Uống bia cho mát, hai shipper mất tiền nộp phạt và bị lỡ chuyến hàng

Đưa ra nhiều lý do vi phạm nồng độ cồn khác nhau, nhưng các tài xế shipper đều buồn khi phải "móc ví" nộp phạt và mất thêm tiền vì lỡ đơn hàng.

Uống bia cho mát, hai shipper mất tiền nộp phạt và bị lỡ chuyến hàng 1

Tổ công tác Đội CSGT số 7, Hà Nội lập biên bản shipper vi phạm nồng độ cồn tại đường Tố Hữu, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Ngày 10/5, PV Báo Giao thông ghi nhận Tổ công tác Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ TTKS, đảm bảo trật tự ATGT tại nút giao thông Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh thuộc địa bàn quận Hà Đông. Tại đây, Tổ công tác của đơn vị liên tục phát hiện các tài xế là shipper (vận chuyển hàng) vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, khoảng 14h chiều 10/5, Tổ công tác dừng xe máy BKS 29V7-339.47 do anh Nguyễn Thanh T. (SN 1988, ở huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) điều khiển. Sau khi vào chốt, cảnh sát yêu cầu kiểm tra độ nồng độ cồn theo chuyên đề, kết quả anh Nguyễn Thanh T. vi phạm mức 0,249 mi li gam/1 lít khí thở.

Anh Nguyễn Thanh T. thanh minh, bản thân làm nghề shipper, buổi trưa 6 shipper rủ nhau đi uống vài cốc bia cho mát, không ngờ vừa uống xong, chuẩn bị đi nhận đơn hàng thì bị CSGT kiểm tra.

"Thế là vì mấy cốc bia, vừa mất tiền nộp phạt vừa lỡ đơn hàng", anh T. than.

Tiếp đó, là trường hợp anh Phùng Văn H. (SN 1976, ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội) điều khiển xe máy 30K8-4384 có kết quả vi phạm nồng độ cồn 0,118 mi li gam/1 lít khí thở. Anh H. cho biết làm nghề shipper, buổi trưa nay nắng nóng, anh có uống 2 cốc bia cho mát.

Anh H. thanh minh bản thân vẫn tỉnh táo, đang trên đường chuyển hàng từ quận Hà Đông sang quận Cầu Giấy và xin Tổ công tác bỏ qua vi phạm vì còn phải đi ship hàng. Tuy nhiên, Tổ công tác phân tích việc anh T. vi phạm nồng độ cồn lại tham gia giao thông rất nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông, đồng thời kiên quyết yêu cầu anh H. ký biên bản vi phạm.

Thượng uý Nguyễn Thanh Tuấn, Tổ trưởng Tổ công tác nói, trong buổi chiều 10/5, tại ngã ba Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh, Tổ công tác đã phát hiện 3 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 2 người làm nghề shipper.

"Các shipper đều trình bày hoàn cảnh khó khăn, mong bỏ qua vi phạm để tiếp tục đi làm mưu sinh. Tuy nhiên, những người làm nghề vận tải càng phải thuộc lòng các quy định, quy tắc tham gia giao thông an toàn, nên chúng tôi đã tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm", Thượng uý Tuấn cho hay.

Được biết, với trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn dưới 0,25 mi li gam/1 lít khí thở,sẽ bị phạt tiền 2,5 triệu, tước GPLX 11 tháng và bị giữ xe máy đến 7 ngày theo quy định.

Theo atgt.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !