UAV kỳ lạ của Nga lần đầu xuất hiện tại Army 2020

RIA đưa tin, tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế 2020 (Army 2020), lần đầu tiên xuất hiện máy bay không người lái kết nối với nguồn điện bằng một sợi dây mảnh cho phép bay trên không trung trong khoảng thời gian gần như vô hạn.

Báo Mỹ đánh giá về video thử nghiệm bom hạt nhân mạnh nhất thế giới của Nga

Báo Mỹ đánh giá về video thử nghiệm bom hạt nhân mạnh nhất thế giới của Nga

Tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom đã công bố đoạn phim tài liệu về vụ thử nghiệm bom Tsar Bomba (Sa Hoàng) miêu tả cụ thể về vụ nổ thử năm 1961 của Tsar Bomba, vũ khí mạnh nhất từng được con người tạo ra.

Công ty phát triển công nghệ này là của Viện Kiểm soát các vấn đề mang tên Trapeznikov (IPU) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

“Tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế 2020 (Army 2020), IPU đã giới thiệu UAV được kết nối với nền tảng sợi dây siêu mảnh. Công nghệ truyền lực giúp cung cấp khả năng nâng UAV lên độ cao 200 m với trọng tải lên đến 20 kg. Tuổi thọ của nền tảng này chỉ bị giới hạn bởi độ bền của máy bay không người lái”, IPU cho biết.

{keywords}
UAV kỳ lạ của Nga lần đầu xuất hiện tại Army 2020. (Ảnh: IPU)

Ngoài ra, theo IPU sự phù hợp của công nghệ bay không người lái trên “dây buộc” được giải thích là do thời gian hoạt động của các máy bay không người lái tự hành hiện tại bị hạn chế do nguồn pin nhỏ của chúng, trong khi các UAV “kết nối dây buộc” không có nhược điểm này do được cung cấp năng lượng từ các nguồn điện mặt đất.

“Ưu điểm chính của dự án của chúng tôi là khả năng truyền năng lượng lên đến 10 kW thông qua dây đồng có trọng lượng thấp từ mặt đất cho động cơ và thiết bị điện. Ngoài khả năng hoạt động lâu dài, máy bay không người lái được phát triển tại Viện Hệ thống điều khiển có độ tin cậy cao”, IPU nhấn mạnh.

Trong nguyên mẫu được trưng bày tại diễn đàn, máy bay không người lái được phóng từ một chiếc ô tô. Theo nhà phát triển, UAV này có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm cả đóng vai trò của một tháp viễn thông được triển khai hoạt động trong các khu vực thiên tai hoặc một trạm quan sát.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tại Diễn đàn Army 2020 việc ký kết 41 hợp đồng cung cấp và hiện đại hóa thiết bị quân sự với tổng số tiền hơn 1,16 nghìn tỉ ruble (khoảng 15,4 tỉ USD).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko cho biết, theo kết quả hoàn thành các hợp đồng này, các lực lượng vũ trang Nga sẽ được nhận hơn 500 mẫu thiết bị mới, hơn 80.000 tên lửa và đạn dược, cũng như hơn 100 vũ khí sẽ được tân trang và nâng cấp.

“Việc ký kết gói hợp đồng này sẽ là một giai đoạn quan trọng trong việc thực hiện chương trình nhà nước về trang bị vũ khí đến năm 2027”, ông Krivoruchko nói.

Ngoài ra, theo ông Krivoruchko, đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước đã được điều chỉnh theo hướng phát triển nhóm Hải quân Nga, tái trang bị các Lực lượng vũ trang, hỗ trợ các doanh nghiệp quốc phòng ở Siberia và Viễn Đông.

Thanh Bình (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.