Văn phòng Văn hóa & Kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc tổ chức Kỷ niệm Quốc khánh lần 74

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Văn phòng Văn hóa & Kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc đã long trọng kỷ niệm ngày lễ.

Chủ nhiệm Văn phòng, ông Nguyễn Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Văn phòng, ông Nguyễn Anh Dũng đã điểm lại chặng đường lịch sử khó khăn nhưng hết sức vẻ vang của dân tộc trong 74 năm qua và nêu bật những thành tựu to lớn của đất nước trong giai đoạn hiện nay; đồng thời nhấn mạnh những kết quả tích cực về hợp tác song phương Việt - Đài trên các lĩnh vực trong thời gian qua, theo đó, Đài Loan liên tục là thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất của Việt Nam, là nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ 4 tại Việt Nam, cùng với việc Đài Loan thúc đẩy "Chính sách hướng Nam mới", hoạt động hợp tác trao đổi trên các lĩnh vực nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và môi trường… giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Ông Từ Tư Kiệm, đại diện Chính quyền Đài Loan phát biểu đã nhấn mạnh những nét tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán giữa hai bên, khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam trong quá trình thực thi "Chính sách hướng Nam mới", đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của hơn 100 ngàn cô dâu người Việt vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội tại Đài Loan.

Đặc biệt, năm nay Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đoàn nghệ thuật gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ TP Hồ Chí Minh sang biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, độc đáo và kết hợp triển lãm giới thiệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. 

Tại buổi Lễ, các đại biểu còn được thưởng thức các món ăn truyền thống hương vị Việt.

Huyền Anh

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !