'Bống' Hồng Nhung chật vật đóng vai ác

Hóa thân vào vai diễn đa tính cách trong MV mới nhất của mình, chị Bống chia sẻ: "Tôi sốc với nhân vật đỏ - đen của chính mình trong MV".

'Bống' Hồng Nhung chật vật đóng vai ác

Vòng tròn là một sáng tác của nhạc sỹ Võ Thiện Thanh và cũng là chủ đề của CD nhạc điện tử của Hồng Nhung. Theo nhạc sỹ, ca khúc này nói về vòng quay của cuộc sống, trong đó có đau khổ và hạnh phúc, có giàu và nghèo, thiện và ác... Và trong cái vòng quay đó, con người phải làm thế nào để dung hòa được nó và tìm ra hạnh phúc cho mình.

Cũng theo nhạc sỹ thì đây là ca khúc nhạc dance độc quyền mà anh sáng tác cho ca sỹ Hồng Nhung. Để sáng tác nó, anh đã phải cân nhắc rất nhiều về nội dung để có thể phù hợp với sự trải nghiệm của Hồng Nhung. Đó cũng là lý do vì sao anh chọn chủ đề nhân sinh cuộc sống để viết nên ca khúc.

'Bống' Hồng Nhung chật vật đóng vai ác

Với một ca khúc mang đầy tính triết lý như Vòng tròn, việc thực hiện MV quả không dễ chút nào. Phải mất 2 tuần, đạo diễn Phạm Hoàng Nam mới có thể tìm ra ý tưởng để quay MV này. Dựa vào nội dung ca khúc, đạo diễn Phạm Hoàng Nam quyết định biến nàng Bống thành một người đa tính cách, khi thì hiền lành, đáng yêu, khi thì giận dữ và độc ác trong MV.

Để thực hiện điều này, Hồng Nhung đã có sự lột xác đầy thú vị về hình ảnh. Trong vai người phụ nữ hiền lành, chị khá tươi trẻ và gợi cảm với trang phục trắng và đỏ, cùng với mái tóc hoang dã. Ngược lại, trong vai người phụ nữ độc ác, Hồng Nhung lại rất bí ẩn với hình tượng “ma nữ”, tóc trắng xõa dài cùng với trang phục đen huyền bí.

'Bống' Hồng Nhung chật vật đóng vai ác

Nói về sự “cách tân” hình ảnh của mình, Hồng Nhung cho biết: “Từ trước tới nay, khán giả biết đến Hồng Nhung với trang phục truyền thống, cổ điển thế nhưng trong Vòng tròn, do phải hóa thân vào hai vai diễn không phải là mình do vậy tôi phải biến đổi hoàn toàn, từ trong ra ngoài, từ sắc diện cho đến mọi hình thức”.

Để thực hiện sự biến đổi đó, Hồng Nhung đã đầu tư rất nhiều cho trang phục. Dẫu màu sắc trong MV chỉ có 3 màu Đen – Đỏ và Trắng nhưng chị cũng đã chịu khó đầu tư rất nhiều kinh phí để đặt mua các trang phục của các nhà nổi tiếng trong và ngoài nước để mang đến hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt nhất cho MV.

'Bống' Hồng Nhung chật vật đóng vai ác

Mặc dù có sự chuẩn bị chu đáo, song phục trang cũng là một vấn đề gây khó cho êkip bởi trước giờ quay, cả ekip vẫn không tìm được chiếc váy đỏ đúng như kịch bản. Đang lo lắng không biết thế nào thì may thay lúc đó mọi người chợt nhớ đến một bài báo về buổi biểu diễn thời trang của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường có một chiếc váy đỏ khá phù hợp với kịch bản. Và ngay lập tức cả ekip đã lao đến nhà của Đỗ Mạnh Cường để “rinh” về cho bằng được bộ trang phục này.

Theo đạo diễn Phạm Hoàng Nam thì đây là bộ trang phục đẹp nhất và anh ưng ý nhất trong MV Vòng tròn. Trong khi đó, ca sỹ Hồng Nhung cũng tỏ ra rất thích thú với bộ váy này dù nó nặng đến 15 kg và dài khoảng 4-5 met và việc diễn xuất cùng với chiếc váy “khủng” này rất ư là vất vả.

Tuy nhiên, đây cũng chưa phải là khó khăn nhất bởi theo Hồng Nhung việc phải diễn xuất phần ác của nhân vật, sao cho khán giả có thể cảm nhận được cái ác xuất phát từ chính cái tâm của nhân vật mới là thử thách gay go nhất của chị.

'Bống' Hồng Nhung chật vật đóng vai ác

Dù là một ca sỹ nổi tiếng và cũng đã tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim, song dường như Hồng Nhung chưa có nhiều kinh nghiệm để diễn vai ác. Chị cho biết: “Trước khi quay thì anh Phạm Hoài Nam có nói với Nhung rất nhiều rằng phải làm thế nào để thể hiện rõ hai cá tính đó là cái thiện, cái ác, cái ghê gớm và cái hiền lành".

"Thế nhưng khi ra trường quay thì Nhung khổ nhất là khi phải diễn cảnh ác này. Những lúc diễn cảnh ác, anh Nam cứ bảo “nhăn mặt vào”, “khà đi”… Anh Nam hay trêu: "Cô này ở ngoài đời ác thật nhưng đến lúc đóng vai ác lại đóng không được", chị Bống nhớ lại.

Ngoài khó khăn về phục trang và diễn xuất thì Hồng Nhung cũng gặp rất nhiều vất vả trong các cảnh hành động trong MV, đặc biệt là cảnh chị phải bay lên cao. Mặc dù cảnh này chỉ xuất hiện trong MV chỉ khoảng 1 giây nhưng để thực hiện nó, cả ekip đã rất vất vả, phải quay đi quay lại nhiều lần.

Để quay được cảnh này, Hồng Nhung phải bị treo lơ lửng trên cao khá lâu và đau. Tuy nhiên, sự chuyên nghiệp đã giúp cho chị vượt qua tất cả để hoàn thành tốt MV Vòng tròn. Cảm nhận về MV của mình sau khi thực hiện, Hồng Nhung cho biết: “Tôi shock với nhân vật đỏ - đen của chính mình trong MV”.

Xem hình ảnh đa tính cách của Hồng Nhung trong MV:

'Bống' Hồng Nhung chật vật đóng vai ác
'Bống' Hồng Nhung chật vật đóng vai ác
'Bống' Hồng Nhung chật vật đóng vai ác
'Bống' Hồng Nhung chật vật đóng vai ác
'Bống' Hồng Nhung chật vật đóng vai ác
'Bống' Hồng Nhung chật vật đóng vai ác
'Bống' Hồng Nhung chật vật đóng vai ác
'Bống' Hồng Nhung chật vật đóng vai ác

Hà Anh

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !