Vị đại sứ đặc biệt không có ô tô để đi làm ở nước ngoài

Khác với hình ảnh chỉn chu bước xuống từ xế hộp bóng láng thường thấy, một vị đại sứ chọn cách thể hiện bản thân vô cùng đặc biệt dù không có ô tô. 

Đại sứ Nicaragua ở Hàn Quốc Rodrigo Coronel Kinloch được mệnh danh là "người của hành động". Bởi thay vì xuất hiện với hình ảnh chỉn chu ngồi trong chiếc ô tô bóng láng cắm những lá quốc kỳ cỡ nhỏ trên nắp capo, ông Coronel lại không hề sở hữu chiếc ô tô nào trong quá trình đảm nhận cương vị đại sứ ở Hàn Quốc.

“Tôi không có xe ô tô kể cả phục vụ cá nhân hay công việc. Tôi đã được đề nghị cấp xe, nhưng tôi không muốn”, ông Coronel nói với tờ Korea Times.

{keywords}
Đại sứ Nicaragua ở Hàn Quốc Rodrigo Coronel Kinloch. (Ảnh: Japan Times)

Hành động của ông Coronel xuất phát từ mong muốn của bản thân chống lại tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu.  

“Nhiều người nói ‘Không có ô tô là vô cùng bất tiện’, Tôi trả lời “Đúng, chuyện này vô cùng bất tiện. Nhưng các bạn có biết chuyện gì bất tiện hơn không? Đó là biến đổi khí hậu’. Nếu mọi người không sẵn lòng hành động chỉ vì sự bất tiện, giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu là điều không thể. Đó là lý do tôi đi bộ khi có thể, hoặc bắt taxi, xe buýt hoặc đi tàu điện ngầm”, ông Coronel chia sẻ.

Trên thực tế, đại sứ quán Nicaragua nằm ngay gần cổng thành gỗ lịch sử Sungnyemun, khu vực trung tâm thủ đô Seoul, nên đại sứ Coronel có thể dễ dàng đi bộ xung quanh thành phố và ghé thăm các đại sứ quán khác, cũng như tới dự nhiều sự kiện.

“Dù không có ô tô, nhưng không có nghĩa tôi bị giới hạn số lượng công việc phải làm. Tôi nghĩ câu hỏi mà nhiều người đặt ra nhất là ‘Ngài có thể làm việc khi không có ô tô?’ Tôi sẽ nói là tôi là một đại sứ năng động và tôi thường xuyên tới nhiều sự kiện hay cuộc họp khác nhau. Ngay từ đầu, tôi từng cho rằng mình cần một chiếc ô tô, nhưng sau đó nhận ra chắc chắn tôi không cần tới nó”, ông Coronel nhấn mạnh.

Theo ông Coronel, do sống khá gần đại sứ quán nên ông thường chỉ mất khoảng 15 phút tới nơi làm việc. Nếu sự kiện cần tham dự nằm cách đại sứ quán Nicaragua 25 – 30 phút, ông Coronel vẫn tự đi bộ bất kể trời nắng hay mưa. Nếu các sự kiện được tổ chức ở một nơi xa mà việc đi bộ là bất khả thi hoặc do phải "đóng bộ” chỉnh tề nên không thể đi bộ, ông Coronel sẽ đi xe buýt hoặc dùng ứng dụng bắt taxi mang tên Kakao Taxi.

Ông Coronel khẳng định việc không sở hữu xe ô tô chỉ là suy nghĩ của bản thân, và xem đây là hành động thực tiễn để chống biến đổi khí hậu. Ông Coronel cho biết mình không cổ xúy ý tưởng phản đối mua xe ô tô. 

Đi bộ không phải là cách duy nhất trong hành trình ngăn khí hậu ấm lên trên tòa cầu của đại sứ Coronel. Bởi tại phòng làm việc, ông cũng chỉ dùng chiếc laptop nhỏ gọn thay vì dàn máy tính để bàn cồng kềnh. Ngoài ra, ông còn dùng chung máy in với các nhân viên trong đại sứ quán.

Điều này có nghĩa ông sẽ phải rời khỏi phòng làm việc để tới nơi đặt máy in chung lấy tài liệu sau khi đặt lệnh in. Trong đại sứ quán Nicaragua cũng không có bất cứ đồ dùng nào được làm bằng nhựa sử dụng một lần.

