu đội sinh viện tình nguyện Học viện Ngân hàng chỉ hỗ trợ trong công tác giao thông tại trường, nhưng hơn 5 năm trở lại đây, công tác tình nguyện về tuyên truyền và đảm bảo an toàn giao thông được đẩy mạnh.

Nằm trong những điểm nóng giao thông lớn tại TP Hà Nội, phố Chùa Bộc (quận Đống Đa) là một trong những nơi tập trung dân cư đông đúc, lượng phương tiện tham gia giao thông luôn quá tải khiến cho tình trạng xung đột và ùn tắc trong các khung giờ cao điểm tại đây càng trở nên trầm trọng hơn. Ý thức được sự cần thiết cũng như vì một môi trường giao thông luôn an toàn, đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng đã có những đóng góp tích cực, trực tiếp ra quân  phục vụ hỗ trợ và phối hợp cùng với các lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực hoàn thành tốt trách nhiệm được giao.

Bắt gặp hình ảnh nhóm sinh viên Học viện đang mải mê hướng dẫn người tham gia giao thông trên tuyến đường Chùa Bộc mới thấy hết được sự vất vả, khó khăn cùng tinh thần nhiệt huyết và đầy trách nhiệm của tuổi trẻ. Ở đây mỗi bạn được giao những nhiệm vụ và đứng chốt tại các vị trí khác nhau; cùng phối hợp, tổ chức, chỉ huy, điều tiết giao thông hỗ trợ với lực lượng chức năng (Cảnh sát giao thông; Công an phường) trên 3 nút giao thông quan trọng trước cửa Học viện Ngân hàng. Khi cần, các bạn sinh viên được phép phân luồng, phân tuyến và quy định các điểm cấm dừng, cấm đỗ tạm thời giúp luồng phương tiện qua khu vực được thông suốt.

Bạn Đặng Thu Trang, sinh viên năm 2 - thành viên trong Câu lạc bộ tình nguyện Học viện Ngân hàng cho biết: “Đây như là công việc thường xuyên của chúng mình rồi. Tuy vất vả nhưng các bạn cảm thấy rất vui. Đóng góp sức mình dù chỉ là nhỏ bé chúng em đã góp phần chia sẻ khó khăn, vất vả với các chú giao thông, giảm ùn tắc giao thông khu vực và thêm những trải nghiệm trong cuộc sống". Trong khi bạn Trần Hậu Hoàng - cựu sinh viên Học viện Ngân hàng cũng cho biết thêm: “Lúc trước, đi học về là mình thấy nhóm sinh viên tình nguyện đó rồi. Các thành viên làm việc có ý thức và trách nhiệm. Giao thông đi lại trước cổng Học viện Ngân hàng thuận tiện hơn. Thời gian và số vụ ùn tắc giao thông trên tuyến đường Chùa Bộc này cũng vì thế được hạn chế rất nhiều”.

Được biết, 100 % sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng đều đã được tham gia các lớp tập huấn của Đoàn trường và Đoàn Thanh niên TP Hà Nội về an toàn giao thông do Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội tổ chức. Bạn Bùi Quang Tuấn - đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Học viên Ngân hàng cho biết: Khung giờ hoạt động của hội thường là khung giờ cao điểm, giờ tan tầm, các buổi chiểu tối (từ 17h00" đến 18h15"), khi mà phương tiện giao thông qua lại khu vực rất nhiều. Một tuần có 5 buổi hoạt động được chia đều ra cho 5 nhóm, mỗi nhóm khoảng 10 người, các nhóm thay phiên nhau qua mỗi tuần để thực hiện. Vào dịp Tết Nguyên đán, các bạn sinh viên làm việc tới tận ngày 26, 27 Âm lịch; mặc dù lịch nghỉ Tết của trường từ ngày 24, 25 trước đó.

“Tới nay, đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng tham gia điều tiết giao thông lên đến gần 180 người. Ngoài điều tiết giao thông; các Mô hình cổng trường giao thông sạch đẹp; giao thông an toàn... được triển khai. Học viện cũng là một trong những đơn vị xuất sắc nhiều lần được Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tặng giấy khen....”, đồng chí Phạm Thanh Hải - Phó bí thư thành đoàn Học viện Ngân hàng cho biết thêm.                                                                                                                                                                      


Mai Phương

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !