Ứng gần 500 triệu đồng cho các nạn nhân bỏng ở Thái Bình
Ứng gần 500 triệu đồng cho các nạn nhân bỏng ở Thái Bình
Nạn nhân vụ nổ ở Thái Bình đang rất nguy kịch
Nổ lớn tại công ty ở Thái Bình, 11 người bỏng nặng
Thông tin trên được ông Tăng Quốc Sử - Trưởng phòng việc làm và ATLĐ (Sở LĐTBXH Thái Bình) cho biết ngày 23.3. Đây là số tiền tạm ứng ban đầu của công ty TNHH Hợp Thành cho 11 nạn nhân đang điều trị bỏng tại Viện bỏng Quốc gia.
Ông Sử cho biết thêm, đối với 8 nạn nhân đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, sau điều trị và cơ quan điều tra có kết luận chính thức về nguyên nhân của vụ việc, Sở LĐTBXH Thái Bình sẽ giới thiệu những công nhân trong vụ tai nạn này đi giám định sức khỏe để giải quyết chế độ về tai nạn lao động (nếu đủ điều kiện).
![]() |
Công nhân bị thương của vụ nổ tại Viện Bỏng Quốc gia. |
Ông Ngô Văn Sở - Trưởng phòng tổ chức Công ty TNHH Hợp Thành cho biết, sau khi sự việc trên xảy ra công ty đã phân công cán bộ đến từng gia đình có các lao động bị thương để động viên. Ngoài ra, công ty còn tổ chức xe đưa đón, cắt cử các cán bộ, công nhân viên đi chăm sóc, giúp đỡ các người thân của những công bị thương đến bệnh viện.
Hiện công ty đã hỗ trợ mỗi gia đình có các công nhân bị thương từ 3 - 5 triệu đồng để phục vụ cho chi phí đi lại. Công ty đang phát động các cán bộ, công nhân viên trong cơ quan đăng kí hiến máu tình nguyện, ủng hộ tiền cho các công nhân bị thương bằng mỗi người một ngày công. Ông Sở còn cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra công ty đã tiến hành họp mặt rút kinh nghiệm trong sản xuất và động viên các công nhân yên tâm làm việc…
Trước đó, vụ nổ lò bảo ôn (dùng trong việc sấy, hấp) tại dây chuyền sản xuất ở tầng 2, khu nhà 5 tầng của tầng của Công ty TNHH Hợp Thành (Nhà máy sản xuất xơ Polyester tại lô 2, KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình) đã làm 11 người bị thương, trong đó 8 người phải đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia, số còn lại bị thương nhẹ được điều trị tại bệnh viện Thái Bình.
Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã họp khẩn cấp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc. Lãnh đạo tỉnh Thái Bình yêu cầu Công ty TNHH Hợp Thành nhanh chóng khắc phục hậu quả, chăm lo và thực hiện chính sách cho các nạn nhân, đồng thời tạm dừng 2 dây chuyền sản xuất giống dây chuyền đã cháy nổ để kiểm tra.
M.N