“Một điều tôi muốn nói là chúng ta cần phải có hành động thể hiện trách nhiệm. Để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, chúng ta cần hành động, chứ không chỉ là lời nói hay những lời cam kết. Hành động bắt nguồn từ chính chúng ta”, ông Coronel cho hay.

Ông Coronel nói rõ việc không có ô tô chỉ là lựa chọn của cá nhân, chứ không phải chính sách của chính phủ Nicaragua.

Dù Nicaragua chỉ thải ra 0,02% lượng khí thải trên toàn cầu, nhưng quốc gia này lại nằm trong danh sách 10 nước dễ bị tổn thương nhất vì biến đổi khí hậu. Như trong năm 2021, Nicaragua từng bị 2 cơn bão kèm lốc xoáy cấp độ 5 tấn công chỉ trong một tuần. Quốc gia này cũng thường xuyên phải chứng kiến tình trạng ngập lụt hoặc hạn hán kéo dài.

Cũng theo đại sứ, 77% trong tổng nguồn năng lượng người dân Nicaragua sử dụng là từ năng lượng tái tạo gồm gió, mặt trời, nhiên liệu sinh học, địa nhiệt và thủy năng.

Thất nghiệp vì dịch bệnh, hướng dẫn viên du lịch được mời đi hái chè để kiếm sống

Thất nghiệp vì dịch bệnh, hướng dẫn viên du lịch được mời đi hái chè để kiếm sống

Thành phố du lịch nổi tiếng của Trung Quốc tạo điều kiện để các hướng dẫn viên du lịch đang thất nghiệp đi hái chè nhằm kiếm thêm thu nhập. 

Minh Thu (lược dịch)

Tỷ phú Elon Musk lấy lại vị trí người giàu nhất thế giới

Với giá trị tài sản ròng khoảng 192 tỷ USD, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã giành lại vị trí người giàu nhất thế giới từ tay tỷ phú Bernard Arnault.

Bác sĩ bị mất việc vì kê đơn ‘ăn kem, chơi game’ cho bệnh nhi

BRAZIL - Bác sĩ người Brazil bị đuổi việc sau khi kê đơn ‘ăn kem socola và chơi trò chơi điện tử’ cho bệnh nhi 9 tuổi bị viêm họng và có triệu chứng cúm.

Tổng thống Ukraine ra 'tối hậu thư' cho NATO

Tổng thống Ukraine được cho là đã dọa không tới dự cuộc họp của NATO tại Litva vào tháng Bảy, nếu như Kiev không được đảm bảo an ninh như mong muốn.

Video võ sĩ vật nhau với cá sấu bên ngoài trường tiểu học ở Mỹ

Theo truyền thông Mỹ, vụ việc trên xảy ra ngay bên ngoài trường tiểu học Northwestern Legends ở thành phố Jacksonville thuộc bang Florida.

Bão Mawar áp sát đảo Okinawa, Nhật Bản kêu gọi người dân cảnh giác

Theo cơ quan chức năng Nhật Bản, bão Mawar dự kiến sẽ tiến vào vùng biển gần đảo Okinawa của nước này trong ngày 2/6.

Cô dâu chú rể vui vẻ chịu trận 'bôi bẩn' trước đám cưới

SCOTLAND - Trước lễ cưới chính thức ở Scotland, cô dâu chú rể sẽ được bôi đen, hoặc bôi bẩn từ đầu tới chân với đủ mọi thứ từ trứng, nước sốt, cho tới thức ăn thừa.

Hàn Quốc có bao nhiêu hầm trú ẩn dưới lòng đất?

'Nơi trú ẩn dưới lòng đất' trở thành một trong những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng tại Hàn Quốc, sau vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên.

Nga làm rõ thông tin Tổng thống Putin chơi trò chơi điện tử

Điện Kremlin cho biết không có thông tin nào về việc Tổng thống Vladimir Putin chơi trò chơi điện tử (game). Trước đó, ông Putin từng nói đùa có chơi game trong những ngày làm việc.

Thái tử Jordan kết hôn

Hôm nay (1/6), đám cưới được mong đợi của Thái tử Jordan Al Hussein bin Abdullah sẽ diễn ra. Sự kiện được chào đón bằng pháo hoa, các buổi hòa nhạc và sự cuồng nhiệt trên mạng xã hội.

Đôi tất đỏ của Thủ tướng Anh gây sốt tại Nhật Bản

Đôi tất màu đỏ được Thủ tướng Anh Rishi Sunak mang trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhanh chóng "cháy hàng" tại đất nước mặt trời mọc.

Đang cập nhật dữ liệu !